Nga tìm cách mua lại những thiết bị quân sự đã xuất khẩu

Wall Street Journal vừa đăng bài viết cho rằng Nga đang cố gắng mua lại những thiết bị quân sự đã xuất khẩu, nhằm lấp đầy lại kho vũ khí và khí tài để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Lính Nga cầm khẩu súng Nga ở Bakhmut. (Ảnh: Reuters)

Trong bài báo đăng ngày 8/11, Wall Street Journal dẫn 3 nguồn tin nắm được vấn đề cho biết, các quan chức Nga khi thăm Cairo hồi tháng 4 năm nay đã đề nghị Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi chuyển lại hơn 100 động cơ trực thăng.

Các nguồn tin tiết lộ rằng Tổng thống Sisi đã bật đèn xanh và việc chuyển giao có thể diễn ra trong tháng 12 tới. Phát ngôn viên của Chính phủ Ai Cập từ chối bình luận về thông tin nêu trong bài báo.

Cairo vẫn duy trì hoạt động mua bán vũ khí với Nga ở mức độ nhất định.

Theo bài báo, Mátxcơva đã liên lạc với giới chức Pakistan, Belarus và Brazil để bày tỏ ý muốn nhận lại động cơ và trực thăng vận tải nhằm bổ sung cho lực lượng của họ ở Ukraine.

“Nga đã bán vũ khí trong nhiều thập kỷ qua. Giờ đây họ đang lặng lẽ tìm cách mua lại những gì đã bán”, nguồn tin nói với Wall Street Journal.

Bên cạnh đó, Nga cũng đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước. Phương Tây tin rằng nguồn cung vũ khí của Nga đang suy giảm, nhưng Nga bác bỏ điều này.

Bài viết của Wall Street Journal cũng nói rằng Nga đã nhận được đạn dược từ các đối tác, trong đó có Triều Tiên. Hàn Quốc đưa ra thông tin này hồi đầu tháng, nhưng Bình Nhưỡng gạt bỏ.

Ngày 9/11, Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang ở châu Âu (CFE), tức thỏa thuận an ninh quốc tế hạn chế các loại vũ khí thông thường, với lý do là sự mở rộng của NATO khiến hợp tác đó trở nên không thể nữa.

Về nguồn cung vũ khí cho Ukraine, các nhà phân tích quân sự cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine thất bại cho đến thời điểm này vì phương Tây không cung cấp đủ vũ khí.

“Các mục tiêu chiến lược trong năm nay không đạt được, và khó có thể khả thi trong những tháng còn lại”, Trung tướng Ihor Romanenko, cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, nói với Al Jazeera.

Ông đổ lỗi cho các đồng minh phương Tây trì hoãn cung cấp vũ khí trong nhiều tháng và không muốn cung cấp những vũ khí hiện đại.

Bình Giang

Theo WSJ, Al Jazeera

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-tim-cach-mua-lai-nhung-thiet-bi-quan-su-da-xuat-khau-post1585517.tpo