Lính Cụ Hồ làm kinh tế giỏi

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tham quan mô hình trang trại tổng hợp của CCB Đào Minh Điện. Ảnh: KHÁNH VY

Cựu chiến binh (CCB) Đào Minh Điện ở thôn Phú Hội, xã Xuân Phước với mô hình trang trại tổng hợp cho hiệu quả cao là một điển hình trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của huyện Đồng Xuân.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia trở về quê nhà, CCB Đào Minh Điện cùng gia đình tiến hành khai hoang, mở rộng diện tích và chủ yếu trồng các cây thời vụ như dưa, mía, sắn…, thu nhập không ổn định. Bằng nghị lực và quyết tâm của người lính, ông quyết định chuyển hướng sang trang trại tổng hợp.

Trang trại sản xuất của gia đình ông Điện có diện tích hơn 5ha gồm: khu trại nuôi bò thịt, trại nuôi heo, khu đất trồng cỏ, trồng mía, sắn… gần đập nước Suối Cối, thôn Phú Hội. Công việc hàng ngày của ông gắn với chiếc xe công nông vận chuyển cỏ tươi về khu trại nuôi bò thịt. Chuồng trại được xây dựng theo mô hình bán công nghiệp với hai dãy, đường đi cho bò ăn ở giữa; cao ráo sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Trại nuôi bò hiện có 40 con bò thịt, chủ yếu giống bò lai 3B. Đây là giống bò có cơ bắp phát triển, ngoại hình đẹp, thịt thơm ngon, hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với điều kiện thời tiết của địa phương.

Ông Điện cho biết: “Gia đình tôi dành diện tích lớn để trồng cỏ thâm canh với những giống cho năng suất cao nhằm chủ động tạo ra nguồn thức ăn thô, thức ăn xanh quanh năm cho bò. Đây chính là hiệu quả “kép” mà mô hình đem lại từ cả hai mảng trồng trọt và chăn nuôi, cao hơn hẳn khi chỉ trồng cỏ hoặc chỉ nuôi bò”.

Bên cạnh trại bò là trại chăn nuôi heo với tổng đàn trên 70 con. Để chủ động con giống, ông Điện vừa nuôi heo nái, vừa nuôi heo thương phẩm. Với cách nuôi khoa học, khu vực chuồng trại được bố trí cách ly nơi sinh hoạt, thực hiện đầy đủ các quy trình vệ sinh chuồng trại, bảo đảm dinh dưỡng, chăm sóc thú y nên các đợt dịch bệnh xảy ra trên địa bàn vừa qua không làm ảnh hưởng đến đàn heo nhà ông. Mặt khác, gia đình hoàn toàn tự chủ trong khâu chăm sóc, phòng trị bệnh cho gia súc nên đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi. Ngoài ra, ông còn trồng 3ha sắn bằng nguồn giống do Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân cung cấp. Đây là loại giống mới có khả năng chịu hạn, cho năng suất cao gấp đôi so với các giống thường. Hàng năm, 3ha sắn này cho thu hoạch trên 100 tấn, ông thu về trên 200 triệu đồng.

Khu trang trại của gia đình ông Điện còn 3ha keo lá tràm, trồng rải vụ, mỗi năm thu hoạch 1ha, cứ như vậy thu hoạch gối đầu xoay vòng; bình quân thu 70-75 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí phân giống, công khai thác, vận chuyển, lãi ròng 50 triệu đồng/ha. Hiện mô hình trang trại tổng hợp của ông Điện nhận được sự quan tâm của các hội viên CCB và nông dân trong xã.

Ông Huỳnh Trọng Sơn, Chủ tịch Hội CCB huyện Đồng Xuân, nhận xét: “Mô hình trang trại của ông Điện tuy quy mô không lớn, song hiệu quả kinh tế mang lại rất cao, phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương; tạo công ăn việc làm cho các lao động trong gia đình. Hội CCB huyện đang tuyên truyền nhân rộng để nhiều hội viên CCB học hỏi và làm theo”.

KHÁNH VY - ĐẶNG SỸ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/240509/linh-cu-ho-lam-kinh-te-gioi.html