Người khuyết tật được nhập học muộn hơn 3 tuổi

Theo quy định, người khuyết tật có quyền được học văn hóa, học nghề, người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với tuổi quy định chung là 3 tuổi.

Người khuyết tật có được hưởng nhiều chế độ?

Em tôi đang hưởng chế độ trợ cấp dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng 600.000 đồng/tháng, tôi được lãnh tiền nuôi dưỡng em tôi 300.000 đồng/tháng.

Nữ PGS đưa Luật người khuyết tật vào giảng đường đại học: Đặt cả trái tim cho từng việc nhỏ

PGS.TS Nguyễn Hiền Phương (sinh năm 1974) được biết đến không chỉ là giảng viên cao cấp bộ môn Luật Lao động của Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội, mà còn cùng đồng nghiệp đặt nền móng đưa Luật Người khuyết tật vào giảng dạy trong chương trình đại học. Cùng với đó là nhiều dự án an sinh xã hội khác…

Chế độ hỗ trợ chăm sóc người khuyết tật

'Tôi có con trai là người khuyết tật đặc biệt nặng, hiện nay cháu đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 700.000đ/tháng. Tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu, gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập ổn định. Vậy tôi xin hỏi, có quy định nào của Nhà nước đối với người chăm sóc, nuôi dưỡng cháu hay không?' - Đặng Hòa Hợp, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam từ 10.000 đồng/lượt

Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 160/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.