Các quan chức cấp cao của Nga và Trung Quốc đã thảo luận về việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và khí đốt qua đường ống từ Nga sang Trung Quốc, cũng như hợp tác trong các dự án năng lượng chung, theo thông báo từ Bộ Năng lượng Nga trong tuần này.
Trước khủng hoảng năng lượng, Ukraine đề ra tham vọng tái định hình bản đồ khí đốt châu Âu nhờ trữ lượng đá phiến khổng lồ. Đây có phải là cơ hội để châu Âu thoát khỏi phụ thuộc vào Nga?
Giới chuyên gia nhận định, việc Nga đầu tư khủng tới 8 tỷ USD vào hạ tầng khí đốt Iran không chỉ giúp nước này chuyển hướng từ thị trường châu Âu, mà còn có thể mở rộng khả năng xuất khẩu nguyên liệu thô sang cả Iran và khu vực Nam Á.
Với khoản đầu tư khủng vào hạ tầng khí đốt Iran, Nga kỳ vọng chuyển hướng khỏi châu Âu, tiến thẳng đến các thị trường năng lượng giàu tiềm năng như Pakistan và Ấn Độ.
Ukraine khai trương tuyến đường khí đốt xuyên Balkan; Xuất khẩu dầu của Venezuela không đổi trong tháng 5... là những sự kiện nổi bật trên bức tranh thị trường năng lượng thế giới tuần qua.
Dự án chiến lược định hình bản đồ năng lượng châu Âu rơi vào trạng thái ngưng trệ. Bất đồng lợi ích, hạ tầng yếu và cấm vận của EU khiến cả hai bên phải tính toán lại.
Trong một bước đi then chốt đầy tranh cãi, hướng tới sự độc lập về năng lượng, Ukraine vừa xác nhận việc bắt đầu nhập khẩu khí đốt tự nhiên thông qua đường ống Trans-Balkan
Lượng khí đốt tự nhiên mà Nga cung cấp qua đường ống sang Châu Âu đã tăng 10,3% trong tháng 5 so với tháng 4, theo dữ liệu được Reuters tổng hợp.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa khẳng định Berlin sẽ làm 'mọi cách có thể' để ngăn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 được vận hành trở lại – một kịch bản đang được một số bên nêu ra nhằm đưa khí đốt Nga trở lại thị trường châu Âu.
Cơ quan tình báo Nga cáo buộc Serbia bán vũ khí cho Ukraine thông qua các nước thứ ba, làm dấy lên nguy cơ rạn nứt trong quan hệ giữa hai đồng minh truyền thống khi Serbia vẫn phục thuộc vào Moscow về nguồn cung năng lượng.
Serbia và tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga đã gia hạn thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên hiện tại thêm bốn tháng nữa, lùi ngày hết hạn đến cuối tháng 9/2025, truyền thông Serbia đưa tin hôm thứ Hai 26/5.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết Ukraine đã gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng ở châu Âu, bằng cách đình chỉ vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ của mình. Ông nói thêm rằng Budapest đã đảm bảo được nguồn cung cấp nhờ Serbia.
Trong bối cảnh những nỗ lực đang được tiến hành nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, có nhiều đồn đoán về khả năng khí đốt của Moscow sẽ được đưa trở lại cơ sở năng lượng của Liên minh châu Âu (EU).
Việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với dự án Arctic LNG 2 ở Bắc Cực đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng mở rộng thị phần LNG của Moscow trên thị trường toàn cầu.
Bulgaria kiếm được hơn 300 triệu USD hằng năm từ việc vận chuyển khí đốt Nga đến Serbia và Hungary qua đường ống TurkStream.
Trung Quốc từ chối đề xuất mở rộng nhập khẩu khí đốt qua Kazakhstan khiến Gazprom thêm lao đao, trong bối cảnh thị trường châu Âu đã mất và dự án Power of Siberia 2 vẫn đình trệ.
Serbia, một quốc gia ứng cử viên đang chờ gia nhập EU, vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt Nga và đang tìm kiếm một thỏa thuận năng lượng dài hạn mới với Moscow.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Đoàn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Liên bang Nga do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu, đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có chương trình làm việc với đối tác Gazprom.
Tổng Giám đốc điều hành Gazprom Neft Alexander Dyukov trả lời các phóng viên rằng, hơn một nửa sản lượng dầu của Nga vào năm 2030 sẽ phụ thuộc vào trữ lượng khó khai thác, và việc khai thác các nguồn tài nguyên này trên quy mô lớn sẽ đòi hỏi phải điều chỉnh chế độ thuế cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ Nga đối với các công nghệ liên quan.
