Ngày 17-11, Tổng thống Lee Jae-myung đã lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, một phần trong chuyến công du Trung Đông và châu Phi khi Hàn Quốc tìm cách đa dạng hóa quan hệ ngoại giao với các nước Nam Bán cầu.
Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vừa qua, tổ chức tại Hàn Quốc, được đánh giá là một sự kiện thành công, với nhiều cuộc gặp song phương quan trọng.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định ngân sách năm 2026 sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển 'quốc phòng thông minh' với Trí tuệ nhân tạo AI là trung tâm.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hàn Quốc lần đầu tiên sau 11 năm đã gặt hái được những thành công nhất định. Kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Lee Jae-myung, ngày 1-11, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí khởi động lại cơ chế đối thoại cấp cao thường xuyên, nhằm tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời cam kết biến tiến trình 'tan băng' trong quan hệ song phương thành hợp tác kinh tế cụ thể, hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố địa điểm đăng cai APEC 2026, kể lại chi tiết 'con bướm' và kỳ vọng vươn xa khi trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đạt được thỏa thuận thương mại sau hội đàm tại TP Gyeongju.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề nghị Washington cho phép Seoul tiếp cận nguồn nhiên liệu dùng cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump được xem là cơ hội củng cố liên minh Mỹ - Hàn, nhưng cũng phơi bày khác biệt lợi ích ngày càng lớn giữa hai nền kinh tế đồng minh.
Chính sách 'Nước Mỹ trên hết' của Tổng thống Trump đã làm lung lay niềm tin tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi xây dựng quân đội Hàn Quốc mạnh mẽ, tự chủ, giảm phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân Mỹ.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cam kết sẽ chấm dứt 'vòng luẩn quẩn của những căng thẳng quân sự không cần thiết' với Triều Tiên.
Phát biểu mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung cảnh báo vụ bắt giữ hàng trăm công nhân tại Mỹ có thể tác động tới niềm tin của doanh nghiệp nước này khi đầu tư ra nước ngoài.