Đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Long An) cho rằng, việc áp thuế với phân bón sẽ giúp tăng ngân sách khoảng 4,2 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, người dân lại phải chịu mức phân bón tăng cao và khi giá phân bón tăng, chi phí sản xuất nông nghiệp tăng, làm tăng giá thành sản xuất nông nghiệp.
Trong ngắn hạn thì giá bón phân bón sẽ tăng lên và người nông dân sẽ chịu thiệt một chút do phải bỏ thêm tiền để mua phân bón. Tuy nhiên, trong thời gian dài hơn, người nông dân sẽ được hưởng lợi từ chính sách thuế GTGT 5% đối với mặt hàng phân bón.
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn khẳng định, cần phải sửa Điều 15 trong dự án sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được nêu trong Tờ trình của Bộ Tài chính gửi đến Chính phủ.
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 29/10/2024, Quốc hội dành phần lớn thời gian buổi sáng thảo luận, tranh luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Thảo luận tại hội trường sáng 29.10 về Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), ĐBQH Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) đồng tình với quy định áp dụng mức thuế suất 5% đối với phân bón. Quy định này sẽ góp phần tạo sự bền vững và ổn định nguồn cung phân bón đầu vào trong nước...
'Để nâng cao tính cạnh tranh với phân bón phải nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ chứ không thể để người nông dân vốn còng lưng lo cày cấy lại phải gánh thêm thuế VAT 5% thì rất tội cho họ'.
Ngày 29/10, thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội nêu vấn đề chính sách thuế đối với hàng hóa nhập qua sàn thương mại điện tử, nếu không thu thuế sẽ thất thu ngân sách…
Sáng nay (29/10), kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Tham gia ý kiến, đại biểu Quốc hội Quàng Thị Nguyệt thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên cơ bản nhất trí với các nội dung được sửa đổi trong dự thảo Luật.
Sáng 29/10, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại khi đánh thuế 5% đối với mặt hàng phân bón sẽ làm tăng mặt bằng giá phân bón trên thị trường và người nông dân sẽ phải chịu tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm nông nghiệp.
Sáng 29.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu các sản phẩm chứa nội dung số như quy định hiện hành.
Theo ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, để xử lý những bất cập trong chính sách đối với ngành sản xuất phân bón thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ quy định áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% với phân bón tại Kỳ họp thứ 7.
Có ý kiến đề nghị giữ như quy định hiện hành vì lo ngại khi đánh thuế 5% sẽ làm tăng mặt bằng giá phân bón trên thị trường.
Sáng 29/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Thảo luận về Luật Thuế giá trị gia tăng, đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) cho rằng, việc miễn thuế cho hàng hóa có giá trị nhỏ sẽ dẫn đến thất thu thuế đáng kể. Đồng thời có thể xuất hiện tình trạng 'xé nhỏ' giá trị đơn hàng để tránh thuế.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi, điều chỉnh quy định về ngưỡng doanh thu hàng năm thuộc diện không chịu thuế GTGT là cần thiết và cần được quy định trong Luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi về việc áp dụng mức thuế suất 5% đối với hàng hóa phân bón, quặng để sản xuất phân bón.
Dẫn số liệu mỗi ngày Việt Nam nhập khẩu từ 4-5 triệu đơn hàng thương mại điện tử giá trị nhỏ với tổng giá trị 800 tỷ đồng, đại biểu Hoàng Minh Hiếu lo ngại, nếu miễn thuế sẽ dẫn đến việc không thu được một lượng thuế khá lớn, chưa kể có thể dẫn đến tình trạng 'xé nhỏ' giá trị đơn hàng để tránh thuế.
Việc sửa đổi quy định mặt hàng phân bón áp dụng thuế suất GTGT 5% mặc dù có tác động đến giá nhập khẩu phân bón nhưng quy định này sẽ góp phần thúc đẩy ngành sản xuất phân bón trong nước.
Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đều cho rằng cấp thiết chuyển phân bón sang chịu thuế GTGT 5% vì tương lai lâu dài của ngành nông nghiệp, giúp nông sản Việt bắt kịp yêu cầu quốc tế.
