Công nghệ được sử dụng trên tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik sẽ rất hữu ích trong các dự án du hành vũ trụ đầy triển vọng.
Quá trình phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon thực chất đã được khởi động từ thập niên 1940.
Bộ quốc phòng Nga cho biết, bộ ba hạt nhân của nước này đang được tăng cường đáng kể với việc đưa vào trang bị hàng loạt hệ thống vũ khí chiến lược thế hệ mới, trong bối cảnh Moskva cho rằng môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp và nhiều thách thức gia tăng.
Trong năm 2025, Nga đã công bố nhiều hệ thống vũ khí mới, gồm cả những loại được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine cũng như các bổ sung mới cho kho khí tài răn đe chiến lược của nước này.
Bình Nhưỡng lần đầu công bố hình ảnh tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, mở ra năng lực răn đe chiến lược mới có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Nga đang chuẩn bị triển khai Chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2027–2036, với trọng tâm là hiện đại hóa bộ ba hạt nhân và xây dựng hệ thống phòng không toàn diện trên quy mô quốc gia.
Tên lửa hành trình Nirbhay được Ấn Độ kiên trì phát triển nhằm làm chủ công nghệ tấn công tầm xa, tăng năng lực tác chiến và giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sở hữu các hệ thống vũ khí mới mà không nước nào khác trên thế giới có và sẽ không ai có được trong thời gian tới.
Nga tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik ở Bắc Băng Dương; nguồn năng lượng phân hạch giúp bay xa, lâu, cơ động khó đánh chặn.
Không chỉ tên lửa hạt nhân Burevestnik, NATO còn đối mặt thách thức từ tên lửa Oreshnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga. Đây là thế hệ vũ khí chiến lược có thể tấn công sâu vào lãnh thổ châu Âu và Mỹ.
Tàu ngầm lớp Khabarovsk 10.000 tấn vừa được hạ thủy sẽ là 'tàu mẹ' chuyên chở thiết bị không người lái tấn công dưới nước 2M39 Poseidon.
Moskva không loại trừ khả năng triển khai tên lửa hành trình liên lục địa chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik vừa hoàn tất thử nghiệm gần đây tại Belarus.
Chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko tuyên bố, 2 hệ thống vũ khí mới nhất gồm ngư lôi Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik hiện không có đối thủ trên thế giới và sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Nga trong nhiều thập kỷ tới.
Ngày 4/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố khởi động phát triển tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ tiếp theo.
CNN đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao các giải thưởng nhà nước cho các nhà phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi dưới nước Poseidon.
Các lực lượng vũ trang Nga vừa tiến hành vụ phóng thử tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik, được đánh giá là tên lửa có tầm bay xa nhất từng được phát triển.
Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi tiềm năng của các loại vũ khí mới như tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon, khẳng định chúng sẽ đảm bảo an ninh và cân bằng chiến lược cho Nga.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố hai loại vũ khí mới nhất trong kho hạt nhân của Nga gồm tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon sẽ giúp nước này duy trì cân bằng chiến lược trong suốt thế kỷ XXI.
Phát biểu tại lễ trao thưởng cho các nhà khoa học và kỹ sư tham gia phát triển những hệ thống vũ khí chiến lược mới, Tổng thống Vladimir Putin ngày 4/11 khẳng định, Nga không đe dọa bất kỳ quốc gia nào, song vẫn kiên định hiện đại hóa và mở rộng tiềm lực hạt nhân để bảo đảm an ninh quốc gia và duy trì thế cân bằng chiến lược trên toàn cầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow đang phát triển tiềm lực hạt nhân và tiềm năng chiến lược của mình, thông qua các loại vũ khí mới như tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi Poseidon.
Ông Putin nhấn mạnh vai trò của công nghệ động cơ hạt nhân trong việc tạo bước đột phá cho năng lực phòng thủ và mở ra tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực dân sự, từ khai thác năng lượng ở Bắc Cực đến khám phá không gian sâu.
Tổng thống Nga khẳng định tên lửa hành trình chiến lược tầm xa không giới hạn Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon sẽ đảm bảo sự cân bằng chiến lược trong suốt thế kỷ 21.
Burevestnik, vũ khí hành trình hạt nhân tối mật của Nga, có thể bay hàng chục nghìn km, ẩn mình khỏi radar và tấn công với độ chính xác đáng kinh ngạc.
Nga thử nghiệm thành công Burevestnik - siêu tên lửa hành trình sử dụng lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ, có thể bay liên tục hàng chục nghìn km và tấn công từ mọi hướng.