Khí đốt Nga có thể trở lại châu Âu, dưới sự giúp sức từ chính quyền Mỹ, đây là viễn cảnh khó tin nhưng đang được nhắc tới.
Thông báo được đưa ra sau các cuộc đàm phán cấp cao gần đây nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow.
Sau gần hai thập kỷ cắt đứt, Gruzia bất ngờ tăng mạnh nhập khẩu khí đốt từ Nga, vượt cả số khí đốt mua từ Azerbaijan. Đây là động thái gây bất ngờ giữa bối cảnh địa chính trị khu vực phức tạp.
Đường ống Nord Stream 2 trị giá 11 tỷ USD được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga qua Biển Baltic đến châu Âu, nhưng chưa bao giờ được đưa vào vận hành.
Một thống đốc tỉnh của Nga cho rằng khí đồng hành – loại khí sinh ra trong quá trình khai thác dầu mỏ – có thể là giải pháp cho những lo ngại đang diễn ra liên quan đến hoạt động khai thác Bitcoin.
Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak vừa cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí đẩy nhanh dự án đường ống dẫn khí đốt 'Sức mạnh Siberia 2'.
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko trả lời phỏng vấn báo chí nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Châu Âu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, tấn công thẳng vào 'hạm đội bóng đêm'.
Trong nỗ lực nhằm gia tăng áp lực lên Moscow, chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức đề xuất bổ sung thêm nhiều cá nhân và hơn 100 tàu có liên quan 'hạm đội bóng đêm' của Nga vào gói trừng phạt thứ 17, các nhà ngoại giao EU vừa cho biết.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/5 công bố kế hoạch dần loại bỏ nhập khẩu khí đốt Nga từ nay đến cuối năm 2027.
Dù đã cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu khí từ Nga, EU vẫn còn phụ thuộc gần 20% khí đốt Nga trong năm 2024. Brussels đang lên kế hoạch buộc doanh nghiệp tự rút lui – nhưng liệu thị trường có nghe lời?
Ngày 5/5, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump là người duy nhất có thể buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Theo hãng thông tấn Reuters ngày 2/5. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn tất soạn thảo nội dung gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, bao gồm các biện pháp nhắm vào các lĩnh vực ngân hàng và năng lượng, nhằm tăng sức ép buộc Moskva nghiêm túc hơn trong nỗ lực hòa bình tại Ukraine.
Giới chức Mỹ đã hoàn tất các lệnh trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga. Vấn đề là Tổng thống Donald Trump có ký duyệt hay không.
Giới chức Mỹ đã hoàn tất việc soạn thảo những biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, nhắm vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng, nhằm tăng cường sức ép buộc Mátxcơva phải chấp nhận những nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Gần đây, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock khẳng định: 'Không tái khởi động Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) là cách tự bảo vệ tốt nhất của chúng ta'.
Giá dầu thế giới hôm nay duy trì sắc đỏ; Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm nhẹ; trong khi Ấn Độ đang giảm mua LNG do giá tăng vọt.
Một nghiên cứu mới cho biết các tập đoàn lớn nhất thế giới đã gây ra thiệt hại về khí hậu lên tới 28 nghìn tỷ đô la.
50 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất nước nhà và 35 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, ngành công thương đã có những bước chuyển mình đầy ấn tượng, từ một nền tảng kinh tế còn nhiều khó khăn vươn lên trở thành điểm sáng trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ bứt phá mạnh mẽ trong phát triển năng lượng tái tạo, đón đầu xu hướng điện khí, mà còn ghi dấu ấn bằng sự phát triển đồng bộ của hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụv à hoạt động xuất, nhập khẩu, góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệph óa, hiện đại hóa và thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương.
Trong chuyến thăm Moscow hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad cho biết Tehran sẽ tăng cường hợp tác với Nga trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, ngân hàng cho đến nhiên liệu và khí đốt. Ông nhấn mạnh hai nước sẽ cùng tháo gỡ các rào cản để mở rộng hợp tác toàn diện.
Thời gian qua, có nhiều đồn đoán cho rằng, Mỹ và Nga muốn đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) được sửa chữa và hoạt động trở lại.
Ngày 25/4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và Iran đã tăng 16,2% trong năm 2024, đạt 4,8 tỷ USD, sau cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Moskva và Tehran.
Iran và Nga đã đạt được thỏa thuận về việc Nga cung cấp khí đốt và tài trợ cho việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới tại Iran.
Ngày 24/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, không có cuộc đàm phán nào với Mỹ và châu Âu về việc cung cấp thêm khí đốt từ Nga.