Mặt trận xã Mỹ Chánh: Hiệu quả từ công tác phối hợp tuyên truyền

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành ngày càng văn minh, phát triển.

Ông Trần Văn Ấm (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Chánh phối hợp với Ban quản trị chùa Sam Rông Thum trong công tác tuyên truyền.

Ông Trần Văn Ấm (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Chánh phối hợp với Ban quản trị chùa Sam Rông Thum trong công tác tuyên truyền.

Ông Sơn Sol, Phó Trưởng Ban quản trị chùa Sam Rông Thum, xã Mỹ Chánh, trước đây là giáo viên Ngữ văn Khmer cấp tiểu học, thành thạo song ngữ Việt - Khmer nên rất thuận lợi trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng song ngữ Việt - Khmer đến chư Tăng, đồng bào Phật tử.

Ông Sơn Sol cho biết: trên địa bàn xã chỉ có một điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Trong những ngày lễ, ngày 15, 30 âm lịch... đồng bào Khmer trong xã tập trung đến chùa hành lễ theo truyền thống. Vì vậy, nhân các buổi này, tôi tuyên truyền chính sách, pháp luật, các quy ước của địa phương đến Phật tử. Thông thường, Phật tử đã quen với tiếng mẹ đẻ nên còn hạn chế trong việc tiếp nhận các thông tin, chính sách được triển khai bằng tiếng Việt. Vì vậy, khi tuyên truyền tại điểm chùa, tôi tuyên truyền cả tiếng Việt lẫn tiếng Khmer để Phật tử dễ tiếp thu.

Vai trò là thành viên UBMTTQ Việt Nam xã, Phó Trụ trì chùa Sâm Rông Thum, Đại đức Sơn Phành Nhà đã và đang góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục đồng bào Phật tử thực hiện tốt theo giáo lý Phật giáo chấp hành nghiêm theo pháp luật.

Đại đức Sơn Phành Nhà cho biết: Đạo pháp và pháp luật luôn có mục tiêu hướng dẫn con người hành xử đúng đắn và tốt đẹp. Vì vậy, nhân buổi thuyết pháp tại chùa cũng như tại nhà Phật tử, sư chú trọng giảng đạo gắn liền với giáo dục pháp luật để đồng bào Phật tử nâng cao nhận thức về mọi mặt. Khi tín đồ Phật tử hiểu và tuân thủ theo đạo pháp, chấp hành tốt theo pháp luật sẽ góp phần xây dựng xã hội văn minh, phát triển.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên, giúp các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đồng bào Khmer hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tự nguyện tham gia thực hiện các phong trào yêu nước tại địa phương.

Ông Sơn Danh, nông dân ở ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, là một trong những điển hình tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ông đã tích cực tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, trồng hoa các tuyến đường trong ấp. Đặc biệt là hiến gần 200m2 đất, trị giá gần 200 triệu đồng để xây dựng cầu, đường nông thôn.

Ông Sơn Danh cho biết: Thông qua các hoạt động tuyên truyền của UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên, giúp tôi nâng cao nhận thức về mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong XDNTM, là nông dân tôi phải có nhiệm vụ đóng góp từ việc nhỏ để tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong XDNTM.

Ông Trần Văn Ấm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Chánh cho biết: nhiệm kỳ mới, UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể để tiếp tục khơi dậy tinh thần dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ xã đã đề ra. Để thực hiện đạt mục tiêu này, UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để MTTQ Việt Nam xã thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…

Bà Trần Thanh CuiLine, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Chánh, cho biết: Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền. Nổi bật là sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong phối hợp tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực. Thông qua đó, đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nhìn chung, từ công tác phối hợp tuyên truyền của UBMTTQ Việt Nam xã đã mở rộng việc tập hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trên địa bàn xã. Đây là những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của địa phương.

Để tiếp tục khẳng định MTTQ Việt Nam có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nhiệm kỳ mới, UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp tuyên truyền. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Chánh cùng các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức 987 cuộc tuyên truyền, có hơn 27.400 lượt người dự. Bên cạnh đó, Nhân dân tự nguyện đóng góp tiền mặt và hiện vật quy ra tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Thông qua đó đã triển khai xây dựng và sửa chữa 48 nhà đại đoàn kết, nhà Nhân ái; hỗ trợ hơn 19.300 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã; xây dựng 15 cây cầu nông thôn, làm trụ đèn đường, đèn năng lượng mặt trời, làm mới 02 tuyến đường đal, sửa chữa 12 tuyến đường nông thôn… Thông qua các hoạt động của UBMTTQ Việt Nam xã góp phần đưa nền kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã tăng hàng năm. Năm 2023 thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã đạt gần 70 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 24,6 triệu đồng so với năm 2019).

Giai đoạn 2019 - 2023, xã Mỹ Chánh xóa 500 hộ nghèo, cận nghèo. Hiện xã còn 42 hộ nghèo, 73 hộ cận nghèo. Đến nay, toàn xã có 08/08 ấp văn hóa nông thôn mới; 3.133/3.202 hộ đạt gia đình văn hóa nông thôn mới đạt 97,84%; 02 cơ quan, 03 trường học, 04 cơ sở thờ tự, tín ngưỡng văn minh…

Bài, ảnh: SU CHỊA

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/mat-tran-xa-my-chanh-hieu-qua-tu-cong-tac-phoi-hop-tuyen-truyen-36002.html