Từ ngày 27/6-16/7, lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá 20 cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh và 7 địa phương khác, bắt giữ 1.362 nghi phạm thuộc nhiều thành phần quốc tịch.
Các bị cáo trong đường dây lừa đảo qua mạng, hoạt động xuyên biên giới, chiếm đoạt hơn 4,3 tỉ đồng của bị hại.
'Hot girl' này làm môi giới bất động sản. Do làm ăn thua lỗ nên đã lừa tiền của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Nguyễn Thị Trang - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 100 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi vừa bị phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Nhà chức trách Hàn Quốc ngày 18/7 thông báo đã triệt phá thành công một tổ chức lừa đảo qua điện thoại quy mô lớn có trụ sở tại Campuchia, thông qua một nhóm điều tra chung do Hàn Quốc dẫn đầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chiến dịch triệt phá các cơ sở lừa đảo trực tuyến liên tục được tăng cường mở rộng trên địa bàn thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương trong cả nước trong thời gian gần đây.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hai dự án là ECOHOME Bình Thạnh, ECOHOME Quận 3.
Công an đề nghị người dân, shipper cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Tại phiên tòa xét xử, chủ công ty bất động sản lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng tại Đồng Nai, khai nhận 'không chỉ đạo cấp dưới làm sai'.
Thông qua các thủ đoạn gian dối có tính hệ thống, Sỹ Anh Tuyên và các đối tượng đã tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của Công ty CP nước GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng; thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống.
Ngày 18/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Việt (33 tuổi, trú tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mới) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
'Các đối tượng nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ rồi thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận, khiến cơ quan chức năng rất khó phát hiện bằng kiểm tra thông thường', bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội thông tin.
Vì mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân, một nam nhân viên ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng của người khác.
Chiều 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo qua mạng đối với 25 bị cáo về tội danh: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản', với mức án từ 3-15 năm tù.
Ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (cũ), nay là phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 18/7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 25 bị cáo trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng canh ở trước tiệm rửa xe ô tô, sau khi thấy xe ô tô rửa xong mà chủ xe chưa đến nhận, liền giả vờ là nhân viên của chủ xe đến lấy xe về rồi chiếm đoạt.
Nguyễn Văn Việt nói cần huy động vốn làm thủ tục đáo hạn khoản vay cho khách hàng để người quen tin và cho vay tiền, rồi chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
Lo sợ bị đánh đập sau khi bị lừa bán sang khu tự trị ở Campuchia, Ngân đã gọi điện hứa hẹn, dụ dỗ bạn sang cùng làm 'việc nhẹ lương cao'. Hậu quả là bạn của Ngân bị bán đi, còn Ngân phải ngồi tù.
Bản tin ANTT 18-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quảng Ngãi: Cảnh báo nguy cơ sập cầu, yêu cầu ngư dân không neo tàu vào trụ cầu Thạnh Đức; Ngăn chặn việc biến AI thành 'vũ khí đen'; Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 200kg pháo lậu; Bắt tạm giam nữ 'môi giới' bất động sản lừa gần 18 tỷ đồng...
Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Với thủ đoạn góp vốn mua bất động sản không có thực, Trang đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Bị can Hà Công Tài sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo hơn 3.000 người, chiếm đoạt gần 640 triệu đồng.
Thông qua việc môi giới bất động sản, Nguyễn Thị Trang đã lừa nhiều người góp vốn mua bất động sản không có thực, chiếm đoạt số tiền hơn một trăm tỷ đồng.
Tin vào một trang web mạo danh tuyển dụng, một sinh viên mới ra trường bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16 triệu đồng.
Một phụ nữ tiếp cận bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, giả vờ hỏi thăm, sau đó bán 'thuốc quý' không rõ nguồn gốc với giá 'cắt cổ'.
Để nạn nhân tin tưởng và cho vay tiền, người đàn ông ở Cà Mau đã đưa ra thông tin gian dối là cần huy động vốn làm thủ tục đáo hạn khoản vay.
Cơ quan chức năng của Campuchia công bố kết quả chiến dịch truy quét quy mô lớn các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại nước này, theo đó từ ngày 14 đến 17/7, Campuchia đã triệt phá 20 tụ điểm, bắt giữ hơn 1.000 nghi phạm.
Nguyễn Văn Việt đã dùng chiêu trò gian dối nhằm huy động vốn, lừa ông N.T.B cho vay số tiền lớn rồi sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.'
Lê Thị Nguyệt (tỉnh Hà Tĩnh) - đối tượng 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với số tiền hơn 17,9 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt (SN 2002, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Thông qua hình thức môi giới bất động sản, đối tượng đã lừa nhiều người góp vốn mua các dự án 'ma', sau đó chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn.
Với chiêu thức huy động, góp vốn đầu tư, Lê Thị Nguyệt (SN 2002), trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng...
Ngày 18-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Cấn Văn Thành (sinh năm 1960, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất (cũ), Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng sau đó bị thua lỗ và vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.
Lê Thị Nguyệt đã sử dụng 'chiêu' vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản, qua đó, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của nhiều người.
Để có tiền trả nợ, Lê Thị Nguyệt (22 tuổi) giả mạo dự án đất nền sinh lời cao để huy động vốn đầu tư, hứa chia lợi nhuận 'khủng' rồi chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng của 11 bị hại ở Hà Tĩnh.
Hàng trăm kịch bản lừa đảo đã được nhóm đối tượng nghĩ ra để lừa được thật nhiều nạn nhân người Việt Nam trong nước.
Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng sau đó bị thua lỗ và vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.
Từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Mặc dù không công tác tại Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an và không có cổ phần tại Nhà máy Z121 nhưng Thành giới thiệu bản thân có khả năng mở đại lý phân phối pháo hoa trên địa bàn cả nước.