Những năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường với các hiện tượng mưa lớn, giông lốc, sạt lở đất xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước thực tế đó, xã Trạm Thản chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Mưa lớn kéo dài gây lũ, sạt lở tại nhiều địa phương ở Điện Biên, làm 169 nhà dân và nhiều công trình, diện tích sản xuất bị thiệt hại; đồng thời khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó dự báo, kéo theo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng gia tăng tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Xã Sơn Lộ luôn là một trong những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, đặc biệt là tình trạng mưa lũ, sạt lở đất đá dọc tuyến đường tỉnh 215. Để giảm thiểu thiệt hại, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Sơn Lộ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó linh hoạt.
Ngày 30/6, UBND tỉnh có văn bản số 4916/UBND-KTN về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, ngập lụt.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Mỗi mùa mưa lũ, Tuyên Quang lại đối mặt với nhiều nguy cơ thiên tai như mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất. Tuy nhiên, những năm gần đây, thay vì bị động ứng phó, tỉnh đã chuyển mạnh sang tư duy 'phòng ngừa là chính'. Từ nghị quyết của cấp ủy đến hành động cụ thể của người dân, một 'lá chắn' phòng, chống thiên tai đang được xây dựng từ sớm, từ xa.
Trước dự báo khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to từ đêm 28/6 đến sáng 30/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó thiên tai, với tinh thần 'đặt tính mạng, sự an toàn của Nhân dân lên trên hết, trước hết'. Đó là nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 590 -CV/TU ngày 26/6/2026 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 20/C Đ-UBND ngày 26/5/2026 gửi các sở, ban, ngành, đơn vị về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, công tác chỉ huy, điều hành, xử lý tình huống thiên tai được thực hiện sát sao hơn từ cơ sở, nhất là ở khu vực vùng núi cao, nguy cơ lũ ống, lũ quét sạt lở đất luôn rình rập.
Chỉ trong hơn nửa năm 2026, Thanh Hóa đã ghi nhận 16 đợt thiên tai làm 1 người tử vong, hàng nghìn ngôi nhà và hàng nghìn héc-ta lúa bị ảnh hưởng. Trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Mùa mưa bão năm 2026 đã bắt đầu với nhiều dự báo về diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, ngày 5/6/2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về rà soát, sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai giai đoạn 2025-2030. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn thể hiện tư duy quản trị rủi ro thiên tai theo hướng chủ động, bền vững.
Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội. Xác định phòng ngừa là giải pháp căn cơ, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực ứng phó ngay từ cơ sở; phát huy hiệu quả phương châm '4 tại chỗ', chủ động xử lý các điểm xung yếu, gia cố công trình trọng điểm và xây dựng phương án ứng phó phù hợp với thực tiễn địa phương.
UBND tỉnh vừa có Công văn số 1885/UBND-KT ngày 9/6/2026 gửi các cơ quan, đơn vị về việc chủ động theo dõi, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn tỉnh, ngày 8/6, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Thời gian gần đây, thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Sau mỗi đợt mưa lớn, ngoài những thiệt hại về tài sản, tình trạng sạt lở còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, đời sống của người dân.
Trước dự báo mùa mưa bão năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Cao Phong đang gấp rút triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai. Để không bị bất ngờ trước mọi tình huống, địa phương đã tập trung rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
HNN - Trước nguy cơ mưa lớn, bão mạnh và lũ lụt có thể xảy ra dồn dập trong những tháng cuối năm 2026, ngành chức năng đặc biệt lưu ý các đơn vị, địa phương và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Trước diễn biến ngày càng cực đoan của thiên tai, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương miền núi, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ Đề án sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2026–2030.
Điện Biên đang bước vào mùa mưa, người dân các xã vùng cao đối mặt với nhiều nguy cơ thiên tai như: Sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp theo phương châm 'phòng' đi trước 'chống', tập trung rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị phương án ứng phó từ sớm, từ xa nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Mỗi khi mùa mưa đến, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các xã vùng cao lại gia tăng, gây nhiều lo lắng cho người dân. Với địa hình đồi núi dốc, dân cư phân tán, rủi ro thiên tai luôn ở mức cao. Trước thực tế đó, các địa phương đã chủ động rà soát khu vực xung yếu, xây dựng phương án di dời dân cư và chuẩn bị lực lượng, vật tư theo phương châm '4 tại chỗ', nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Từng gánh chịu trận lũ quét kinh hoàng cách đây gần 2 năm, hơn ai hết, người dân Mường Pồn thấu hiểu những mất mát, thiệt hại do thiên tai gây ra. Chính vì vậy, bên cạnh những giải pháp của chính quyền các cấp, người dân nơi đây đang chủ động hơn trong phòng, chống và ứng phó với thiên tai.