Nga phát triển ICBM dưới nước bất khả chiến bại trước mọi hệ thống phòng thủ

Nga đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa dưới nước mới, cuối cùng sẽ thay thế Bulava, truyền thông Nga đưa tin.

Trang báo Nga Izvestia dẫn các nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Moscow đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm. Hải quân Nga chỉ huy một trong những hạm đội tàu ngầm đa dạng nhất thế giới. Một số tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn hạt nhân - vũ khí mà Moscow coi là chìa khóa của sự răn đe chiến lược.

Các thủy thủ thuộc Hải quân Nga đứng trên tàu ngầm hạt nhân Knyaz Vladimirt năm 2021. Ảnh: Sputnik

Vào tháng 7/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua một chính sách mới về các hoạt động hải quân cho tới năm 2030, theo đó nhấn mạnh các khả năng đã được cải thiện của Hải quân Nga cũng như vai trò chiến lược của lực lượng này.

Chính sách cho biết, Hải quân Nga có "mức độ sẵn sàng hành động cao, trong đó có các hoạt động tấn công vào những mục tiêu cực kỳ quan trọng của đối phương".

"Với sự phát triển các vũ khí chính xác cao, Hải quân sẽ đứng trước mục tiêu mới: Đó là phá hủy lực lượng và tiềm lực kinh tế của kẻ thù bằng cách tấn công vào các cơ sở quan trọng từ biển".

ICBM dưới nước mới, được cho là đang trong giai đoạn đầu phát triển, sẽ thay thế RSM-56 Bulava, Izvestia đưa tin

Trang này cũng dẫn lời Tổng tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Nikolai Yevmenov cho biết, các tên lửa mới sẽ có khả năng vượt qua tất cả hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của "bất kỳ đối thủ nào", đồng thời có độ chính xác cao và tầm hoạt động gia tăng.

Khi được hoàn thành, tên lửa này sẽ trở thành vũ khí chính của các thế hệ tàu ngầm chiến lược tương lai, các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga nhận định.

Theo đó, các nhà phát triển sẽ bắt đầu thiết kế tên lửa mới sau khi các tài liệu đã được thông qua và phối hợp với khách hàng cũng như nhà thầu.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, tên lửa Bulava phóng từ tàu ngầm được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, hiện là cốt lõi của lực lượng hạt nhân chiến lược tương lai của Nga. Tên lửa Bulava được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm lớp Borey có thể mang từ 12 - 16 tên lửa.

Chính sách năm 2017 của Nga khẳng định, vào năm 2030, Moscow "phải sở hữu các hạm đội hùng mạnh ở mọi khía cạnh chiến lược", trong đó bao gồm các tàu chiến có thể thực hiện nhiệm vụ ở những vùng biển gần và xa bờ cũng như các lực lượng bờ biển và hàng không thuộc hải quân được trang bị các vũ khí tấn công chính xác hiệu quả và các hệ thống cung cấp tiên tiến"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-phat-trien-icbm-duoi-nuoc-bat-kha-chien-bai-truoc-moi-he-thong-phong-thu-post1020424.vov