Trang swissinfo.ch ngày 23-3 đưa tin, Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sĩ) đang gặp khó khăn về vấn đề ngân sách, khiến một số tòa nhà tại trụ sở chính của LHQ ở châu Âu buộc phải tạm thời đóng cửa.
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất nhằm đạt được công lý, an ninh và ổn định.
Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, trong cuộc gặp ở Cairo ngày 24/3, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bác bỏ hoàn toàn việc di dời người Palestine ra khỏi vùng đất của họ cũng như bất kỳ hoạt động quân sự nào ở thành phố Rafah, ở phía Nam Dải Gaza.
Việc cung cấp viện trợ vào Dải Gaza 'đòi hỏi Israel phải dỡ bỏ những rào cản và trở ngại'. Tuyên bố trên được Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đưa ra ngày 24/3 khi đang ở thăm Cairo (Ai Cập).
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 23/3 kêu ngừng bắn ngay lập tức, tuyên bố đã đến lúc 'để viện trợ tràn vào Gaza' và gọi nạn đói ở khu vực này là một 'sự vấn đề nghiêm trọng về mặt đạo đức'.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 23/3 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza theo tinh thần của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.
Phát biểu ngày 23/3 khi đến thăm cửa khẩu Rafah trên biên giới Ai Cập và Gaza, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tuyên bố việc một hàng dài các xe tải chở viện trợ bị chặn bên phía lãnh thổ Ai Cập trong khi người dân Gaza đang bị đói là một sự xúc phạm về mặt đạo đức.
Trong ngày 23/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres thăm biên giới giữa Ai Cập với Gaza để tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn mới nhằm mở đường cho hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ bị tàn phá sau hơn 5 tháng chiến tranh Israel-Hamas.
Ngày 22-3, Liên hợp quốc (LHQ) đã lựa chọn chủ đề 'Nước cho hòa bình' nhằm nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này.
Ngày 22/3, nhân Ngày nước thế giới, Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định hợp tác xuyên biên giới về các nguồn nước chung có thể giúp ngăn chặn xung đột và xây dựng hòa bình, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia Công ước của LHQ về nước.
Ngày 22/3, nhân Ngày Nước thế giới, Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định hợp tác xuyên biên giới về các nguồn nước chung có thể giúp ngăn chặn xung đột và xây dựng hòa bình, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tham gia Công ước của LHQ về Nước.
Như khẳng định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, 'nước là huyết mạch của thế giới', đây là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, quyết định sự tồn vong và an sinh của nhân loại bởi con người không thể sống thiếu nước quá 3 ngày. Tiếp cận nguồn nước cũng là quyền cơ bản của con người, là điều kiện tiên quyết đối với phát triển bền vững, hòa bình và thịnh vượng.
Ngày 21/3, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết tuyên bố 2025 là 'Năm của hòa bình và niềm tin quốc tế'.
Ngày 21/3, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết tuyên bố 2025 là 'Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế'.
Ngày 21/3 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) 'an toàn, bảo mật và đáng tin cậy' để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.
Ngày 20/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã có cuộc thảo luận về tình hình xung đột và cuộc khủng hoảng lương thực tại Sudan.
Liên Hợp Quốc (LHQ) cho rằng việc Israel hạn chế cho đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza có thể cấu thành hành động dùng nạn đói làm 'vũ khí chiến tranh', điều có thể bị coi là 'tội ác chiến tranh'.
EU kêu gọi các nguồn tài chính bổ sung, mới, sáng tạo từ nhiều nguồn khác nhau cho quỹ tài chính khí hậu của Liên hợp quốc, trong đó có lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch và ngành phát thải cao khác.
Ngành nhiên liệu hóa thạch cũng phải tham gia vào việc đóng góp tài chính để hỗ trợ các quốc gia nghèo hơn triển khai các biện pháp chống biến đổi khí hậu theo mục tiêu của Liên hợp quốc (LHQ).
