Nêu cao trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Vụ việc bớt xén khẩu phần ăn xảy ra tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (Lào Cai) đã khép lại. Cùng với việc Hiệu trưởng bị đình chỉ công tác, sau đó tự nộp đơn từ chức, thì những hình ảnh những bữa ăn của các học sinh ngôi trường này đã đầy đủ hơn khiến dư luận dịu đi.

Ảnh minh họa: TVPL

Cách đây không lâu, phụ huynh học sinh của một trường học tại quận Hà Đông (Hà Nội) cũng bức xúc phản ánh, cung cấp hình ảnh suất ăn bán trú quá ít ỏi so với mức tiền ăn mà họ đã đóng. Nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn đã đưa ra những lời giải thích, những lý do rất khiên cưỡng. Và sau vài ngày tạm dừng để điều chỉnh, tổ chức lại hoạt động, chất lượng bữa ăn cuối cùng đã cải thiện hơn.

Vậy có nghĩa, sự việc bớt xén khẩu phần ăn của học sinh có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Và ngoài những vụ việc đã được dư luận, phụ huynh học sinh đưa ra ánh sáng, thì còn bao nhiêu những câu chuyện tương tự đang ẩn dưới tảng băng chìm. Và khi đã phanh phui ra rồi, thì có cách nào để giám sát, để xử lý và phòng ngừa?

Bấy lâu nay, cộng với câu chuyện thu tiền đầu năm, chức năng, công việc của ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường khiến dư luận ồn ào, xôn xao không ít. Vậy thay bằng việc lo lắng đến chăm lo thu tiền để lo ma chay hiếu hỉ, sinh nhật lễ Tết… ban đại diện cha mẹ học sinh không quay lại để cùng giám sát, cùng lo và cùng đấu tranh cho bữa cơm của chính các con em của mình.

Điều này hoàn toàn hợp pháp, hợp lý, thậm chí được quy định trong các văn bản. Theo đó, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh thì Ban đại diện có nhiệm vụ phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo nội dung thống nhất tại cuộc họp với cha mẹ học sinh vào đầu năm học. Và, các hoạt động giáo dục ở đây phải được hiểu là bao gồm cả việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho con em mình tại trường.

Như thế, Ban đại diện cha mẹ học sinh hãy thực hiện đầy đủ và trách nhiệm, không né tránh cũng như không e dè sợ mất lòng bất cứ ai để hạn chế tối đa những việc tiêu cực có thể xảy ra. Đồng thời, cũng là kênh giám sát để bảo vệ quyền lợi của chính con em mình. Có vậy, mới hy vọng tránh được tình trạng như của các em học sinh Hoàng Thu Phố 1 đã gây ồn ào trong thời gian qua.

Minh Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/neu-cao-trach-nhiem-cua-ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-365684.html