Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian qua nhập khẩu điện chỉ để cung cấp cho khu vực biên giới. Điện nhập khẩu từ các nước là điện sạch và có giá rẻ hơn điện năng lượng tái tạo trong nước.
Xuất, nhập khẩu điện là xu thế tất yếu của chuyển dịch năng lượng. Chỉ khi hệ thống kết nối rộng mới có thể bù trừ được những thay đổi trong tiêu thụ điện ở từng nước. Chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam bình luận về xu thế quốc tế và lý do, sự cần thiết phải xuất, nhập khẩu điện của Việt Nam.
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã làm hết sức, huy động mọi nguồn để đảm bảo cung ứng điện. Tuy nhiên, mọi việc khó có thể nói trước nếu nắng nóng vẫn kéo dài và thủy điện tiếp tục cạn nước. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng năng lượng tái tạo chưa giải quyết được vấn đề.
Với tỷ lệ năng lượng tái tạo đến năm 2050 đạt hơn 70%, Quy hoạch điện VIII thực sự được coi là bản quy hoạch 'xanh' của ngành năng lượng.
Quy hoạch điện VIII được đánh giá sẽ khơi thông nguồn năng lượng tái tạo, như trước đây Việt Nam khơi thông các mỏ dầu ngoài khơi thềm lục địa cho phát triển kinh tế quốc gia.
Năng lượng điện quốc gia đang bộc lộ ra những nghịch lý: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) càng kinh doanh càng lỗ buộc phải tăng giá điện, thiếu điện cung ứng cho quốc gia phải nhập điện từ Trung Quốc và Lào.
Cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII sẽ thay đổi theo hướng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; giảm và bỏ hẳn nhiệt điện than.
Theo chuyên gia, quy hoạch Điện VIII với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo sẽ là 'cứu cánh' cho những dự án điện gió, điện mặt trời đang gặp vướng mắc hiện nay.
Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu.
Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng để đến năm 2050, nước ta không còn sản xuất điện từ than
Báo Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyêt Quy hoạch điện VIII
Công nghệ tiên tiến hỗ trợ thúc đẩy tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo (vRE), hướng tới chuyển dịch năng lượng sạch đang trở thành xu hướng tất yếu đòi hỏi phải số hóa trong khai thác, quản lý vận hành.