Ngày 17/3, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Geir Pedersen bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay ở Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17/3, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Geir Pedersen đã bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay ở Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng.
Nghị quyết đặc biệt lên án việc kích động phân biệt đối xử, thù địch hoặc bạo lực chống lại người Hồi giáo.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15/3 (giờ Mỹ) đã thông qua Nghị quyết về các biện pháp chống bài trừ Hồi giáo.
Giám đốc truyền thông của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA), Juliette Touma kêu gọi Israel không cản trở các nỗ lực nhân đạo của cộng đồng quốc tế và cho phép đưa thêm nhiều hàng viện trợ cần thiết vào Dải Gaza, nơi đang bị chiến tranh tàn phá.
Đặc phái viên Liên hiệp quốc (LHQ) về Yemen Hans Grundberg ngày 14/3 đã nêu bật sự cần thiết phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc ở Yemen, cùng với đó là các giải pháp góp phần cải thiện đời sống của người dân tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
Cuộc điều tra của LHQ về vụ việc xảy ra vào ngày 13/10 đã kết luận, một xe tăng Israel khiến phóng viên Issam Abdallah của Reuters thiệt mạng tại Lebanon.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ là nước đi tiên phong trong việc giới thiệu dự thảo nghị quyết lần đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI) ra Liên hợp quốc.
Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.
Người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini ngày 12/3 kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza trong bối cảnh số trẻ em thiệt mạng trong cuộc xung đột ở dải đất ven biển Địa Trung Hải này đã cao hơn số trẻ em thiệt mạng trong 4 năm xung đột trên khắp thế giới.
Trong một tuyên bố, đại diện Liên hợp quốc tại Libya đề cập đến thế bế tắc chính trị hiện nay ở Libya và nêu bật sự cần thiết phải tìm ra giải pháp nhằm khôi phục sự ổn định của quốc gia châu Phi này.
Trong hai ngày 4-5/3, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ đã tổ chức phiên thảo luận về tình hình xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza với sự tham dự, phát biểu của đại diện hơn 70 nước thành viên và quan sát viên LHQ.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại sâu sắc về xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Gaza.
Trưa 4/3 (giờ New York, rạng sáng 5/3 theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về tình hình xung đột tại Dải Gaza.
Israel lệnh triệu hồi đại sứ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) sau khi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres từ chối họp Hội đồng Bảo an về các cáo buộc thành viên Hamas hiếp dâm trong vụ đột kích Israel ngày 7/10/2023.
Một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 4/3 báo cáo về việc 'có cơ sở hợp lý để tin rằng' bạo lực tình dục đã xảy ra trong và sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, truyền thông địa phương cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã tái bổ nhiệm Điều phối viên thường trú tại Triều Tiên.
Ông Joe Colombano sẽ hỗ trợ Triều Tiên triển khai cam kết thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững, điều phối hoạt động của các tổ chức Liên hợp quốc đang triển khai tại đây.
Tổng thư ký Antonio Guterres đã kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Bắc Gaza khiến hơn 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ông Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 29/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) António Guterres đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ về việc hỗ trợ người dân Sudan, trong bối cảnh phái bộ LHQ tại quốc gia châu Phi này sắp kết thúc sứ mệnh.
Kinshasa đã yêu cầu Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) rút 2.000 cảnh sát và 13.500 binh sỹ còn lại ở các khu vực giáp Rwanda và Burundi.
Thế giới ngày càng bất ổn hơn nhưng với tư cách là tổ chức quốc tế lớn nhất, Liên hợp quốc (LHQ) đang nhạt nhòa trong vai trò đứng ra giải quyết những vấn đề đó. Đã đến lúc chúng ta cần phải thiết lập một trật tự mới, bắt đầu từ chính cơ quan quyền lực lớn nhất này?
Chiều 27/2 giờ New York (sáng 28/2 giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận về tình hình bất ổn và khủng hoảng nhân đạo tại Syria.