Lưới điện truyền tải không bị ảnh hưởng bởi cháy rừng tại Kim Bảng

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết, cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Đảm bảo an toàn đường dây 500kV

Chiều 16/4, tại khu vực gần hành lang khoảng cột 71-73 (số thiết kế 70-72) đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín đã xảy ra vụ cháy rừng trên địa bàn giáp ranh thị trấn Chi Nê, tỉnh Hòa Bình và thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin có cháy, Truyền tải điện Ninh Bình (Công ty Truyền tải điện 1) đã triển khai công tác ứng phó, xử lý cháy rừng để đảm bảo cho đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín vận hành an toàn.

Truyền tải điện Ninh Bình phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam cắt tỉa cây, tạo đường băng để ngăn cháy rừng lan rộng. Ảnh: Truyền tải điện Ninh Bình

Truyền tải điện Ninh Bình phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam cắt tỉa cây, tạo đường băng để ngăn cháy rừng lan rộng. Ảnh: Truyền tải điện Ninh Bình

Ông Vũ Văn Lộc - Giám đốc Truyền tải điện Ninh Bình cho biết: Vào hồi 16h50 ngày 16/4, theo nguồn tin báo từ lực lượng bảo vệ đường dây 500kV có xảy ra cháy rừng tại khu vực thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và tại phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam gần khoảng cột 71-73 đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín (cách đường dây khoảng 300m - 500m).

Do thời tiết hanh khô, gió to nên ngọn lửa lan nhanh, đám cháy phát tán nhanh và cháy trên diện rộng từ khu vực núi thuộc quản lý thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đến khu vực núi thuộc quản lý phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đám cháy có xu hướng lan nhanh vào hành lang đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín và các khu vực xung quanh.

Lưới điện truyền tải không bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Ảnh: Truyền tải điện Ninh Bình

Lưới điện truyền tải không bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Ảnh: Truyền tải điện Ninh Bình

Sau khi nhận được tin báo, Truyền tải điện Ninh Bình đã huy động toàn bộ lực lượng Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổng hợp, cán bộ công nhân viên Đội Truyền tải điện Nho Quan cùng các phương tiện chữa cháy (máy cưa, dao phát tuyến, máy phát, đèn pin…) di chuyển tới hiện trường để tham gia chữa cháy.

Hệ thống truyền tải điện quốc gia không bị ảnh hưởng

Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo công ty và các phòng chức năng công ty xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời thường xuyên liên lạc với Điều độ B01 về diễn biến, tình hình đám cháy, nếu có nguy cơ gây mất an toàn cho đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín để có phương án xin cắt điện.

Truyền tải điện Ninh Bình cắt tỉa cây, tạo đường băng để ngăn cháy rừng lan rộng. Ảnh: Truyền tải điện Ninh Bình

Truyền tải điện Ninh Bình cắt tỉa cây, tạo đường băng để ngăn cháy rừng lan rộng. Ảnh: Truyền tải điện Ninh Bình

Đến 18h00 cùng ngày, lực lượng chữa cháy của đơn vị đã có mặt tại hiện trường để phối hợp các phòng ban chức năng tỉnh Hà Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam, lực lượng Kiểm lâm, lực lượng dân quân tự vệ và người dân tiến hành khoanh vùng tạo đường băng để ngăn cháy rừng lan rộng, không để ảnh hưởng tài sản của nhân dân và đặc biệt đảm bảo an toàn vận hành đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín.

Dưới sự chỉ huy của đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và sự phối hợp, nỗ lực của toàn thể lực lượng tham gia đã phát quang cây rừng, tạo đường băng có kích thước khoảng 5m dọc hành lang tuyến 500kV Nho Quan - Thường Tín ngăn cách đám cháy không cho cháy lan vào đường dây để đảm bảo an toàn vận hành đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín và không cho đám cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 01h00 ngày 17/4 đã cơ bản đã khoanh vùng được đám cháy không để ảnh hưởng đến tài sản nhân dân và an toàn đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín.

Từ 1h-6h ngày 17/4 đơn vị tiếp tục cắt cử người theo dõi đám cháy, đám cháy tự tắt dần và đến 08h00 cùng ngày đám cháy cơ bản đã tắt hẳn.

Trong thời gian tới, Truyền tải điện Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam tuyên truyền tới người dân đi rừng không được phát tán lửa, người dân không được đốt nương rẫy… nhằm đảm bảo hành lang an toàn lưới điện.

Sáng 17/4, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, đến khoảng 1h30 ngày 17/4, đám cháy rừng tại khu vực phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng đã tắt, không lan rộng sang các khu vực xung quanh. Do đám cháy xảy ra trên núi cao nên đến thời điểm này vẫn chưa thống kê đầy đủ diện tích đám cháy.

Tiến Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/luoi-dien-truyen-tai-khong-bi-anh-huong-boi-chay-rung-tai-kim-bang-383484.html