Một đường dây sản xuất và buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, với giá trị hàng hóa tương đương hàng thật lên tới hàng tỷ đồng, vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng…
Ngày 31/10, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá, thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả.
Một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) triệt phá, không chỉ làm rõ hành vi trục lợi tinh vi mà còn hé lộ những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác quản lý, đăng ký và kiểm định phương tiện xe điện hiện nay.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên tỉnh.
Như An ninh Thủ đô thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội (Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh.
UBND TP HCM cho biết đã phát hiện và xử lý tổng cộng 14 vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc giả và thực phẩm giả.
Sở Y tế tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản thu hồi 22 loại thuốc tân dược, thuốc chữa bệnh xương khớp giả.
Sở Y tế vừa có văn bản số 4448/SYT-NV ngày 11/8/2025 gửi UBND các xã, phường; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh về việc thu hồi thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường sau khi đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc giả bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang phải đối mặt với vấn nạn xe không bảo đảm chất lượng, xe điện giả; tình trạng này không chỉ gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng mà còn tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp kinh doanh xe máy điện chính hãng; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do thiết bị kém chất lượng dễ gây chập điện, cháy nổ.
TP.HCM phát hiện 9 vụ sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả với thủ đoạn tinh vi như trộn hàng thật, in tem giả, phân phối qua mạng và chành xe.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều nhóm sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu hiệu hết hạn, không rõ nguồn gốc, không có giấy phép lưu hành tại kho hàng của công ty này...
Ngày 19/7, Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án liên quan hành vi buôn bán thuốc giả tại Công ty Dược phẩm Quốc tế An Phát.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh xảy ra tại phường Hạc Thành.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Thị Hằng (SN 1994, ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh…
Ngày 19/7, theo thông tin được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán thuốc giả đối với Công ty TNHH dược phẩm quốc tế An Phát, địa chỉ ở số 138 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành (trước đây là phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra Công ty TNHH dược phẩm quốc tế An Phát có hành vi buôn bán thuốc giả.
Ngày 19/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng liên quan để điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm quốc tế An Phát (phường Hạc Thành).
Ngày 18/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.
Một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán số lượng lớn xe máy điện giả với thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an Hà Nội triệt phá.
Chỉ trong chưa đầy hai tháng (từ 16/4 đến 3/6/2025), Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá hai vụ án lớn liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động kéo dài nhiều năm, những hành vi trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.
Ngày 15-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả, kém chất lượng quy mô lớn.
Công an Hà Nội vừa triệu phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng quy mô lớn, được tổ chức tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Ngày 11/7, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh.
Ngày 11/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện, quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố 3 bị can có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 11/7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, các lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xe máy điện giả, kém chất lượng quy mô lớn, làm giả các loại giấy tờ để hợp thức hóa. Những chiếc xe máy điện giả, không đảm bảo chất lượng này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người sử dụng và giao thông trên đường.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
Công an Hà Nội khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, thu giữ hơn 100 xe không giấy tờ, triệt phá đường dây liên tỉnh do N.V.D, cầm đầu.
Các đối tượng tổ chức sản xuất xe máy điện giả thương hiệu tại một công ty ở Bắc Giang. Sau đó, xe được lắp ráp hoàn thiện và bán tại Hà Nội kèm theo giấy tờ giả.
Ngày 11-7, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện nhái thương hiệu chính hãng, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh.
Một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng quy mô lớn, được tổ chức tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá.
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa khởi tố 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh.
Thuốc giả không chỉ khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc biến chứng nặng nề mà còn gây thiệt hại to lớn về kinh tế, làm xói mòn niềm tin xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín ngành Y tế cũng như sự tồn tại của các doanh nghiệp dược chân chính.
Ngày 01/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán dầu gió giả với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn TPHCM. Liên quan đến vụ án này, ngày 30/6, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm) cùng 17 đối tượng khác về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh'.
Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm) cùng 17 người khác để điều tra về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh'.
Tối 21/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn, đã thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại với trị giá ước tính tương đương hàng thật hơn 10 tỷ đồng.
Công an TP.HCM mới đây triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng với số lượng đặc biệt lớn, do một cặp vợ chồng cầm đầu.
Tối 21-6, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn.
Tối 21/6, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại với trị giá ước tính tương đương hàng thật trên 10 tỷ đồng...
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sản xuất hàng giả, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.
Nhiều loại thuốc điều trị tiểu đường được quảng cáo là bài thuốc gia truyền bị phát hiện pha trộn tân dược, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 3/6, trên fanpage Công an Phú Thọ đã đăng tải khuyến cáo của Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ đến người dân những lưu ý khi mua các loại thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dược phẩm giả không còn là vấn nạn của riêng quốc gia nào, khi mỗi năm toàn cầu có hàng trăm ngàn người thiệt mạng vì nguyên nhân này. Bất cứ loại tân dược nào, từ thuốc chống sốt rét và bệnh lao, cho tới các loại vắc-xin, kháng sinh, thuốc điều trị béo phì, ung thư, HIV/AIDS… đều có thể giả mạo các hãng dược nổi tiếng nhằm trục lợi trên sinh mạng người bệnh. Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) nhấn mạnh thuốc giả có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ nguy hiểm khi bị trộn thêm các phụ gia độc hại và người bệnh cứ thế uống mãi mà không bao giờ có thể chữa khỏi.
LTS: Hàng loạt vụ sản xuất thuốc giả, thuốc kém chất lượng quy mô lớn vừa bị công an triệt phá. Điều hết sức quan ngại là khi bị phát hiện và buộc thu hồi, một phần không nhỏ những lô thuốc này đã được người bệnh sử dụng. Người dân hoang mang, lo lắng về chất lượng thuốc điều trị hàng ngày, đồng thời cũng đặt câu hỏi: Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm tra, giám sát ở đâu trong vấn nạn này?
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn, bắt giữ ba đối tượng liên quan và thu giữ nhiều tang vật.
Thuốc giả là một vấn nạn toàn cầu, gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và làm suy yếu hệ thống y tế. Tuy nhiên, việc xử lý các mạng lưới sản xuất và phân phối thuốc giả ngày càng phức tạp do hành tung tinh vi và quy mô xuyên quốc gia.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện và đang mở rộng điều tra hai đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả gắn mác đông y chữa bệnh xương khớp, dạ dày, đại tràng... hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm giả.
Liên tiếp các vụ việc được cơ quan quản lý nhà nước phát hiện về hành vi sản xuất, kinh doanh thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả. Điều này cho thấy thị trường đang vô cùng 'hỗn loạn' giữa hàng thật – hàng giả.
Chiều 16-5, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, Công an thành phố đã xác lập và phá chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả trên địa bàn toàn quốc.
Liên quan đến một vụ thuốc giả lớn vừa bị cơ quan chức năng phát hiện gần đây, mặc dù ngành y tế cho biết thuốc giả chưa xâm nhập vào các cơ sở khám chữa bệnh công lập nhưng nhiều người dân vẫn không khỏi lo lắng. Bởi lẽ, số thuốc này đã được các đối tượng làm giả bán trên mạng và các kênh bán lẻ từ trước đó khá lâu, trong khi nhiều người dân vẫn giữ thói quen mua thuốc trên mạng.
Sau vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả được phát hiện tại một số địa phương, báo chí đã đưa tin, bài phản ánh lo ngại, bức xúc của nhân dân, nêu yêu cầu cần sớm xử lý hiệu quả vấn đề này.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3700/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về xử lý vấn đề thuốc chữa bệnh giả.
Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả.
Sở Y tế Đồng Nai vừa có Văn bản số 2113/SYT-NV ngày 25-4 cảnh báo thuốc giả lưu hành trái phép trên thị trường.