Hầu hết các doanh nghiệp lớn hiện nay đều sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, có nhiều loại thuế GTGT khác nhau. Cho nên nội dung của Khoản 3, Điều 15 trong Dự thảo sửa đổi Luật thuế GTGT là rất bất cập, tạo ra sự không công bằng đối với các doanh nghiệp cùng ngành nghề...
Việc chuyển mặt hàng phân bón sang đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% để các doanh nghiệp sản xuất được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ hiện nay là cần thiết, phù hợp với Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.
Trao đổi với PetroTimes, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho rằng, qua 10 năm thực hiện Luật thuế 71, phân bón không chịu thuế cho thấy nhiều bất cập, ngành nông nghiệp vừa thiệt đơn vừa thiệt kép, mà chính người nông dân là đối tượng gánh chịu. Do đó, đưa mặt hàng phân bón vào đối tượng chịu thuế là rất cần thiết.
Trao đổi với PetroTimes, Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, Dự thảo sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định chỉ hoàn thuế cho doanh nghiệp có một mức thuế suất 5%, đây là quy định sẽ gây thiệt thòi cho các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành. Vì vậy, khi xây dựng luật phải đảm bảo tính công bằng cho mọi loại hình doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp sản xuất phân bón, khi áp thuế GTGT 5% đối với phân bón, doanh nghiệp sản xuất phân bón được khấu trừ thuế đầu vào, chi phí đầu tư giảm, dẫn đến giá thành sản xuất sẽ giảm.
Theo ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, rất ít doanh nghiệp chỉ sản xuất một lĩnh vực chịu thuế giá trị gia tăng 5%. Do đó, sửa luật Thuế GTGT nên đảm bảo công bằng đối với các doanh nghiệp cùng ngành nghề sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT 5%.
Nghị trường quốc hội đang bàn về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là quy định thuế VAT đối với phân bón. Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải sửa đổi quy định hiện hành, cần áp thuế VAT đối với phân bón để thúc đẩy quá trình nội địa hóa.
Cách hiểu về việc áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) chắc chắn dẫn tới tăng giá phân bón trên thị trường là chưa đúng với phương pháp hạch toán chuyên môn, ngoài ra, đánh giá tác động chính sách này còn cần tầm nhìn xa hơn cho ngành nông nghiệp.
Phân bón là loại vật tư nông nghiệp quan trọng số 1 đối với sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, việc chuyển mặt hàng phân bón từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế suất 5% được Chính phủ đề xuất trong dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội.
Thảo luận tại hội trường sáng 29/10 về Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), nhiều đại biểu đồng tình với quy định áp dụng mức thuế suất 5% đối với phân bón. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị sửa khoản 3 Điều 15 của dự thảo luật về hoàn thuế giá trị gia tăng.
Sáng 29/10, Quốc hội đã nghe và thảo luận về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Đánh giá cao báo cáo giải trình, tiếp thu, các đại biểu Quốc hội thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo luật và cũng tham gia nhiều ý kiến để hoàn thiện dự án luật.
Có nên đưa phân bón vào diện chịu thuế suất 5% là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau khi Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thuế GTGT (sửa đổi) sáng 29/10.
Việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng lần này không khắc phục bất cập nêu trên thì ngành sản xuất phân bón trong nước tiếp tục phải chịu sự phân biệt đối xử so với tất cả các ngành sản xuất khác khi bị nằm ngoài phạm vi áp dụng thuế giá trị gia tăng và có rủi ro bị quay lại tình trạng suy giảm và ngừng sản xuất như giai đoạn 2015-2020....
Chuyên gia đề xuất sửa Điều 15 trong dự thảo sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm đảm bảo công bằng với các doanh nghiệp chịu thuế VAT 5%…
Theo chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được - Trưởng ban Chính sách Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM, nếu đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5%, các doanh nghiệp sản xuất trong nước sẽ được khấu trừ thuế đầu vào, qua đó sẽ giảm giá thành, người nông dân hưởng lợi.
Theo đại biểu Trịnh Xuân An, việc áp dụng thuế suất 5% đối với phân bón có lợi cho '3 nhà', đó là nhà nông, Nhà nước và doanh nghiệp.
Ngày 29/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi. Thuế cho phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tàu khai thác thủy sản đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Hiện vẫn còn một số ít đại biểu Quốc hội lo ngại thuế GTGT 5% sẽ khiến tăng giá phân bón, gây áp lực cho người nông dân, thực chất, đây là cách hiểu chưa đúng với cơ sở khoa học và căn cứ hạch toán giá thành - thuế, dẫn đến hệ lụy lợi bất cập hại cho bà con và ngành nông nghiệp.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị giữ áp thuế VAT 5% với phân bón như dự thảo Luật đã được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.
Khi đưa phân bón vào diện chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), số thuế phải nộp thêm chủ yếu của hàng nhập khẩu, do hàng nhập khẩu chiếm thị phần lớn của thị trường phân bón trong nước. Như vậy, doanh nghiệp trong nước sẽ có lợi thế lớn hơn để cạnh tranh với hàng nhập khẩu.
