Nga phá hủy hơn 2.000 mục tiêu quân sự ở Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng nước này tấn công và phá hủy hơn 2.000 mục tiêu hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ ngày đầu chiến dịch đặc biệt.

Nga ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo ở Mariupol và Volnovakha.
Người dân Ukraine có thời gian 5 tiếng, 16h-21h (giờ Hà Nội) để rời khỏi vùng do Nga kiểm soát bằng hành lang nhân đạo.
Nga phá hủy 2.037 mục tiêu quân sự ở Ukraine.

2.037 mục tiêu quân sự Ukraine bị phá hủy

Tính đến nay, "tổng cộng 2.037 mục tiêu hạ tầng quân sự Ukraine đã bị bắn trúng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga", Interfax dẫn lời thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tại cuộc họp báo ngày 5/3.

“Chúng bao gồm 71 trạm chỉ huy, kiểm soát và liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine, 98 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa, cùng 61 trạm radar”, ông nói.

Ông cho biết thêm quân đội Nga "tiêu diệt 66 máy bay dưới đất và 16 máy bay khác trên không, 708 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 74 bệ phóng tên lửa, 261 vũ khí pháo và súng cối, 505 xe quân sự đặc biệt và 56 máy bay không người lái".

 Một tháp truyền hình quan trọng tại trung tâm thủ đô Kyiv của Ukraine trúng đòn không kích của Nga. Ảnh: Reuters.

Một tháp truyền hình quan trọng tại trung tâm thủ đô Kyiv của Ukraine trúng đòn không kích của Nga. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thành phố cảng chiến lược Mariupol của Ukraine bị quân đội Nga phong tỏa sau nhiều ngày hứng chịu tấn công dữ dội.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm vòng vây quanh thành phố Mariupol đang được siết chặt.

“Các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) đang tiếp tục siết chặt vòng vây Mariupol”, ông Konashenkov cho biết.

Năm tiếng để người dân rời Mariupol

Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố quân đội ngừng bắn từ 14h ngày 5/3 (giờ Hà Nội), đồng thời thiết lập các hành lang nhân đạo để người dân rời Mariupol và Volnovakha.

Người dân chỉ có 5 tiếng để rời đi, thông qua hai hành lang nhân đạo ở đây, trong khoảng 16h-21h (giờ Hà Nội).

Chính phủ Ukraine cho biết theo kế hoạch, khoảng 200.000 người ở Mariupol và 15.000 người ở Volnovakha sẽ được sơ tán. Hội Chữ thập Đỏ sẽ là bên bảo đảm thi hành lệnh ngừng bắn, theo Reuters.

Cùng với Kherson và Odessa, Mariupol là thành phố mang ý nghĩa chiến lược của Ukraine, nằm giữa vùng Donbas và bán đảo Crimea. Thành phố này đã bị pháo kích, đồng thời bị cắt điện và nước giữa mùa đông lạnh giá.

90% thành phố Volnovakha bị hư hại sau không kích

Khoảng 90% diện tích thành phố Volnovakha đã bị hư hại do pháo kích, Guardian dẫn lời nghị sĩ địa phương Dmytro Lubinets hôm 5/3.

Ông cho biết một số thi thể nằm trên mặt đường nhưng có người thu nhận. Phần lớn người dân ẩn náu trong các hầm trú ẩn và đối mặt với nguy cơ cạn kiệt thức ăn.

Hơn 60.000 người Ukraine về nước chiến đấu

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết 66.224 người Ukraine trở về từ nước ngoài để gia nhập quân đội hoặc các lực lượng bảo vệ lãnh thổ, chống lại cuộc tấn công của Nga.

“Nhiều đàn ông trở về từ nước ngoài vào thời điểm này để bảo vệ đất nước của họ. Sẽ có thêm 12 lữ đoàn chiến đấu! Người Ukraine chúng tôi là bất khả chiến bại”, ông Reznikov nói.

TASS: Quân đội Ukraine bắn phá Donetsk

TASS dẫn tin từ "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR) tự xưng cáo buộc binh sĩ Ukraine hôm 5/3 bắn phá Donetsk bằng các khẩu pháo cỡ lớn. Ước tính hơn 90 người thiệt mạng sau một tuần giao tranh tại đây.

"Trong khoảng thời gian từ ngày 25/2 đến 4/3, 77 quân nhân và 14 thường dân thiệt mạng trên lãnh thổ DPR. 406 quân nhân và 73 thường dân bị thương", Tass dẫn tin từ chính quyền DPR cho biết.

Một quân nhân Ukraine đứng gác ở ranh giới giữa lãnh thổ do Ukraine nắm giữ và lãnh thổ do phiến quân nắm giữ gần Svitlodarsk, miền Đông Ukraine, hôm 23/2. Ảnh: AP.

Một quân nhân Ukraine đứng gác ở ranh giới giữa lãnh thổ do Ukraine nắm giữ và lãnh thổ do phiến quân nắm giữ gần Svitlodarsk, miền Đông Ukraine, hôm 23/2. Ảnh: AP.

Nga gửi 140 tấn hàng viện trợ tới Kherson

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã chuyển 140 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Kherson sau khi giành quyền kiểm soát thành phố.

"Lực lượng vũ trang Nga đang hỗ trợ người dân. Hôm nay, các binh sĩ Nga đã gửi hơn 140 tấn thực phẩm và thuốc men theo yêu cầu của chính quyền Kherson", TASS dẫn lời người thiếu tướng Konashenkov.

Ông nhấn mạnh toàn bộ hàng hóa nhân đạo đã được chuyển đến tận tay người dân địa phương.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Ukraine cần trợ giúp", ông Konashenkov cho hay.

 Hình ảnh CCTV cho thấy phương tiện chiến đấu của Nga tại Kherson hôm 2/3. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh CCTV cho thấy phương tiện chiến đấu của Nga tại Kherson hôm 2/3. Ảnh: Reuters.

Hôm 2/3 (giờ địa phương), quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine, khi chiến dịch quân sự của Moscow tại nước này bước sang ngày thứ 7.

“Các sư đoàn của lực lượng vũ trang Nga đã hoàn toàn kiểm soát khu vực trung tâm của Kherson", ông Konashenkov cho biết.

Thị trưởng Kherson Igor Kolykhayev cho biết một nhóm binh sĩ Nga đã tiến vào tòa thị chính, thông báo với ông rằng họ sẽ thiết lập một chính quyền mới tương tự chính quyền hai vùng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Các hạn chế đã được áp đặt tại Kherson sau khi thành phố này đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Những biện pháp bao gồm lệnh giới nghiêm từ 20h đến 6h ngày hôm sau. Phương tiện vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác vẫn được phép vào thành phố.

Hệ thống giao thông công cộng sẽ sớm khởi động lại và người đi bộ được yêu cầu "đi từng người một, tối đa là hai người".

Hải Linh - Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-pha-huy-hon-2000-muc-tieu-quan-su-o-ukraine-post1300472.html