Đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở thực tiễn và dữ liệu quản lý rõ ràng…
Trước những băn khoăn về đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế từ 1 triệu đồng, Cục Thuế khẳng định quy định mới không siết chặt hơn mà nhằm loại trừ các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật. Đáng chú ý, trước khi ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan thuế phải gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp này để người nộp thuế biết và chủ động xử lý.
Thay vì áp ngưỡng nợ thuế 1 triệu với nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh như đề xuất của Bộ Tài chính, chuyên gia đề xuất nâng lên 50 triệu để đảm bảo tính tương thích và công bằng.
Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, có số nợ từ 1 triệu đồng trở lên.
Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, còn nợ thuế từ 1 triệu đồng đang gây xôn xao dư luận.
Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và nợ từ 1 triệu đồng đang gây tranh luận, có ý kiến cho rằng mức này quá thấp, chưa phù hợp.
Bộ Tài chính đề xuất cấm xuất cảnh với người nợ thuế từ 1 triệu đồng. Gần một triệu người có thể bị ảnh hưởng, trong đó hơn nửa nợ dưới ngưỡng này, nhiều trường hợp do lỗi hệ thống.
Bộ Tài chính đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Bộ Tài chính đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế nợ từ 1 triệu đồng và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phần lớn khoản nợ nhỏ mang tính sơ suất, việc áp dụng biện pháp mạnh có thể chưa tương xứng và cần được cân nhắc thận trọng.
Ngoài việc mua vé, chuẩn bị hộ chiếu cũng như visa, trước khi ra nước ngoài, khách nên kiểm tra nghĩa vụ thuế trên ứng dụng.
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.
Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hai giám đốc, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng bị tạm hoãn xuất cảnh.
Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hai giám đốc, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bị tạm hoãn xuất cảnh.
Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hai giám đốc, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh.
Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hai giám đốc, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh.
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư An Thịnh Đồng Nai do nợ thuế kéo dài trên địa bàn.
Từ năm 2026, cá nhân hoặc doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên mức quy định có thể bị tạm hoãn xuất cảnh, trong khi một số trường hợp đặc biệt không có khả năng trả sẽ được xóa nợ.
Thuế Đồng Nai thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh Đồng Nai nếu doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Thuế tỉnh Tây Ninh thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Văn Dư, Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Long An nếu doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Trong số 18 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo danh sách của Cục Thuế (Bộ Tài chính) có 11 giám đốc, 1 chủ tịch 2 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh...
Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hai giám đốc, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bị tạm hoãn xuất cảnh.
Cơ quan Thuế Tp. Đà Nẵng thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Thế Tùng, người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc First Real.
Do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, nhiều giám đốc, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng bị tạm hoãn xuất cảnh.
Thuế tỉnh Vĩnh Long thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Phước Thịnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 bổ sung trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.