Trong khuôn khổ buổi thảo luận tại hội trường sáng 29/10, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ, sau khi được nghe giải trình của Thường vụ Quốc hội, đại biểu nhận thấy đề xuất áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với mặt hàng phân bón là hoàn toàn có cơ sở và đem lại lợi ích nhiều mặt.
Ngày 29/10, thảo luận tại Quốc hội, nhiều ý kiến đại biểu quan tâm đến nội dung chuyển mặt hàng phân bón từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế suất 5%, được Chính phủ đề xuất trong dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Trong đó, Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc cho rằng, điều này sẽ có lợi cho 3 nhà là nhà nước, doanh nghiệp, nông dân, giảm sự lệ thuộc vào phân bón nhập khẩu.
Phát biểu tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thay mặt cho cơ quan chủ trì soạn thảo xin tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu đã đóng góp. Đồng thời, Phó Thủ tướng giải trình một số vấn đề cụ thể có nhiều ý kiến đề cập đến.
Trước đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng các hoạt động văn hóa, nhiều đại biểu Quốc hội và những người thực hành văn hóa bày tỏ sự lo ngại rằng việc này sẽ đặt thêm rào cản cho công nghiệp văn hóa.
Trong phiên thảo luận Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi sáng 29/10, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất miễn thuế cho hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm.
'Bài toán thuế GTGT phân bón cần bảo đảm hài hòa lợi ích của các đối tượng thụ hưởng và thúc đẩy nền nông nghiệp, tránh chỉ xét lợi ích trực quan mà quên đi mục tiêu lâu dài', chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy nhấn mạnh.
Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kiểm toán nhà nước và nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội, Hiệp hội phân bón, các doanh nghiệp sản xuất phân bón đã liên tục kiến nghị chuyển lại mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) sang đối tượng chịu thuế suất 5%.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ sẽ bỏ quy định về miễn thuế VAT với hàng nhập giá trị nhỏ nhập khẩu.
Sáng 29/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Tại phiên thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), ngày 29/10, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị không đánh thuế 5% với mặt hàng phân bón, tuy nhiên, cũng có đại biểu ủng hộ đề xuất như dự thảo luật mà Chính phủ trình.
Sáng nay 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận về một số nội dung mới, những ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.
Nhiều ý kiến đại biểu quan tâm đến nội dung chuyển mặt hàng phân bón từ diện không chịu thuế sang diện chịu thuế suất 5%, được Chính phủ đề xuất trong dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sáng 29.10, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, cần quy định rõ trong dự thảo Luật về các trường hợp cung cấp hàng hóa cho các khách hàng nước ngoài được áp dụng thuế suất 0%; đồng thời, không quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ thông qua các sàn thương mại điện tử nhằm tránh thất thu thuế, bảo đảm công bằng trong cạnh tranh giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Sáng 29/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.
Thời gian qua, các doanh nghiệp phân bón Việt Nam liên tiếp kiến nghị việc đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), bởi khi mặt hàng này được áp thuế VAT đầu ra, doanh nghiệp sẽ được khấu trừ thuế đầu vào, từ đó có nhiều dư địa để giảm giá thành sản phẩm; thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Sáng 29-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, cơ quan soạn thảo Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã đề xuất đánh thuế hàng hóa nhập khẩu giá trị nhỏ vào quy định luật.…
Đồng thuận nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tuy nhiên, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cho rằng Quốc hội cần xem xét nâng mức này lên trên 200 triệu đồng/năm, thay vì dưới 200 triệu đồng/năm như dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)...
Sáng 29/10, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc áp thuế VAT 5% với phân bón sẽ giúp doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, có điều kiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ hiện đại, giảm giá thành sản phẩm, giảm giá bán, mang lại lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp.
Chia sẻ với Năng lượng Mới/PetroTimes, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng, trong điều kiện hiện nay việc sửa đổi Luật thuế 71 theo hướng áp thuế 5% đối với mặt hàng phân bón là rất phù hợp. Khi đó, cả '3 nhà' là nhà nông, nhà nước và doanh nghiệp đều hưởng lợi.
Ngày 29/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi.
Tạo Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không đánh thuế 5% với mặt hàng phân bón vì cho rằng người nông dân.
Thông tin với đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ sẽ bãi bỏ Quy định 78 và đưa vào dự thảo Luật Thuế GTGT (sửa đổi) lần này về việc không quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua các sàn thương mại điện tử có giá trị nhỏ.
Đây là ý kiến của Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng, Chính phủ đề nghị áp thuế suất 5% đối với mặt hàng phân bón và máy móc thiết bị nông nghiệp.
Một số đại biểu lo ngại áp thuế VAT 5% sẽ làm tăng giá phân bón trên thị trường, khiến giá nông sản tăng cao trong khi theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, nếu 'phân tích rộng ra'thì việc này 'không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà cho cả nông dân'.
Tại phiên thảo luận về Luật Thuế giá trị gia tăng, các ĐBQH đã cho ý kiến về việc áp thuế suất 5% với phân bón, nội dung này nhận được những ý kiến và tranh luận sôi nôi.