Lái xe ô tô tưởng chừng là một việc làm đơn giản nhưng thực tế trong cuộc sống không ít lái xe mắc sai lầm khiến ô tô nhanh hư hỏng.
Kiểm tra lốp xe, gắn lọc gió mới, vệ sinh bên ngoài… là những việc đơn giản cần làm để chăm sóc cho chiếc xe máy của bạn vừa vận hành tốt, yên tâm hơn khi điều khiển vào những ngày hè nóng bức.
Lốp xe, mâm xe, cần gạt mưa, bóng đèn,...là những bộ phận dễ bị hỏng nhất trên ô tô, người sử dụng nên chú ý đến thường xuyên hơn.
Nổ lốp là tình trạng không hiếm gặp, nhất là trên đường cao tốc. Vậy cần làm gì để tránh nổ lốp?
Loại lốp xe thông minh reCharge của Goodyear với nhiều ưu điểm như tự thích ứng và thay đổi để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dùng, thậm chí tự phục hồi khi hư hỏng.
Không chỉ tái chế được những chiếc lốp xe có đường kính lên đến 1,8 mét, cỗ máy này còn có thể xé lốp xe thành nhiều mảnh dài 5-10cm.
Nổ lốp là một sự cố thường gặp, tiềm tàng nhiều rủi ro và không phải ai cũng biết cách xử lý để tránh xảy ra những nguy hiểm. Vì sao ô tô bị nổ lốp?
Từ những chiếc lốp xe tưởng chừng chỉ đáng vứt bỏ, bạn hoàn toàn có thể làm thành ghế ngồi siêu dễ dàng lại vô cùng độc đáo, bày biện đủ mọi góc trong nhà.
Đầu tháng 5/2015, Công ty Goodyear vừa bắt đầu đưa vào sử dụng vật liệu silica thế hệ mới để tăng độ tiết kiệm xăng cho các dòng lốp của hãng.