Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 14/7, hơn 140 công dân Việt Nam đã bị các cơ quan chức năng của Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động tội phạm, lừa đảo trực quyến.
Bản tin ANTT 17-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: ĐBSCL khẩn trương ứng phó sạt lở, bảo vệ an toàn người dân; Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản tại TPHCM; Khống chế đám cháy tại công ty sơn; Thang máy rơi tự do khiến một phụ nữ bị chấn thương nghiêm trọng; Bắt tạm giam cựu thủ quỹ ngân hàng lừa đảo gần 4,3 tỷ đồng; TPHCM: Bé gái đi lạc một tuần chưa có người thân đến nhận; Vụ 'xe điên' gây tai nạn: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô;...
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 14/7, hơn 140 công dân Việt Nam đã bị các cơ quan chức năng của Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến.
Rình rập trước cửa tiệm rửa xe để quan sát những người đến gửi xe ô tô cho nhân viên của tiệm dọn rửa xong, nam thanh niên thản nhiên bước vào tự mạo nhận là người thân của chủ xe để tung chiêu lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã đề nghị chính quyền địa phương đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho 140 công dân Việt Nam và phối hợp hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu.
Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 14/7, hơn 140 công dân Việt Nam đã bị các cơ quan chức năng của Campuchia tạm giữ tại Phnom Penh do có hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã đề nghị Campuchia bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho 140 công dân Việt Nam và phối hợp hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã đề nghị Campuchia bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho 140 công dân Việt Nam và phối hợp hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu.
Sáng 17/7, bà Trần Thị Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cục quản lý khám, chữa bệnh (Cục QLKCB) yêu cầu rà soát, báo cáo nội dung liên quan đến Phòng khám Đa khoa (PKĐK) quốc tế Đà Nẵng.
Chiều 16/7, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP Tây Ninh phối hợp với Phòng PA08, PA02 Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Đây là những trường hợp được nhà chức trách Campuchia xác định là 'cư trú trái phép' và bị trục xuất.
Đối tượng xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của Công ty giao hàng nhanh, tạo các đơn hàng 'ảo' giao thành công, sau đó chiếm đoạt tiền của các công ty giao hàng...
Công việc chủ yếu của những người này khi sang Campuchia là sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng giả lập như: 'App Tình Yêu', 'Shipper', 'Thương mại điện tử', 'Tài xỉu',... để tiếp cận, lừa đảo người dùng.
Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang (cựu thủ quỹ của Ngân hàng Quốc tế (VIB), chi nhánh tại phường Long Xuyên) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 17/7, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Hồ Nguyễn Nhật Duy, cựu cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Thủ Đức (cũ) 2 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Võ Hào (31 tuổi, trú xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đối tượng này bị cáo buộc đã giả danh người quen của chủ xe ô tô, đến tiệm rửa xe rồi lừa chiếm đoạt phương tiện.
Khi không thấy người cầm đồ quay lại, người đàn ông kiểm tra thì phát hiện 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành Android.
Cuối tháng 6 vừa qua, Cảnh sát Tây Ban Nha với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) cùng lực lượng thực thi pháp luật của Estonia, Pháp và Mỹ, đã bắt giữ 5 thành viên của một mạng lưới tội phạm tham gia vào hoạt động gian lận đầu tư tiền mã hóa (tiền điện tử). Kết quả điều tra cho thấy, những kẻ phạm tội đã rửa 460 triệu Euro tiền lợi nhuận bất hợp pháp bị đánh cắp thông qua gian lận đầu tư tiền điện tử từ hơn 5.000 nạn nhân trên khắp thế giới.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Trang, cựu thủ quỹ một Ngân hàng tại thành phố Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
PLO- Tin lời hứa sẽ quay lại chuộc, người đàn ông ở phường Long Bình, TP.HCM đã nhận cầm điện thoại iPhone 16 với giá 30 triệu đồng, sau đó phát hiện điện thoại giả.
Để tạo lòng tin của những bị hại, đối tượng Trang đưa ra thông tin là cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng nên nhiều người là đồng nghiệp của Trang tin tưởng là thật.
