* Sơ tán 31 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với BBC, Ahmed al-Naouq, một người Palestine làm việc tại Anh, đã chia sẻ tấm ảnh chụp cùng với 10 đứa cháu nhỏ đang quây quần bên bàn ăn dưới gốc cây ngoài trời ở một nơi nào đó trên Dải Gaza cách đây 4 năm. Anh vẫn nhớ như in những nụ cười, ánh mắt thơ ngây, tên và tuổi của từng đứa trẻ.
Ngày 19/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong bối số người thiệt mạng do xung đột tại Dải Gaza đang gia tăng.
Đến nước Mỹ, tác nghiệp tại phiên họp thượng đỉnh Liên Hợp Quốc (LHQ) là mơ ước của nhiều phóng viên. Tôi may mắn có được trải nghiệm đó trong quá trình làm việc tại báo Tiền Phong.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một lá thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 16/11, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Sudan, ông Ali Sadeq đã yêu cầu 'chấm dứt ngay lập tức' phái bộ chính trị của LHQ tại Sudan (UNITAMS).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông báo đã gia hạn 1 năm nhiệm vụ của Phái bộ Ổn định tích hợp đa chiều của Liên hợp quốc tại CH Trung Phi (MINUSCA).
Báo cáo viên LHQ Surya Deva đã khen ngợi các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm và tăng bao phủ an sinh xã hội.
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 16/11, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam.
Ngày 15/11, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths cho biết Israel đã quyết định không giới hạn số xe tải chở hàng cứu trợ vào Dải Gaza.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi xây dựng 'các hành lang' và điểm dừng nhân đạo khẩn cấp và kéo dài trên khắp Dải Gaza cho phép chuyển hàng viện trợ y tế và sơ tán người dân.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 15/11 kêu gọi chính quyền Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom như một phần trong kế hoạch 10 điểm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
Ngày 14/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nước cần khẩn trương thực hiện các nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách đang ngày càng tăng đối với các mục tiêu về khí hậu.
Ngày 14/11, Israel đã đồng ý cung cấp 24.000 lít dầu diesel cho các xe tải của Liên hợp quốc (LHQ) chở hàng viện trợ đến Dải Gaza. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo sẽ tạm ngừng các chương trình viện trợ nhân đạo của cơ quan này trong vòng 30 tiếng đồng hồ do cạn kiệt nhiên liệu.
Ngày 15/11, tại họp báo diễn ra tại Tòa nhà xanh Một Liên Hợp Quốc (LHQ), Hà Nội, ông Surya Deva, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền phát triển nhận định, những nỗ lực của Việt Nam để phát triển kinh tế và giảm nghèo đáng được ghi nhận.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/11, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo khoảng 4,3 triệu người ở Somalia - tương đương 25% dân số nước này - có nguy cơ lâm vào nạn đói vào cuối năm nay, khi quốc gia nghèo ở vùng Sừng châu Phi này đang phải đối mặt với tình trạng lũ lụt gia tăng.
Theo một báo cáo được Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố ngày 14/11, các chính phủ đang chưa đạt được tiến bộ đầy đủ trong việc cắt giảm phát thải khí nhà kính để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 14/11 bày tỏ 'vô cùng lo lắng trước tình hình tồi tệ khủng khiếp' tại các bệnh viện ở Gaza, khi các cơ sở y tế tại vùng lãnh thổ này phải xoay sở với tình trạng có điện và số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng trong cuộc oanh tạc của Israel.
Theo người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) tại Gaza - Thomas White, các hoạt động nhân đạo sẽ chấm dứt trong 48 giờ, vì không có xe chở nhiên liệu nào được phép vào Gaza.
Ngày 11-11, nhóm gồm 70 đại sứ LHQ tại Geneva đã ra tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động liên quan tới tình hình ở Dải Gaza.
Ngày 12/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích Liên hợp quốc (LHQ) và Hội đồng Bảo an (HĐBA) vì đã không hành động trong cuộc khủng hoảng ở Gaza, cáo buộc tổ chức này hoạt động 'không hiệu quả' và kêu gọi cải cách hệ thống thành viên thường trực và quyền phủ quyết.
Ngày 12/11, Liên hợp quốc (LHQ) thông báo một cơ sở của tổ chức này trên Dải Gaza đã bị trúng đạn pháo khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cơ sở này cũng là nơi trú ẩn của hàng trăm người Palestine kể từ khi xung đột bùng phát.
