Tạo thêm khung pháp lý cho hoạt động khám, chữa bệnh; lấy người bệnh là trung tâm của các quy định. Đó là vấn đề được nhấn mạnh khi Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra.
Nên hay không nên quy định thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề, đó là quy định nhận được nhiều sự quan tâm khi Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đưa ra thảo luận.
Theo Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế Trần Thị Mai Oanh, đa số các nước đều coi tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu như 'người gác cổng' và người bệnh bắt buộc phải qua. Nếu vượt tuyến, bệnh nhân sẽ phải trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.
Bạn đọc Nguyễn Thanh Tú ở xã Ninh Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối với người Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?
Việc cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh sẽ phải trải qua thi sát hạch và sẽ không còn thời hạn vĩnh viễn mà áp dụng 5 năm cấp lại một lần.