Mexico: Nắng nóng kỷ lục ở 10 thành phố làm 7 người tử vong

10 thành phố đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, bao gồm cả thủ đô Mexico, trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt khiến lưới điện luôn quá tải.

Nhiệt độ tăng cao ở thủ đô Mexico, ngày 9-5. Ảnh: Reuters

Có độ cao ôn hòa là thành phố Mexico, nhiệt kế hôm 9-5 đạt đỉnh 34,3 độ C, cao hơn 1 độ so với kỷ lục đạt được chỉ một tháng trước đó.

Cùng ngày, vùng lân cận Puebla đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 34,3 độ C được thiết lập vào năm 1947 khi đạt tới 35,2 độ C. Tại Ciudad Victoria, bang biên giới phía Bắc Tamaulipas, đối diện Texas, Mỹ, nhiệt độ lên tới 47,4 độ C phá vỡ mức cao trước đó vào năm 1998.

Nắng nóng gay gắt lên tới 50 độ C đã gây mất điện ở một số khu vực của Mexico trong tuần này, chủ yếu ở phía Bắc và khiến các lớp học phải tạm dừng ở bang miền Trung San Luis Potosi.

Trong một báo cáo hàng tuần vừa được công bố, Bộ Y tế Mexico đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong do nắng nóng kể từ khi bắt đầu vào ngày 17-3 đến 4-5, con số này có thể tăng trong thời gian tới.

Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu do con người gây ra và El Nino đã làm tăng nhiệt độ trên toàn thế giới và gây ra những đợt nắng nóng chết người.

Cơ quan quản lý hệ thống điện của Mexico đưa ra một số cảnh báo trong tuần này khi nhu cầu ở một số vùng vượt quá nguồn cung. Tuy nhiên, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cho rằng, tình trạng mất điện là “đặc biệt” và bảo đảm rằng Mexico có đủ công suất phát điện.

Đợt nắng nóng xảy ra trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng, gây ra cuộc khủng hoảng nước ngày càng trầm trọng ở phần lớn Mexico, khiến nước trở thành vấn đề then chốt trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6 tới.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mexico-nang-nong-ky-luc-o-10-thanh-pho-lam-7-nguoi-tu-vong-666010.html