Miền Trung có nguy cơ rất cao ngập lụt do mưa lớn

Mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14/10, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng ở vùng trũng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (11/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/10 đến 03h ngày 11/10 có nơi trên 60mm như: Phú Ốc (Thừa Thiên Huế) 451.8mm, Húc Nghì (Quảng Trị) 71.2mm, Phổ Khánh (Quảng Ngãi) 71.2mm, Vạn Long (Khánh Hòa) 67.6mm, Ea M Doai (Đăk Lăk) 61.6mm,…

Từ ngày 11/10 đến ngày 13/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm 11/10 đến ngày 13/10, mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực Nghệ An với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 11/10, ở khu vực từ Quảng Nam đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Miền Trung có nguy cơ cao ngập lụt do mưa lớn dài ngày.

Miền Trung có nguy cơ cao ngập lụt do mưa lớn dài ngày.

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14/10; từ khoảng đêm 12/10 mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ hôm nay các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn và kéo dài. Dự báo lượng mưa lớn có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp. Người dân ở các vùng này cần kê cao đồ đạc, nên gửi xe máy, ô tô, đồ có giá trị đến nơi cao để tránh những thiệt hại đáng tiếc về tài sản.

Ngoài ra, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua (từ 08h ngày 10/10 đến 08h ngày 11/10) tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Thạch Hãn 192,8mm (Quảng Trị), Phú Ốc 589mm, Quảng Phú 531mm (Thừa Thiên Huế), Đầu mối HCN Diên Trường 72,2mm (Quảng Ngãi),... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 06 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa với lượng phổ biến 20-40mm, riêng Thừa Thiên Huế 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến về đợt mưa lớn ở miền Trung, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở.

Theo đó, đơn vị chức năng cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Địa phương tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mien-trung-co-nguy-co-rat-cao-ngap-lut-do-mua-lon-169231011090032398.htm