Chia sẻ với phóng viên PetroTimes, ông Nguyễn Văn Phụng - chuyên gia cao cấp về thuế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn khẳng định, cần phải sửa Điều 15 trong dự án sửa đổi Luật Thuế GTGT được nêu trong Tờ trình của Bộ Tài chính gửi đến Chính phủ.
Việc quy định cơ sở kinh doanh chỉ có một loại thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 5% mới được hoàn thuế tại dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) đang khiến các doanh nghiệp lo ngại bị đối xử thiếu bình đẳng và nguy cơ 'lãi giả lỗ thật'.
ĐBQH Trịnh Xuân An - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, trong điều kiện hiện nay, việc sửa đổi Luật Thuế 71 theo hướng áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với mặt hàng phân bón là rất phù hợp. Khi đó, cả '3 nhà' là nhà nông, Nhà nước và doanh nghiệp (DN) đều được hưởng lợi.
Đây cũng là điều khiến nhiều người thắc mắc lâu nay và có thể được lý giải một cách rõ ràng, dễ hiểu qua ví dụ sau đây.
'Nếu không áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) chỉ để nông dân lợi về số tiền mua phân bón trước mắt, nhưng lại gây bất lợi cho ngành phân bón, thì về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới nền sản xuất, sản lượng nông sản giảm, chất lượng kém cạnh tranh và nông dân lại chính là người chịu thiệt thòi', Luật sư Trương Thanh Đức nhìn nhận.
Phó Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Đình Cư đưa ra công thức hạch toán cho thấy với phương án áp thuế GTGT 5% đối với phân bón, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng lên đúng bằng số thuế được khấu trừ, trong khi người nông dân không phải chịu tác động làm tăng chi phí sản xuất.
Ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật lĩnh vực thuế - tài chính ngân sách của các sở, ngành Hà Tĩnh góp phần giúp Quốc hội sửa đổi các dự án luật đảm bảo thống nhất, hợp hiến, hợp pháp.
Chiều 10/10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Xuân Hùng, Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Phạm Thị Xuân, công chức Văn phòng Huyện ủy Quan Hóa đã tiếp xúc cử tri tại Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa với chuyên đề đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) (sửa đổi).
Để chuẩn bị cho công tác xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, ngày 9/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự án Luật: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi và Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi.
Hiện nay ngưỡng doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dưới 100 triệu đồng không chịu thuế giá trị gia tăng. Các phương án nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang được các cơ quan cân nhắc, có thể dưới 200 triệu đồng hoặc dưới 300 triệu đồng. Vậy mức doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bao nhiêu là phù hợp?
Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, các phương án nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang được các cơ quan cân nhắc, có thể dưới 200 triệu đồng hoặc dưới 300 triệu đồng...
Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, các phương án nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang được các cơ quan cân nhắc, có thể dưới 200 triệu đồng hoặc dưới 300 triệu đồng...
Chiều 27/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Diễn đàn do Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với các bên liên quan tổ chức tại Khách sạn du Parc Hà Nội (Hotel du Parc Hanoi), số 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Sáng 24/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) (sửa đổi).
Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến, theo nhiều chuyên gia kinh tế, chính sách thuế hiện chưa thúc đẩy ngành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Phóng viên báo Tin tức đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) về vấn đề này.
Việc có đưa mặt hàng phân bón vào diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% hay không, các đại biểu Quốc hội đề nghị Cơ quan soạn thảo cần đánh giá chính xác, có dữ liệu, bằng chứng lượng hóa đầy đủ, thích hợp và thuyết phục để Quốc hội chọn được phương án mang lại hiệu quả tối ưu và ít ảnh hưởng tiêu cực nhất.
Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi đã có 83 lượt đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới.
Cử tri An Giang, Tiền Giang đề xuất áp dụng mức thuế VAT 0% cho nước sạch sinh hoạt và điện, vì đây là những sản phẩm thiết yếu, liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội và cần được ưu tiên.
Theo Luật số 71/2014/QH13 (Luật thuế 71) sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế thì mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Hiện, Quốc hội đang xem xét đề xuất chuyển phân bón về diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5% và đang có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất này. Vậy bản chất vấn đề là thế nào?