Hiện việc đàm phán hợp đồng mua bán điện còn khó khăn, do đó cần nghiên cứu hoàn thiện khung chính sách cho phát triển năng lượng tái tạo, tận dụng tối đa tiềm năng điện gió ngoài khơi… để đảm bảo an ninh năng lương quốc gia.
Đây là thông tin nổi bật tại Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam lần thứ ba với chủ đề 'Phát triển hạ tầng điện khí và điện gió' diễn ra sáng 12-5, tại Hà Nội. Diễn đàn do Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội phối hợp Hội đồng khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam tổ chức.
'Trong khi các nguồn năng lượng tái tạo vượt mức 480% thì các nguồn nhiệt điện chỉ đạt gần 60%', theo báo cáo của Chính phủ.
Dự thảo Quy hoạch điện 8 mới nhất đang được Bộ Công Thương hoàn thiện đặt ra nhiều ưu tiên về phát triển điện tái tạo, đặc biệt là nguồn điện lưu trữ. Điều này nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia, tổ chức quốc tế.
Ngày 4/5, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì Hội nghị tham vấn quốc tế về Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8). Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của hơn 60 đại biểu trong nước và quốc tế.
Giới chức cùng giới nghiên cứu Ấn Độ cho rằng nước này chưa thể bỏ hẳn điện than vì năng lượng tái tạo vẫn chưa ổn định và đáng tin cậy, nhất là trong mùa nóng hiện nay.
Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/11/2015, đề ra mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ điện sinh khối chiếm tỷ trọng 1% trong tổng sản lượng điện cả nước. Tuy nhiên đến nay, nguồn điện này mới chỉ chiếm vỏn vẹn 0,42% trong tổng công suất lắp đặt các nguồn điện…
Để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, mạng lưới điện lớn nhất của 'xứ sở Chuột túi' sẽ cần tăng gấp 3 lần công suất trong vòng 8 năm và Australia sẽ phải tiêu tốn tới hàng nghìn tỷ USD.
Cho tới thời điểm hiện nay, hầu hết các công ty chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Thái Lan đều đã có mặt tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD.
Cho tới thời điểm hiện nay, hầu hết các công ty chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Thái Lan đều đã có mặt tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD.
Trong giai đoạn vừa qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm phát triển năng lượng sạch nhằm bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế.
Tiềm năng của năng lượng sinh học ở Việt Nam vẫn chưa được khai thác triệt để do còn nhiều thách thức. Đó là, khó khăn trong việc kiểm soát nguồn cung nhiên liệu cho các nhà máy điện; chi phí vốn đầu tư cao; chính sách khuyến khích mua điện chưa hấp dẫn đối với điện sinh khối, chưa có cơ chế mua bán chứng chỉ giảm phát thải CO2/khí nhà kính…
Với sự thành công trong việc phát triển nông nghiệp, Quảng Trị đang nỗ lực thu hút đầu tư vào 2 hướng là công nghiệp và thương mại – dịch vụ du lịch để hiện thực hóa những mục tiêu kinh tế của tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2025.
Petrotimes xin giới thiệu nghiên cứu của Asia Business Law Journal và Báo cáo Luật Năng lượng tái tạo Ấn Độ của Law Review về sự phát triển năng lượng xanh của Ấn Độ. Bài giới thiệu gồm 2 kỳ, xuất bản ngày 11 và 12/4/2023 trên chuyên trang Năng lượng quốc tế.
Phát triển xe điện, hướng tới giao thông 'xanh' không chỉ dừng lại ở việc chạy đua công nghệ xem xe nào tiết kiệm năng lượng hơn, quãng đường di chuyển xa hơn, mà trước đó, cần phải có một cơ sở hạ tầng cung cấp và truyền tải điện phù hợp để chúng ta sử dụng tiện lợi như khi đổ xăng, dầu. Đó là phân tích của nhiều chuyên gia khi tìm giải pháp năng lượng sạch trong bối cảnh xe điện bắt đầu được nhiều người dùng Việt quan tâm.