X-59 của Mỹ lần đầu bay thử, hướng tới cuộc cách mạng hàng không dân dụng với thiết kế đặc biệt.
Chiếc máy bay X-59 của Mỹ vừa hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên, mở đường cho kỷ nguyên bay siêu thanh không còn tiếng nổ chấn động.
Với thiết kế thông minh từ Lockheed Martin và NASA, X-59 QueSST không chỉ bay, mà còn thì thầm, hứa hẹn cách mạng hóa du lịch hàng không thương mại bằng những chuyến bay xuyên lục địa chỉ trong vài giờ.
Không quân Mỹ cho biết họ cần bổ sung gần 300 máy bay chiến đấu trong vòng 10 năm tới để đáp ứng các nghĩa vụ quân sự trên toàn cầu, trong bối cảnh ngân sách hạn chế đang cản trở quá trình hiện đại hóa lực lượng.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết máy bay siêu thanh X-59, do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên trên sa mạc ở phía Nam bang California. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới thế hệ máy bay thương mại có thể vượt vận tốc âm thanh, với ít tiếng ồn.
NASA vừa thông báo đã thử nghiệm thành công máy bay siêu thanh X-59 do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực khôi phục các chuyến bay vượt vận tốc âm thanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Hôm thứ Ba (28/10), máy bay siêu thanh X-59 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên trên sa mạc ở phía Nam bang California.
X-59 QueSST của Lockheed Martin bay thử lần đầu, chưa rõ vượt rào cản âm thanh; mục tiêu là giảm tiếng nổ để cho phép bay siêu thanh qua khu dân cư an toàn.
Máy bay siêu thanh X-59 QueSST được dự báo sẽ mở ra cuộc cách mạng trong ngành hàng không thế giới.
Máy bay thử nghiệm X-59 QueSST được dự báo sẽ mở ra cuộc cách mạng mới trong ngành hàng không.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 28/10 cho biết máy bay siêu thanh X-59, do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên trên sa mạc ở phía Nam bang California của Mỹ. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới thế hệ máy bay thương mại có thể vượt vận tốc âm thanh, với ít tiếng ồn.
Nga triển khai UAV Shahed rải truyền đơn bằng cơ cấu kích nổ điện mở thùng chứa; NATO kiểm chứng liên lạc laser POLARIS 1 Gbps trên biển; Mỹ đặt hàng 233 triệu USD hệ IRST21 Block II.
Với thiết kế tàng hình, dẫn đường chính xác và đầu đạn mạnh, AGM-158 JASSM cho phép tấn công sâu, phá vỡ hệ phòng không và triệt hạ mục tiêu chiến lược.
Từ lòng đại dương, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 tấn công mục tiêu sâu trong lục địa đối phương với sai số chỉ vài chục mét.
Cánh Đông của Nhà Trắng hiện đã bị phá hủy hoàn toàn để chuẩn bị cho việc xây dựng phòng khiêu vũ dát vàng trị giá 300 triệu USD của Tổng thống Trump, chỉ vài ngày sau khi chính quyền công bố kế hoạch này.
Ngày 20/10, người đứng đầu Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết cơ quan này đang mở lại hợp đồng chương trình Artemis 3 để cho phép các công ty khác cạnh tranh với SpaceX, trong bối cảnh doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk bị chậm tiến độ.
Tập đoàn Lockheed Martin đang nỗ lực chế tạo các loại tên lửa có nhu cầu cao như GMLRS và PAC-3 nhằm đáp ứng yêu cầu của Quân đội Mỹ và đối tác quốc tế.
GMARS - hệ thống pháo phản lực (MLRS) thế hệ mới của Đức với hai cụm phóng 12 tên lửa thay vì 6, tầm bắn tới 700km, được xem là bản nâng cấp 'điên rồ' của HIMARS Mỹ.
Bỉ tiếp nhận những chiếc F-35 đầu tiên từ Mỹ, tạo điều kiện để loại biên tiêm kích F-16 và hướng tới chuyển giao cho Ukraine.
Ngày 17/10, Triển lãm Hàng không vũ trụ và Quốc phòng quốc tế Seoul 2025 (Seoul ADEX 2025) đã chính thức khởi động tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, phía Nam thủ đô của Hàn Quốc, với màn trình diễn trên không của lực lượng không quân cùng với số lượng kỷ lục các công ty dự kiến sẽ giới thiệu công nghệ quân sự tiên tiến tại sự kiện năm nay.
Hợp đồng khổng lồ giữa Boeing và Lục quân Mỹ không chỉ nhằm tăng số lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 mà còn là bước đi chiến lược để củng cố năng lực phòng thủ của Mỹ và đông minh trên toàn cầu.
Bên lề cuộc triển lãm quân sự AUSA, Tập đoàn Lockheed Martin đã hợp tác với một nhà thầu quân sự Đức nhằm tăng cường sản xuất tên lửa phòng không Patriot.
