Liên hợp quốc gặp khó về ngân sách

Trang swissinfo.ch ngày 23-3 đưa tin, Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sĩ) đang gặp khó khăn về vấn đề ngân sách, khiến một số tòa nhà tại trụ sở chính của LHQ ở châu Âu buộc phải tạm thời đóng cửa.

Theo Giám đốc bộ phận thông tin của LHQ Alessandra Vellucci, Văn phòng LHQ tại Geneva đã phải tiết kiệm 15,5 triệu USD do cuộc khủng hoảng thanh khoản đang diễn ra. “Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để không làm ảnh hưởng đến sứ mệnh chung”, bà Vellucci nói với hãng thông tấn Keystone-ATS.

Bà Vellucci tiết lộ mỗi bộ phận trực thuộc Văn phòng LHQ tại Geneva phải đưa ra hàng loạt quyết định dựa trên những yêu cầu của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Một số tòa nhà tại trụ sở LHQ ở châu Âu dự kiến sẽ rơi vào tình trạng đóng cửa tạm thời.

Các quan chức LHQ thừa nhận tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ngân sách do sự đóng góp chậm trễ từ các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, một số khoản tiền đã được thanh toán. Bà Vellucci cho biết các quốc gia thành viên đã lắng nghe và bắt đầu đáp lại lời kêu gọi “thanh toán kịp thời và đầy đủ” của Tổng thư ký LHQ. Bà nói: “Trong vòng 15 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ nhận được các khoản đóng góp nhiều như vậy trong tháng 3”.

Tòa nhà Palais des Nations từng phải đóng cửa tạm thời hồi tháng 12-2023 để tiết kiệm chi phí. Ảnh: swissinfo.ch

Mặc dù vậy, cuộc khủng hoảng nguồn tiền của LHQ vẫn chưa được giải quyết. Tình trạng này buộc LHQ phải thực hiện một số biện pháp nhằm duy trì mức lương của các nhân viên và bảo đảm sứ mệnh của tổ chức, chẳng hạn như đóng cửa tòa nhà Palais des Nations ở Geneva trong vài tuần để tiết kiệm chi phí. Các quy định hạn chế đi lại và chi tiêu của nhân viên cũng đã được đưa ra. Theo các biện pháp mới được áp dụng, nhiều tòa nhà không được sử dụng để tổ chức các cuộc họp sẽ bị đóng cửa và các nhân viên sẽ được chuyển tới tòa nhà mới ở Geneva. Theo bà Vellucci, giải pháp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho LHQ.

Giám đốc bộ phận thông tin của LHQ cũng cho biết tổ chức này sẽ thực hiện các đánh giá thường xuyên và những nỗ lực sẽ được duy trì trong khoảng thời gian nhất định.

Cách đây không lâu, bà Tatiana Valovaya, Tổng giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneva, đã chỉ rõ những thách thức về mặt tài chính đối với Ban thư ký LHQ trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời cảnh báo năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn với LHQ. Trên thực tế, ngay từ đầu năm nay, Văn phòng LHQ tại Geneva đã phải chuẩn bị các biện pháp cắt giảm chi phí, trong đó có việc xem xét đóng cửa các tòa nhà không dùng để tổ chức hội họp.

Trước đó, cuối tháng 12-2023, Đại hội đồng LHQ đã phê chuẩn khoản ngân sách thường niên lên tới 3,59 tỷ USD cho năm 2024. Khoản ngân sách này sẽ được dùng để trang trải các hoạt động của LHQ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, luật pháp quốc tế, hợp tác phát triển khu vực... Ngoài ngân sách thường niên, LHQ còn dành một khoản ngân sách riêng cho hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đáng chú ý, ngân sách năm 2024 của LHQ đã tăng so với năm 2023, phản ánh nhu cầu hoạt động ngày càng lớn của tổ chức này, nhất là trong bối cảnh phải giải quyết hàng loạt thách thức cấp bách trên toàn cầu như xung đột, biến đổi khí hậu, nghèo đói...

Trong bài phát biểu hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng từng bày tỏ quan ngại về vấn đề ngân sách của LHQ, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp một cách kịp thời và đầy đủ.

Theo QĐND

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lien-hop-quoc-gap-kho-ve-ngan-sach-5003584.html