Mỹ rút bớt người khỏi Trung Đông giữa căng thẳng gia tăng với Iran

Các nguồn tin từ Mỹ và Iraq cho biết, Mỹ đang chuẩn bị sơ tán một phần đại sứ quán của nước này ở Iraq và sẽ cho phép những người phụ thuộc rời khỏi các địa điểm trên khắp Trung Đông, do rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực.

Các nguồn tin từ Mỹ và Iraq không nêu rõ rủi ro an ninh nào đã thúc đẩy quyết định này. Thông tin về việc sơ tán đã đẩy giá dầu tăng hơn 4%.

Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi tập trung các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi tập trung các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

"Bộ Ngoại giao thường xuyên xem xét nhân sự Mỹ ở nước ngoài và quyết định này được đưa ra sau một đánh giá gần đây", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói với Reuters, khi được hỏi về thông tin sơ tán một phần. Bà không cho biết cụ thể.

Một quan chức Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao đã cho phép người phụ thuộc tự nguyện rời khỏi Bahrain và Kuwait.

Kế hoạch sơ tán một phần diễn ra vào thời điểm tình hình khu vực vẫn căng thẳng vì chiến sự ở Dải Gaza, nguy cơ xung đột giữa Mỹ với Israel và Iran.

Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần đe dọa sẽ tấn công Iran nếu tiến trình đàm phán bế tắc. Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 11/6, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông ngày càng mất lòng tin rằng Tehran sẽ đồng ý ngừng làm giàu uranium.

Trong ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh tuyên bố nước này sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở khu vực nếu Iran bị tấn công.

Mỹ hiện diện quân sự trên khắp Trung Đông, với các căn cứ ở Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain và UAE.

Một quan chức Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cho phép những người phụ thuộc trong quân đội tự nguyện rời khỏi các địa điểm trên khắp Trung Đông. Một quan chức Mỹ khác cho biết quyết định này chủ yếu liên quan đến các thành viên gia đình ở Bahrain.

Giá dầu tương lai tăng 3 USD sau khi có thông tin về việc sơ tán, đưa giá dầu thô Brent lên 69,18 USD/thùng.

Ngày 11/6, cơ quan hàng hải của Anh cảnh báo căng thẳng gia tăng ở Trung Đông có thể dẫn đến leo thang hoạt động quân sự, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển trên các tuyến đường thủy quan trọng. Họ khuyến cáo tàu thuyền nên thận trọng khi di chuyển qua Vịnh Oman và Eo biển Hormuz giáp với Iran.

Iraq - đối tác của cả Mỹ và Iran – là nơi đồn trú của 2.500 quân nhân Mỹ.

Từ khi cuộc xung đột ở Dải Gaza nổ ra vào tháng 10/2023, các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq liên tục tấn công quân đội Mỹ, nhưng số vụ tấn công đã lắng xuống từ năm ngoái.

Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Iran và Mỹ dự kiến diễn ra trong những ngày tới. Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters, rằng đe dọa quân sự luôn là một phần trong chiến thuật đàm phán của Mỹ với Iran.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-rut-bot-nguoi-khoi-trung-dong-giua-cang-thang-gia-tang-voi-iran-post1750404.tpo