Trong phiên điều trần xác nhận của Thượng viện đối với bà Linda Thomas-Greenfield, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã cung cấp manh mối về chính sách châu Phi của Washington và cách chính quyền mới sẽ cố gắng chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trên lục địa này.
Linda Thomas-Greenfield thu hút sự chú ý của nước Mỹ khi dùng thuật ngữ 'ngoại giao Gumbo' trong bài phát biểu chấp nhận đề cử làm đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ). Bà cam kết sẽ đi một hướng mới trong nỗ lực khôi phục vị thế nước Mỹ trên trường quốc tế, trong đó nổi bật là cách thức gây dựng niềm tin bằng sự chân thành và ấm áp như món súp gumbo bà từng nấu. Với giới chính trị, 'Ngoại giao Gumbo' (Gumbo diplomacy) là một cách chơi chữ để đối chọi với 'Gunboat diplomacy', ý chỉ ngoại giao bằng chiến hạm và súng đạn.
Ngày 27/1, nhiều quan chức mới trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các lập trường về quan hệ của nước này với đối tác nước ngoài, trong đó thể hiện nhiều khác biệt với chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump.
Thượng viện Mỹ sẽ có phiên điều trần đối với bà Linda Thomas-Greenfield, người được Tổng thống Joe Biden đề cử giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.