Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới.
Ngay sau khi tiếp nhận phụ trách tuyến quốc lộ 4G, đoạn từ xã Chiềng Khương đến xã Huổi Một và tỉnh lộ 113, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Sông Mã, Đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt nhiều kết quả tích cực; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên.
6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tình hình TNGT trên địa bàn tiếp tục được kiềm chế và giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024
Thời gian qua, tình hình vi phạm của xe kinh doanh vận tải diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an Hà Nội đã và đang tăng cường công tác phối hợp nhằm ngăn chặn từ sớm những nguy cơ gây mất an toàn giao thông đối với loại hình phương tiện này.
Trong 2 tuần đầu thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hướng tới các ngày lễ lớn, toàn tỉnh Đồng Nai đã có hơn 4.100 trường hợp vi phạm bị xử lý.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai về triển khai đợt tổng kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã nghiêm túc tuần tra, kiểm soát và quyết liệt xử lý vi phạm, mang lại những kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông rõ rệt.
Chiều 13-8, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II; triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý III và các tháng cuối năm 2025.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý II/2025; phương hướng, nhiệm vụ quý III/2025, chiều 13/8.
Nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người kinh doanh và người tham gia giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, sáng 13-8, Đội 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị cho chủ các cơ sở kinh doanh quán ăn, nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.
Chiều 13-8, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III và các tháng cuối năm 2025.
Chiều 13/8, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) quý II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2025. Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.
Trong 2 ngày (12 và 13-8), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với 2 phường Bồng Sơn, Quy Nhơn Đông và xã Hòa Hội về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong 6 tháng đầu năm 2025.
Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II; phương hướng, nhiệm vụ quý III và các tháng cuối năm 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và các thành viên.
Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III/2025.
Chiều ngày 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý II và 6 tháng đầu năm năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III và những tháng cuối năm 2025.
Chiều 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III/2025.
Chiều 13/8, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và xác định nhiệm vụ quý III/2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì.
Chiều 13/8, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2025, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành trên cả nước.
Sáu tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024.
Chiều 13/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II và 6 tháng đầu năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ quý III và các tháng cuối năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Ngày 13/8, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2025. Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 207 vụ TNGT, làm chết 139 người, bị thương 103 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 64 vụ.
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Hà Nội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, làm 322 người chết và 413 người bị thương.
Chiều nay (13/8), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025; phương hướng nhiệm vụ quý 3 và những tháng cuối năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị.
Chiều ngày 13/8, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đột phá trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, làm 322 người chết, 413 người bị thương. So cùng kỳ năm 2024 giảm 219 vụ (27,20%), giảm 19 người chết (5,57%), giảm 271 người bị thương (39,62%).
Ngày 13/8, tại Hà Nội, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố.
Từ 1/7/2025 đến nay, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và các địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, không để gián đoạn công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.
Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách dịp nghỉ lễ 2-9, ngày 12-8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 tổ chức tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông tại Bến xe Nước Ngầm, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải mà đơn vị đang thực hiện.
Chiều 11-8, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bàn giải pháp nâng cao an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải.
Phía tây tỉnh Đồng Nai có ba tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ thông qua Quốc lộ 13, 14 và ĐT.741. Với diện tích hơn 6.800km2, khoảng 10.000km đường giao thông các loại nhưng hiện chỉ có 3 trạm cảnh sát giao quản lý trực tiếp ở phái tây tỉnh Đồng Nai.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Tĩnh tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông cho 79 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn toàn tỉnh.
Sau 1 năm triển khai, mô hình 'Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông' do Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Sơn La tham mưu triển khai đã bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn và vi phạm giao thông liên quan đến các phương tiện chở khách, đặc biệt là đối với các phương tiện thuộc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tham gia mô hình.
'Để giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp… ở Gia Lai phải đổi mới cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý'.
77 doanh nghiệp, cá nhân là chủ các bến bãi, mỏ vật liệu, công trình xây dựng, chủ phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào chiều 7-8.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, từ ngày 28/7 - 3/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 6 người. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Không chú ý quan sát; đi không đúng phần đường, làn đường; tự ngã...
Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.
Đà Lạt được chú trọng tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Chiều 4-8, đại diện hơn 70 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đang hoạt động tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã được Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP phối hợp với Bến xe Trung tâm tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Chỉ thị số 395/CT-UBND yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn, bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn.
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/7, mô hình chính quyền hai cấp được triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban An toàn giao thông (ATGT) cấp huyện chính thức giải thể, nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông được giao trực tiếp cho ban ATGT cấp xã – nơi gần dân, sát dân và là tuyến đầu xử lý các vấn đề giao thông cơ sở.
Những ngày này, Công an Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trong dịp diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước và của tỉnh Quảng Ninh.
Sáng 1/8, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.
Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2025.
Thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quản lý chặt tiêu chuẩn phương tiện tham gia giao thông và xử lý các 'điểm đen' giao thông.
An toàn giao thông luôn là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ ai khi tham gia giao thông. Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thậm chí ứng xử, hành động thiếu văn hóa, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
Ngày 28/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); hạn chế, kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Ngày 28/7, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, Quốc Khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ'.
Hiện nay, nhiều tuyến đường liên xã, thôn trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường này vẫn còn khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.
Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tổ chức cho các cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn ký cam kết không 'độ chế' phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ được mở rộng địa giới, dân số tăng lên, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông ngày càng lớn. Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
Đồng Nai hiện có mạng lưới giao thông đường bộ rộng khắp với hơn 6,3 ngàn tuyến đường bộ, tổng chiều dài hơn 15,7 ngàn km. Chính vì vậy, các ngành chức năng phải rất nỗ lực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên toàn tỉnh.