Hiện nay, các trang trại, hợp tác xã đang đẩy mạnh tái đàn và chăm sóc đàn vật nuôi, nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024.
Nhằm đảm đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương thúc đẩy chăn nuôi, trồng trọt. Riêng lĩnh vực chăn nuôi phải kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã bố trí được hơn 15,86 tỷ đồng (đạt khoảng 48% kế hoạch) tổ chức mua và tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.
Để chủ động kiểm soát kịp thời, có hiệu quả các loại dịch bệnh động vật, giảm thiểu tác động xấu đến phát triển chăn nuôi, giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 4803/KH-UBND ngày 29/11/2023 về Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn năm 2024; nhằm phòng ngừa và khống chế loại dịch bệnh nguy hiểm như: Dại, cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục...
Ngành nông nghiệp cùng với các địa phương, hộ chăn nuôi đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi gia súc, gia cầm (GSGC) theo tinh thần không chủ quan, lơ là sau lũ.
Hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn đang được kiểm soát. Thế nhưng tình trạng gia súc, gia cầm nhập lậu vào nước ta vẫn xảy ra.
Năm 2023, huyện Phú Lương đã tiêm phòng được hơn 324.600 liều vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, vượt 48% kế hoạch.
Hằng năm, tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Ngọc Lặc chiếm hơn 42%. Vì vậy, huyện Ngọc Lặc đang tích cực thực hiện các biện pháp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển chăn nuôi gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Người chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã bước vào đợt tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm đón Tết Nguyên đán, kỳ vọng xuất bán được giá cao.
Dịp cuối năm, vào tết nhu cầu thực phẩm rất lớn, tuy nhiên đây cũng là thời điểm thuận lợi các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tái phát. Để ngăn chặn hiệu quả các loại bệnh dịch, đòi hỏi vừa phải có các biện pháp ngăn ngừa virus bệnh dịch lây lan, cao hơn là phải có biện pháp để ngăn chặn loại 'virus' đáng sợ khác, đó là sự cực đoan, lơ là ở con người.
Địa phương nào không chấn chỉnh việc vứt xác động vật ra ngoài môi trường thì Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
Trước thời điểm tết Nguyên đán 2024 cận kề, người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, tuân thủ nghiêm công tác phòng trừ dịch bệnh, chuẩn bị nguồn cung ứng cho thị trường. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng, dự báo giá thịt gia súc, gia cầm tăng nhẹ dịp Tết.
Trong bối cảnh một số dịch bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi và thời tiết diễn biến bất lợi, các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung rà soát tổng đàn, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bổ sung nhằm đảm an toàn cho gia súc, gia cầm.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 23/11/2023 về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, trong tình hình bệnh dịch này đang diễn biến phức tạp tại các địa phương.
Để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, năm 2023, các ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai đã huy động mọi nguồn lực để bao phủ vắc xin cho đàn vật nuôi.
Từ ngày 10/11/2023 đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã được phát hiện tại 4 xã thuộc 3 huyện của Hà Tĩnh làm 51 con lợn mắc bệnh chết, buộc tiêu hủy; dịch lở mồm long móng phát sinh tại Nghi Xuân làm 25 con trâu bò mắc bệnh.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai, tính đến cuối tháng 10-2023, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,4 triệu con, giảm gần 8,3% so với cùng kỳ năm 2022; tổng đàn gà gần 23,2 triệu con, giảm gần 6% so với cùng kỳ. Riêng tổng đàn trâu, bò đạt 100,2 ngàn con, tăng gần 4,6%.
Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành.
Hiện các địa phương đang đẩy nhanh công tác tái đàn gia súc, gia cầm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, thời tiết chuyển sang mùa đông làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, lưu lượng vận chuyển gia súc, gia cầm dịp cuối năm thường lớn..., gây nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.