Đại diện Việt Nam nhấn mạnh ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế sẽ góp phần củng cố những nỗ lực chung nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trước đó, Israel yêu cầu Nga chỉ định các thành viên của phong trào Hamas là những 'kẻ khủng bố'.
Theo khảo sát do Liên Hợp Quốc thực hiện, hơn 85% người dân lo ngại về tác động của thông tin sai sự thật trên mạng và 87% tin rằng nó gây tổn hại đến chính trị của đất nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 8/11 đã tái khẳng định sự cần thiết phải xây dựng sự đồng thuận quốc tế được thể hiện trong nghị quyết gần đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Dải Gaza.
Ngày 7/11, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric thông báo lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và lực lượng vũ trang của CHDC Congo đã phát động một chiến dịch an ninh chung trong bối cảnh nhóm phiến quân M23 gia tăng hoạt động ở miền Đông nước này.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres xác nhận 89 nhân viên của cơ quan LHQ hỗ trợ người Palestine đã thiệt mạng ở Dải Gaza trong một tháng xung đột.
Cuộc xung đột Israel - Hamas đang gây chia rẽ nghiêm trọng tại Liên hợp quốc (LHQ), làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nhân đạo và y tế của tổ chức này.
Ngày 6/11, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại Hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 78 đã họp phiên toàn thể thảo luận về Báo cáo công tác năm của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).
Tổng Thư ký CSTO và Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của biện pháp phối hợp quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro chiến lược đối với an ninh thông qua các hoạt động mang tính phòng ngừa.
Tất cả 18 cơ quan quan trọng thuộc Liên hợp quốc đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại trước số dân thường thiệt mạng ở Dải Gaza, đồng thời kêu gọi lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức giữa Israel và Hamas.
Cùng với việc bày tỏ 'sốc và kinh hoàng' trước số người chết ngày càng tăng do xung đột giữa Israel và Hamas, hàng loạt cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) đã đưa ra lời kêu gọi chung hiếm hoi về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Chỉ một tỷ lệ nhỏ đáp ứng được các hướng dẫn của Liên hợp quốc (LHQ) về cam kết chất lượng trong mục tiêu không phát khí ròng vào giữa thế kỷ.
Tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ xung đột Israel-Hamas.
Ngoại trưởng Mỹ đã thảo luận với quan chức các nước Ảrập về tình hình ở Gaza. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) nói về vụ Israel tấn công xe cứu thương, kêu gọi các bên ngừng bắn.
Trong một tuyên bố chung, một số tổ chức Liên Hợp Quốc cho biết, mạng sống của trẻ sơ sinh ở Dải Gaza như 'ngàn cân treo sợi tóc'.
Mới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh bao vây, cấm vận về kinh tế và thương mại chống Cuba.
Ngày 2/11, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 78 đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh bao vây, cấm vận về kinh tế và thương mại chống Cuba.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Ủy ban bảo vệ quyền trẻ em của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 1/11 đã kêu gọi bảo vệ trẻ em, cũng như bày tỏ 'sự phẫn nộ trước nỗi đau khổ của trẻ em' trong cuộc xung đột ở Trung Đông.
Sau hơn 18 tháng xung đột, nhu cầu nhân đạo ở Ukraine rất lớn. Hiện công tác nhân đạo còn thiếu gần 1,9 tỷ USD trong số 3,9 tỷ USD cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại nước này trong năm 2023.
Ngày 31/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ quan ngại trước giao tranh leo thang giữa lực lượng Israel và Hamas.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 31/10 bày tỏ hết sức lo ngại trước tình trạng gia tăng xung đột giữa Israel và phong trào Hamas khi giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở Gaza.
Ngày 30-10, Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo số lượng hạn chế xe chở hàng cứu trợ được phép vào Dải Gaza không đủ để đáp ứng 'nhu cầu nhân đạo chưa từng có' tại khu vực này.
Theo đặc phái viên LHQ, Syria đang ở mức nguy hiểm nhất vì ngoài vấn đề bạo lực xuất phát từ cuộc xung đột trong nước còn phải đối mặt kịch bản xung đột Hamas-Israel lan rộng hơn.
Ngày 30/10, đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Syria - ông Geir Pedersen cảnh báo quốc gia này đang ở 'thời điểm nguy hiểm nhất' do bạo lực trong nước gia tăng và hiệu ứng lan rộng từ cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.
Ngày 30/10, Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cảnh báo số lượng hạn chế xe chở hàng cứu trợ được phép vào Dải Gaza không đủ để đáp ứng 'nhu cầu nhân đạo chưa từng có' tại khu vực này.