Việc Bỉ tiếp nhận những chiếc tiêm kích F-35 đầu tiên từ Mỹ không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong hiện đại hóa lực lượng không quân, mà còn mở ra cơ hội cho Ukraine khi phi đội F-16 cũ của Bỉ chuẩn bị được chuyển giao. Đây là bước đi thể hiện rõ vai trò ngày càng lớn của châu Âu trong chiến lược hỗ trợ Kiev.
Hệ thống phòng không của Ukraine và cả phương Tây đang bị các lập trình viên quân sự Nga đánh bại; nhưng ưu thế này liệu có kéo dài được lâu?
Quân đội Mỹ vừa trao cho Lockheed Martin (LMC) hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để sản xuất hàng nghìn tên lửa PAC-3. Đây là 'hợp đồng lớn nhất trong lịch sử tên lửa và kiểm soát hỏa lực của LNC' như chính tập đoàn này khẳng định.
Phiên bản mới của trực thăng Black Hawk do hãng Sikorsky phát triển đã loại bỏ hoàn toàn buồng lái, biến thành UAV vận tải, mở ra kỷ nguyên vận tải tự hành cho quân đội Mỹ.
Ukraine từng bị cho là không thể sử dụng tên lửa Tomahawk khi chưa có bệ phóng mặt đất, nhưng điều này hiện đã được giải quyết. Vì thế có thông tin rằng, Mỹ đã chuẩn bị lô tên lửa đầu tiên, sẵn sàng giao hàng.
Lục quân Mỹ đang tìm cách đẩy nhanh chương trình phát triển Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) tiên tiến, trong bối cảnh ATACMS (Hệ thống tên lửa cấp chiến thuật lục quân) đã phục vụ hơn 40 năm sắp được loại biên.
Lockheed Martin đã thử nghiệm tên lửa chống máy bay không người lái AGM-179 JAGM, vốn được thiết kế để phóng từ bệ phóng trên tàu chiến.
Trực thăng Black Hawk khi trở thành phiên bản không người lái sẽ có tên S-70UAS U-Hawk.
Lầu Năm Góc đang hối thúc các tập đoàn quốc phòng trong nước tăng năng lực sản xuất tên lửa lên gấp đôi, thậm chí là gấp 4 lần, nhằm chuẩn bị cho kịch bản xảy ra chiến tranh tiềm tàng với một cường quốc khác.
Trang tin tức về quốc phòng Breaking Defense ngày 10/10 đưa tin, Đan Mạch cam kết chi 56,4 tỷ Krone (tương đương 8,77 tỷ đô la Mỹ) nhằm tăng cường đáng kể năng lực quốc phòng, trong đó bao gồm đợt mua sắm thứ hai gồm 16 máy bay tiêm kích tàng hình Lockheed Martin F-35 do Mỹ sản xuất và một kế hoạch đầu tư tăng cường năng lực quân sự tại khu vực Bắc Cực.
Mỹ sẽ nhanh chóng sản xuất số lượng lớn tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM nhằm thay thế loại ATACMS đã lạc hậu.
Bỉ vừa tiếp nhận những chiếc máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân và mở đường cho việc chuyển giao các tiêm kích F-16 cho Ukraine, theo Defense Express.
Lockheed Martin cho biết, Vectis - UAV tàng hình mô-đun thế hệ mới hứa hẹn trở thành 'đòn bẩy' chiến lược, thay đổi diện mạo không chiến tương lai.
Công ty Sikorsky vừa công bố Nomad - gia đình máy bay VTOL cất hạ cánh thẳng đứng, bay nhanh và không cần đường băng.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá 647 triệu USD với Lockheed Martin để sản xuất và nâng cấp tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 để nâng cao sức mạnh răn đe hạt nhân từ lòng đại dương.
Tây Ban Nha, vốn đã ký hợp đồng mua hơn 1 tỷ euro máy bay huấn luyện Hürjet của Thổ Nhĩ Kỳ, nay dường như còn muốn sở hữu cả tiêm kích KAAN.
Tên lửa Trident II D5 tầm bắn 12.000 km, tốc độ Mach 15 và đầu đạn hạt nhân siêu chính xác, vừa nhận khoản đầu tư khổng lồ 3,3 tỷ USD từ Mỹ và Anh để nâng cấp công nghệ dẫn đường, động cơ và tích hợp trên tàu ngầm thế hệ mới.
Mỹ vừa phê duyệt bán 48 tổ hợp HIMARS và thiết bị khác cho Australia nhằm củng cố năng lực phòng thủ, tăng khả năng phối hợp với đồng minh và thúc đẩy chiến lược hiện đại hóa quân đội Australia.
Ngày 1/10 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) và các thiết bị liên quan cho Canada.
Quân sự thế giới hôm nay (3-10) có những nội dung sau: Radar SPY-7 của Nhật Bản bước vào giai đoạn thử nghiệm then chốt; Nga nâng cấp tên lửa Iskander và Kinzhal; Đức tiếp nhận máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon đầu tiên.