Máy bay không người lái của IDF đã tấn công tại thị trấn ven biển Haret en-Naameh của Liban, hạ sát Hussein Izzat Mohammad Atwi - một thành viên quan trọng của nhóm Hồi giáo Jama'a Islamiya.
Ngày 20/4, quân đội Israel thông báo đã tấn công một cơ sở quân sự của phong trào Hồi giáo Hezbollah ở miền Nam Liban và loại khỏi vòng chiến đấu một thành viên của nhóm vũ trang này trong đợt không kích riêng rẽ trước đó cùng ngày.
Ngày 20/4, quân đội Liban thông báo đã bắt giữ một số đối tượng khai nhận đang lên kế hoạch phóng tên lửa sang Israel, đồng thời tịch thu vũ khí mà những đối tượng này dự định sử dụng.
Quân đội Liban cho biết những đối tượng bị bắt có liên quan đến hai vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel hồi cuối tháng Ba, châm ngòi cho các cuộc không kích dữ dội của Israel vào lãnh thổ Liban.
Áp lực buộc Hezbollah phải giải giáp đang gia tăng, do Mỹ dẫn đầu và được một số phe phái Liban hậu thuẫn.
Quân đội Israel vừa tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu một chỉ huy của lực lượng Hezbollah trong một cuộc không kích cùng ngày gần làng Aitaroun, miền Nam Liban.
Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận trường hợp thiệt mạng là một chỉ huy trung đội trong Đội tác chiến đặc biệt của Hezbollah tại khu vực Aitaroun.
Ngày 14/4, Tổng thống Liban Joseph Aoun tuyên bố chính phủ nước này chưa xem xét vấn đề đàm phán bình thường hóa quan hệ với Israel.
Ngày 14/4, tờ Le Figaro đưa tin các cơ quan an ninh tại Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Vương quốc Anh đã phối hợp triệt phá một mạng lưới buôn lậu quy mô lớn, chuyên cung cấp linh kiện thiết bị bay không người lái (UAV) cho lực lượng Hezbollah - nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn.
Ngày 6/4, Israel đã tiến hành cuộc không kích vào miền Nam Liban làm 2 người thiệt mạng.
Trong cuộc tấn công vào thành phố cảng Sidon của Liban, Quân đội Israel đã giết chết Hassan Farhat, chỉ huy cấp cao của lực lượng Hamas phụ trách khu vực phía Tây Liban.
Một quan chức Hezbollah nằm trong số 4 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ngày 1/4 vào phía Nam thủ đô Beirut của Liban. Đây là cuộc không kích thứ hai như vậy kể từ khi các bên thực thi lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 4 tháng giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
Cuộc tấn công do các máy bay chiến đấu của Israel thực hiện đã phá hủy một tòa nhà ở thủ đô Beirut của Liban (Lebanon) khiến ít nhất ba người chết, bao gồm một thành viên của Hezbollah.
Ngày 1/4, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban. Theo Bộ Y tế Liban, vụ việc đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Ngày 29/3, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani xác nhận đã cho phép Bộ Dầu mỏ nước này thực hiện ngoại lệ cung cấp nhiên liệu cho Liban trong thời gian 6 tháng.
Ngày 28/3, Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã lên án vụ không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut trước đó cùng ngày, gọi đây là 'sự leo thang nguy hiểm'.
Bộ trưởng Quốc phòng Liban Michel Menassa và người đồng cấp Syria Murhaf Abu Qasra đã ký một thỏa thuận tại Jeddah, Saudi Arabia 'để giải quyết các mối đe dọa an ninh và quân sự' dọc khu vực biên giới chung, nhằm đạt được an ninh và ổn định giữa hai nước.
Ngày 28/3, quân đội Israel đã tiến hành không kích có giới hạn vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut của Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 26/3, Tổng Thư ký phong trào Hezbollah, ông Sheikh Naim Qassem tái khẳng định rằng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự bình thường hóa quan hệ nào với Israel và lên án những hành vi đang diễn ra của Tel Aviv tại miền Nam Liban.
Israel đang viết lại 'luật chơi' ở Liban - từ phòng thủ thụ động sang tấn công áp đảo. Liệu chiến lược này sẽ củng cố an ninh hay kích hoạt một cuộc xung đột toàn diện với Hezbollah?
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục tấn công lãnh thổ Liban, đồng thời tuyên bố họ đang nhắm vào các địa điểm quân sự của lực lượng Hezbollah.
