Từ lời hứa “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội đến những cuộc hôn nhân ngoại quốc được vẽ ra bằng viễn cảnh sung túc, tội phạm mua bán người tìm mọi cách đánh vào giấc mơ “đổi đời” của người dân. Tại Cà Mau, phía sau mỗi vụ án được khám phá là một sự thật đau lòng: Khi bước qua ranh giới của sự cả tin, giấc mơ về một tương lai tốt đẹp có thể biến thành những tháng ngày bị bóc lột, giam cầm, bạo hành, thậm chí là tước đoạt mạng sống. Ngăn chặn tội phạm mua bán người, vì thế, không chỉ là cuộc đấu tranh của cơ quan chức năng, mà là cuộc chiến của toàn xã hội.
Từ lời hứa “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội đến những cuộc hôn nhân ngoại quốc được vẽ ra bằng viễn cảnh sung túc, tội phạm mua bán người đang tìm mọi cách đánh vào “giấc mơ đổi đời” của người dân. Phía sau những lời mời hấp dẫn ấy có thể là những ngày tháng bị bóc lột, giam cầm, bạo hành, thậm chí bị tước đoạt mạng sống.
Những lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, hôn nhân ngoại quốc hay cơ hội xuất ngoại đang trở thành chiếc bẫy để tội phạm mua bán người khai thác khát vọng đổi đời. Tại Cà Mau, nhiều nạn nhân đã phải trả giá bằng tự do, nhân phẩm, thậm chí tính mạng.
Đánh vào tâm lý muốn tìm việc nhanh của người lao động, các đối tượng dụ dỗ bằng chiêu trò quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, “không cần bằng cấp, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng”. Người cả tin dễ dàng sập “bẫy”, bị chúng đưa ra nước ngoài rồi cưỡng bức lao động, thậm chí trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người.
Những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”, thủ tục đơn giản, không yêu cầu bằng cấp đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng để dụ dỗ người dân.
Nhiều trường hợp sau khi bị lừa đã trở thành nạn nhân của các đường dây cưỡng bức lao động, lừa đảo trực tuyến hoặc bị bóc lột sức lao động.
Ngày 31-8, Công an xã Trịnh Tường (tỉnh Lào Cai) cho biết, vừa phát hiện, ngăn chặn 4 học sinh có dấu hiệu bị lôi kéo, dụ dỗ rời khỏi địa phương đi làm thuê. Việc kịp thời ngăn chặn 4 thiếu niên nghi bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê đã phòng ngừa nguy cơ các em bị lừa đảo, bóc lột sức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.