'Viết chữa lành' không chỉ là một cuộc thi, mà còn là nơi để nhiều người nói lên tiếng lòng, về mất mát, tổn thương, tha thứ và chữa lành tâm hồn.
Ngày 17/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tiếp nhận 39 công dân Việt Nam từ phía Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế PrekChak (Vương quốc Campuchia) trao trả.
Những trường hợp này được nhà chức trách Campuchia xác định là 'cư trú trái phép' và bị trục xuất
Kinh doanh hàng xách tay từ nước ngoài nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, làm ăn thua lỗ nữ thủ quỹ ngân hàng vay tiền của nhiều người để trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân, tổng số 4,3 tỷ đồng rồi không trả.
Lợi dụng việc bản thân từng là thủ quỹ ngân hàng, Trang nói dối bị hại cần huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng.
45 công dân được phía Campuchia trao trả là những người tin vào 'việc nhẹ, lương cao', trong đó có 6 trường hợp có tiền án, tiền sự về các tội như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc, cướp tài sản, trộm cắp tài sản; cướp giật tài sản,...
Ngày 17/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh đã hoàn tất việc tổ chức tiếp nhận 45 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao. Trong số này, nhiều người giả danh cán bộ thuế, mời gọi đầu tư chứng khoán lừa đảo…
Trong ngày 16-17/7, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, xác minh 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
Sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, công tác tổ chức, hoạt động của hội cựu chiến binh (CCB) tại cơ sở trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định. Để thích ứng với mô hình tổ chức mới, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', Hội CCB tỉnh đã chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt.
Thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, sáng 17/7, các đơn vị chức năng đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận 45 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao.
45 người Việt Nam làm việc trong các khu lừa đảo online ở Campuchia bị trục xuất, bàn giao cho lực lượng biên phòng Tây Ninh.
Ngày 16/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử với bị cáo Vương Mạnh Hưng (SN 1987, cựu cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông (cũ) TP Hà Nội về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Bằng chiêu trò tạo dựng lòng tin và đưa ra những lời hứa hẹn phi thực tế, Hưng đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của 16 bị hại rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 17-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp nhiều đơn vị chức năng tiếp nhận 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
Ngân hàng Nhà nước sẽ có quy định liên quan đến việc 'xóa sổ' hàng triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học trong tháng 9 tới.
Trong số 45 công dân Việt Nam được Campuchia bàn giao lần này, nhiều người có tiền án, tiền sự về các tội như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản.
Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các công ty bảo hiểm rà soát, đối chiếu các đối tượng là bệnh nhân.
Trong số 45 công dân tiếp nhận đợt này (có 10 nữ), phần lớn là thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành trong như TP.HCM, Tây Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng...
Thời gian gần đây, các sàn vàng ảo xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Đánh vào thị hiếu đầu tư sinh lời của nhà đầu tư, chủ sàn vàng trả lãi lúc đầu thì ngon lành, nhưng đến một ngày đẹp trời thì... bùng!
Cô đã mất số tiền gần 1,5 tỷ đồng qua hình thức quét mã trên ứng dụng lừa đảo.
Nam thanh niên 'tỉnh bơ' mạo danh là chủ xe rồi vào tiệm rửa xe, trả tiền và lấy chiếc xe ô tô 5 chỗ lái đi ngay trước mặt chủ tiệm.
Bùi Vĩnh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Long Thành), cựu giám đốc nhiều công ty địa ốc, vừa bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và các thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ để cấp khống hàng nghìn giấy tiếp nhận đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm. Hành vi này của các bị can không chỉ vi phạm quy định của pháp luật, thoái hóa đạo đức công vụ, mà nguy hiểm hơn còn tiếp tay cho gian thương tung ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm thực phẩm giả, kém chất lượng đầu độc người tiêu dùng.
Bị dẫn dụ cài ứng dụng thanh toán tiền điện, một nữ giáo viên ở Hà Tĩnh đã bị lừa mất 1,5 tỷ đồng trong tài khoản, sự việc xảy ra khiến nạn nhân hoảng loạn, cầu cứu cơ quan chức năng. Nạn nhân trong vụ việc là cô giáo Đ.T.P.L. đang công tác tại một trường THCS trên địa bàn xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh).
Khi tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.