Động thái được Israel lý giải là để đáp trả 5 quả rocket đã được phóng vào Israel trước đó và tiếp nối đợt không kích đầu tiên của nước này thực hiện vào sáng cùng ngày nhằm vào miền Nam Liban.
Bộ Quốc phòng Israel ngày 22/3 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh tiến hành 'đợt tấn công thứ 2 nhằm vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah' tại Liban vào cuối ngày.
Không quân Israel đã tấn công nhiều cơ sở quân sự ở miền Nam Syria, đồng thời tiến hành đợt tấn công thứ 2 nhằm vào hàng chục mục tiêu của phong trào Hezbollah tại Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 22/3 đã cảnh báo các công dân Mỹ tại đây tránh tụ tập đông người và chuẩn bị tìm nơi trú ẩn sau khi xung đột leo thang ở quốc gia Trung Đông này.
Lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 22/3 ra tuyên bố khẳng định không có bất cứ liên quan gì đến các vụ phóng tên lửa từ phía Nam Liban về phía Israel. Lực lượng này cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.
Ngày 22/3, pháo binh và không kích của Israel đã tấn công miền Nam Liban sau khi chặn được các tên lửa bắn từ bên kia biên giới. Không có báo cáo về thương vong từ cả hai bên.
Israel đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh và không kích vào miền Nam Liban sau khi rocket được phóng đi từ khu vực này vào miền Bắc Israel trước đó.
Phóng viên và người quay phim của kênh truyền hình Al Arabiya đã bị tấn công bằng tên lửa khi tác nghiệp, đưa tin về hoạt động giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah của Liban.
Thỏa thuận ngừng bắn đạt được khi tình hình an ninh khu vực biên giới đang leo thang căng thẳng, sau khi Damascus cáo buộc Hezbollah bắt cóc và sát hại 3 binh sỹ Syria gần khu vực biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Syria và Liban đã đi đến thỏa thuận thực thi lệnh ngừng bắn dọc biên giới chung giữa hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp quân sự nhằm đảm bảo an ninh khu vực.
Thỏa thuận ngừng bắn đạt được khi tình hình an ninh khu vực biên giới đang leo thang căng thẳng, sau khi Damascus cáo buộc Hezbollah bắt cóc và sát hại 3 binh sỹ Syria gần khu vực biên giới.
Ngày 17/3, Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liban đã ra lệnh cho quân đội đồn trú tại biên giới với Syria nổ súng để đáp trả vụ pháo kích từ phía Syria vào các khu vực phía Bắc, phía Đông của Liban.
Quân đội Syria đã giao tranh với quân đội và các nhóm vũ trang Liban ở Đông Bắc Liban trong ngày 17/3.
Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh quân đội chính quyền mới ở Syria tập kích bằng pháo phản lực vào các mục tiêu tại làng Al-Qasr ở Liban.
Hezbollah tái khẳng định phong trào này sẽ không cho phép bất kỳ sự hiện diện nào của lực lượng Israel ở miền Nam Liban, đồng thời khẳng định nỗ lực bền bỉ cùng cam kết bảo vệ Liban.
Bên cạnh thiệt hại nhân đạo, xung đột còn làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế-tài chính của Liban, với tổng thiệt hại ước tính 14 tỷ USD, trong đó thiệt hại về cơ sở hạ tầng lên tới 6,8 tỷ USD.
Ở Nam Liban, việc Israel tiếp tục hiện diện cho Hezbollah cớ để duy trì năng lực quân sự bất chấp áp lực từ chính phủ Liban mới và công chúng yêu cầu giải giáp.
Phủ Tổng thống Liban thông báo, nước này đã thành lập chính phủ mới, chấm dứt tình trạng nội các lâm thời kéo dài hơn hai năm. Với nền kinh tế đang phải đối mặt nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế-tài chính kéo dài và tác động từ cuộc xung đột với Israel, Liban hy vọng sẽ đi vào ổn định chính trị và nhận được hỗ trợ tài chính quốc tế để thúc đẩy nỗ lực tái thiết đất nước.
Cam kết của Thủ tướng Liban Nawaf Salam về thúc đẩy cải cách kinh tế, tài chính và khởi động đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã giúp chính phủ mới vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Quốc hội. Chính phủ Liban giành được sự ủng hộ của 95 nhà lập pháp của Quốc hội gồm 128 ghế.
Mỹ cắt giảm tài trợ buộc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phải đình chỉ hoặc cắt giảm nhiều chương trình tại Liban, với hơn một nửa số trẻ em dưới 2 tuổi đang thiếu lương thực nghiêm trọng tại miền Đông nước này.
