Nga rút khỏi mọi hiệp ước kiểm soát vũ khí, NATO kêu gọi 'mạnh mẽ hơn'; Đức Pháp hết bất đồng, bắt tay cùng làm điều này

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 10/11 cho biết, tất cả các cơ chế kiểm soát vũ khí chính hiện không còn tồn tại sau khi Nga rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), vì vậy NATO cần trở thành một tổ chức mạnh mẽ hơn.

Tổng thư ký NATO nói: “Tuần này, họ (Nga) đã rút khỏi CFE. Với bước đi này, Nga đã rút khỏi mọi hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng”.

Xe tăng mới của phương Tây Leopard 2 đến tiền tuyến ở Ukraine. (Nguồn: CNN)

Ngoài ra, ông Stoltenberg cũng đổ lỗi cho Moscow khiến Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trở nên "vô hiệu".

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: “Tất cả những điều này khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn. Và chứng tỏ tầm quan trọng của một NATO mạnh mẽ”.

Người đứng đầu NATO tuyên bố rằng Nga đang “phá hoại” an ninh của NATO bằng cách thể hiện sự coi thường việc kiểm soát vũ khí.

Trước đó, hồi tháng 2/2023, Nga đã đình chỉ tham gia Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (New START), văn bản cuối cùng quy định số lượng vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga.

* Cùng ngày 10/11, Đức tuyên bố tiếp tục hợp tác với Pháp trong dự án máy bay chiến đấu mới có tên là Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS) và dự án xe tăng Hệ thống chiến đấu mặt đất chủ lực (MGCS - còn gọi là Leopard 3).

Phát biểu tại một hội nghị truyền hình của lực lượng vũ trang Đức, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Boris Pistorius nói: “Tôi cam kết sẽ tiếp tục phát triển máy bay chiến đấu FCAS và xe tăng tương lai MGCS cùng với Pháp và đưa những khí tài này vào triển khai thành công”.

Trước đó, đầu tháng 9, tạp chí Handelsblatt của Đức đưa tin, MGCS đang trên bờ vực sụp đổ do bất đồng ngày càng gia tăng giữa Berlin và Paris, đặc biệt là do xung đột lợi ích xung quanh công ty quốc phòng Rheinmetall của Đức.

Đến tháng 11, The Times đưa tin, rằng Đức có thể từ bỏ dự án FCAS để chuyển sang một dự án quốc phòng khác với Vương quốc Anh.

(theo The Times, Handelsblatt)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-rut-khoi-moi-hiep-uoc-kiem-soat-vu-khi-nato-keu-goi-manh-me-hon-duc-phap-het-bat-dong-bat-tay-cung-lam-dieu-nay-249570.html