Chàng trai 'vác tù và' môi trường với dự án ống hút tre và sản phẩm từ sợi rơm lúa mạch

Khi bắt tay vào làm các dự án về môi trường mình đều xác định sẽ rất khó khăn. Khó nhưng phải có người làm, mình chọn làm. Không đặt kỳ vọng lợi nhuận, mà mong muốn sẽ dần thay đổi thói quen tiêu dùng. Đến thời điểm hiện tại những người xung quanh mình đã dần 'tử tế' với môi trường đó chính là lợi nhuận lớn nhất mình có được.

Tiêu dùng xanh để bảo vệ môi trường

Thời gian gần đây, 'nói không với rác thải nhựa' không còn là phong trào mang tính tự phát mà trở thành xu hướng có tác động tích cực đến việc thay đổi văn hóa tiêu dùng cũng như tư duy sản xuất của nhiều doanh nghiệp. Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), phong trào này đang được chính quyền các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và người tiêu dùng (NTD) hưởng ứng tích cực. Bằng chứng là ngày càng có nhiều doanh nghiệp, NTD nói không với túi nhựa và cũng có thêm nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường ra đời.

Khởi nghiệp bằng sản phẩm thân thiện môi trường

Với tiêu chí hàng đầu là thân thiện với môi trường, những sản phẩm của anh Đỗ Quốc Anh đã được thị trường đón nhận.