Ngày 26/2, với 95 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 4 phiếu trắng, Chính phủ mới của Liban đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội sau khi Thủ tướng Nawaf Salam cam kết thúc đẩy cải cách kinh tế, tài chính và bắt đầu đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Ngày 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện các cuộc không kích ở miền Nam Syria, như một phần trong chính sách 'phi quân sự hóa' khu vực.
Ngày 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã chính thức xác nhận việc quân đội nước này đang tiến hành các cuộc không kích vào miền Nam Syria sau khi truyền thông Syria đã đưa tin về động thái này ngay trước đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định vụ không kích miền Nam Syria là một phần trong chính sách mới của Israel về 'phi quân sự hóa miền Nam Syria.'
Khi hàng ngàn Liban tổ chức tang lễ cho cựu lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, Israel đã điều 5 chiếc máy bay 'dự' lễ tang, đồng thời công bố video về vụ không kích làm ông thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 23/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu phi quân sự hóa hoàn toàn miền Nam Syria.
Chiến đấu cơ của Israel bay thấp trên bầu trời Beirut khi hàng chục nghìn người tập trung tại lễ tang của cố thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.
Tổng thống Liban Joseph Aoun ngày 22/2 yêu cầu Israel hoàn tất rút quân khỏi các vị trí chiến lược đang chiếm đóng ở miền Nam Liban và trả tự do cho các tù nhân của nước này, khẳng định đây là những bước đi quan trọng nhằm đảm bảo ổn định ở khu vực biên giới thuộc miền Nam Liban.
Tổng thống Liban Joseph Aoun hối thúc Mỹ gây sức ép buộc Israel hoàn tất việc rút quân khỏi 5 vị trí còn lại mà Tel Aviv vẫn chiếm đóng ở miền nam Liban.
Tổng thống Liban Joseph Aoun ngày 21/2 đã kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ thiết bị và nguồn lực để giúp quân đội nước này thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, đặc biệt là ở miền Nam.
Khi quân đội Israel rút dần khỏi miền Nam Liban sáng 18/2 theo lệnh ngừng bắn, người dân địa phương cũng chia sẻ Hezbollah đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà, bồi thường cho đồ đạc thất lạc và giúp họ xây dựng lại nơi ở sau nhiều tháng giao tranh.
Ngày 17/2, quân đội Israel tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện ở 5 điểm dọc biên giới của Liban, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 18/2.
Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ sẽ duy trì hiện diện ở 5 'điểm chiến lược' bên trong Liban sau khi thời hạn rút quân khỏi nước này trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 18/2.
Ngày 17/2, sau khi Quân đội Israel tiến hành cuộc không kích ở miền Nam Liban, làm thiệt mạng Mohammed Shahine, một chỉ huy của Hamas.
Ngày 16/2, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt mọi hành vi vi phạm chủ quyền của Liban, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các cam kết ngoại giao với tất cả các bên liên quan, để đảm bảo thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah tại Liban với Israel và hỗ trợ sự ổn định của Liban.
Cục Hàng không dân dụng Iran đã từ chối yêu cầu của hãng hàng không Middle East Airlines (MEA) của Liban về việc cho phép hạ cánh hai máy bay tại Tehran.
Chủ tịch Quốc hội Liban Berri khẳng định 'từ chối thảo luận về bất kỳ đề xuất gia hạn nào đối với mốc thời gian rút quân. Trách nhiệm thực thi lệnh rút quân là của người Mỹ.'
Hezbollah ngày 13/2 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ phía Israel rằng tổ chức này nhận tiền từ Iran.
Liban đã bác bỏ những thông tin trên truyền thông về việc Liban và Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn sau tháng lễ Ramadan và Eid al-Fitr vào cuối tháng 3 năm nay.
Theo Tân Hoa xã, ngày 9/2, Quân đội Liban thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công để đáp trả hỏa lực pháo binh từ Syria.
Quân đội Israel nêu rõ: 'Máy bay đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào một đường hầm ngầm từ lãnh thổ Syria sang lãnh thổ Lebanon được Hezbollah sử dụng để buôn lậu vũ khí.'
Phủ Tổng thống Liban ngày 9/2 thông báo về việc thành lập chính phủ mới do Thủ tướng Nawaf Salamon lãnh đạo, gồm 24 bộ trưởng, trong đó có đại diện của Hezbollah, bất chấp trước đó có sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ.
Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự gây phá hủy làng mạc, thị trấn, đồng thời thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei vừa bổ nhiệm ông Naim Qassem, thủ lĩnh phong trào Hezbollah, làm đại diện của mình tại Liban.