Nga vừa công bố đoạn video mới về tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn. Loại vũ khí này được cho là dựa trên những phát triển mới nhất trong công nghệ lò phản ứng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đã được phóng thử nghiệm thành công vào tuần trước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố thử nghiệm thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon, một loại vũ khí chạy bằng năng lượng hạt nhân mà các chuyên gia cảnh báo có thể gây ra 'sóng thần phóng xạ'.
Tên lửa hành trình liên lục địa 9M730 Burevestnik của Nga được cho là đã hoàn tất một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ được đưa vào biên chế trong thời gian tới, với nhiều thông tin mới được công bố về năng lực chiến đấu của loại vũ khí này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý về tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/10 thông tin: 'Hôm qua, chúng tôi đã tiến hành vụ thử nghiệm cho một hệ thống tiềm năng khác, thiết bị không người lái dưới nước Poseidon, cũng được trang bị lò phản ứng hạt nhân'.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lò phản ứng hạt nhân được tích hợp trong tên lửa hành trình Burevestnik có thể được khởi động trong thời gian ngắn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hiện chưa có biện pháp nào có thể đánh chặn được phương tiện không người lái dưới nước Poseidon có khả năng mang hạt nhân.
Putin cho biết Nga đã thử thành công Poseidon: phóng từ tàu ngầm, khởi động lò phản ứng; thông số công bố gồm dài 20 m, tốc độ 200 km/giờ ở độ sâu 1.000 m; Burevestnik bay 14.000 km.
Tên lửa hành trình động cơ hạt nhân 9M370 Burevestnik của Nga được tuyên bố đã thử nghiệm thành công, nhưng vũ khí này chưa đủ khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quan tâm.
Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik với tầm bắn không giới hạn và khả năng tàng hình gần như tuyệt đối.
Nga mới đây vừa tuyên bố, nước này đã thử thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân 'Burevestnik' (Chim báo bão), thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế.
Bình luận về thông báo của Nga liên quan đến vụ thử tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân Burevestnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington và Mátxcơva 'không đùa giỡn' với năng lực răn đe hạt nhân.
Nga tuyên bố tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận quốc tế về phóng tên lửa đạn đạo và diễn tập chiến lược, đồng thời thử thành công siêu tên lửa hành trình hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bình luận sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tên lửa Burevestnik là 'sản phẩm độc đáo mà không ai trên thế giới có'.
Loại tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân này được Moskva mô tả là 'không thể đánh chặn', có thể tấn công từ mọi hướng.
Việc tên lửa hạt nhân tầm bắn không giới hạn Burevestnik mới của Nga được thử nghiệm thành công chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ 'Vòm Vàng' của Mỹ.
Chuyên gia Mỹ nhận định, tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân mới Burevestnik của Nga là vũ khí có thể thay đổi cục diện và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch xây dựng hệ thống chống tên lửa Golden Dome của Mỹ.
Tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân Burevestnik mà Nga vừa thử nghiệm thành công được xem là 'vũ khí thay đổi cuộc chơi', có thể tác động mạnh tới kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa 'Vòm Vàng' của Washington, theo nhận định của Stanislav Krapivnik, cựu sĩ quan Lục quân Mỹ.
Nga đã thực hiện một vụ phóng thử được xem là bước tiến lớn trong lịch sử vũ khí hạt nhân: tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik, loại được mô tả là có tầm bắn xa nhất thế giới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/10 cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình mới chạy bằng năng lượng nguyên tử và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Đây là loại vũ khí mà Moscow tuyên bố rằng có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hạt nhân và sẽ sớm được đưa vào thực tiễn.
Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik, loại tên lửa có tầm bắn xa nhất mà nước này từng phát triển.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng xuyên thủng bất kỳ lá chắn quốc phòng nào và sẽ tiến tới triển khai vũ khí này.
Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik có tầm bay gần như không giới hạn, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực răn đe chiến lược của Moscow.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/10 cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình mới chạy bằng năng lượng nguyên tử và có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Nga tuyên bố thử thành công 9M730 Burevestnik: bay 14.000 km trong 15 giờ bằng năng lượng hạt nhân, quỹ đạo khó dự đoán; chuẩn bị nghiên cứu triển khai.
Ngày 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công các nguyên mẫu vũ khí tiên tiến trong khuôn khổ cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược quốc gia.
Hôm 26/10, Reuters đưa tin Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng nhiên liệu hạt nhân Burevestnik, một loại vũ khí mà Moscow cho biết có thể tránh được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, có thể bay 14.000 km và vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.