Mỹ cho đồng minh 'cứng' trong NATO vay thêm 2 tỷ USD để mua vũ khí

Kể từ khi Nga phát động 'chiến dịch quân sự đặc biệt' ở Ukraine, nước láng giềng sát vách Ba Lan, vào tháng 2/2022, Warsaw đã chi mạnh tay cho đầu tư quốc phòng.

Mỹ vừa công bố một thỏa thuận với Ba Lan về khoản vay mới trị giá 2 tỷ USD trong khuôn khổ sáng kiến toàn diện nhằm tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang Ba Lan thông qua việc mua sắm thiết bị phòng thủ của Mỹ, Reuters đưa tin hồi đầu tuần, dẫn một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thỏa thuận này là một phần trong chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) do Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý. Theo đó, các kế hoạch mua sắm của Ba Lan bao gồm mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và xe tăng Abrams, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đưa thông tin chi tiết.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ba Lan với tư cách là một đồng minh “cứng” trong NATO, ông Miller cho hay, thỏa thuận này sẽ củng cố sườn phía Đông của NATO, lưu ý rằng chi tiêu quốc phòng hiện tại của Ba Lan đang ở mức 4% GDP – cao nhất trong số các thành viên NATO, và quốc gia Đông Âu là nơi hàng nghìn lính Mỹ và đồng minh đồn trú, bao gồm cả trụ sở Quân đoàn 5 của Mỹ ở Poznan.

Các binh sĩ của quân đội Mỹ và Ba Lan đi bộ đến địa điểm lắp đặt hệ thống tên lửa Patriot gần Drawsko Pomorskie, Ba Lan, năm 2018. Ảnh: Stars and Stripes

Các binh sĩ của quân đội Mỹ và Ba Lan đi bộ đến địa điểm lắp đặt hệ thống tên lửa Patriot gần Drawsko Pomorskie, Ba Lan, năm 2018. Ảnh: Stars and Stripes

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng của Warsaw, Washington đang cung cấp tới 60 triệu USD tài chính quân sự nước ngoài để trợ cấp chi phí lãi suất liên quan đến khoản vay. Hỗ trợ tài chính này nhằm mục đích đẩy nhanh việc mua sắm các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng thiết yếu từ Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các khoản vay trực tiếp tài trợ quân sự nước ngoài được thiết kế riêng cho các đối tác hợp tác an ninh quan trọng. Khoản tiền từ khoản vay này dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ba Lan trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó củng cố tư thế phòng thủ và răn đe của NATO ở sườn phía Đông của liên minh.

Thỏa thuận mới trị giá 2 tỷ USD này tiếp nối một thỏa thuận trước đó được ký vào tháng 9 năm ngoái, đánh dấu cam kết liên tục của Mỹ trong việc hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của Ba Lan nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự của nước này.

Kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, nước láng giềng sát vách Ba Lan, vào tháng 2/2022, Warsaw đã chi mạnh tay cho đầu tư quốc phòng. Quốc gia Đông Âu đã công bố kế hoạch mua xe tăng Abrams, máy bay trực thăng Apache và Black Hawk cũng như hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, đồng thời tìm kiếm thêm các khẩu đội Patriot.

Riêng về chiến đấu cơ F-35 Lightning II, Ba Lan đã tham gia chương trình mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Ngoài Mỹ, Ba Lan cũng đầu tư mạnh vào xe tăng K2, bệ phóng tên lửa Chunmoo, pháo tự hành K9 và máy bay chiến đấu FA-50 do Hàn Quốc sản xuất, cùng ít nhất 2 máy bay cảnh báo sớm của Thụy Điển.

Minh Đức (Theo Sofia News Agency, Breaking Defense)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-cho-dong-minh-cung-trong-nato-vay-them-2-ty-usd-de-mua-vu-khi-204240711072722424.htm