Theo ghi nhận đến tối 21-2, tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, lượng xe và phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu đã tăng lên tới hơn 5.200 xe. Chiều cùng ngày, Tổng cục Hải quan cho biết lượng xe dồn lên các cửa khẩu ở phía Bắc đang có dấu hiệu gia tăng. Hải quan Việt Nam đang nỗ lực đàm phán với Hải quan Trung Quốc để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thông quan nhanh nhất cho doanh nghiệp.
Riêng tại Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị), từ ngày 1/1 đến ngày 20/2 đã có 4.404 lượt phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh thông quan qua cửa khẩu, tăng gần 66% so với cùng kỳ năm 2021.
Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) tỉnh Quảng Trị tăng mạnh.
Trong bối cảnh tái diễn tình trạng ùn tắc hàng tại các cửa khẩu biên giới, chiều 21/2, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết: Để xử lý dứt điểm, cần sự phối hợp của các địa phương phía Trung Quốc trong việc tạo điều kiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.
Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc là vấn đề nhức nhối từ cuối năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường quan trọng của Việt Nam, do đó, cần định vị lại đúng thị trường này, xác định rõ những phân khúc hàng hóa có thể cung ứng và nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, giúp bà con nông dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp.
Ngày 17/2, phía Trung Quốc thông báo tạm ngừng xuất nhập khẩu hàng hóa tại huyện Hà Khẩu do phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong nội địa đồng thời đề nghị phía Việt Nam phối hợp tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai).
Do phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong nội địa, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai để xét nghiệm toàn dân.
Trong bối cảnh tình hình ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp, một số ý kiến đã đưa ra câu chuyện đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu như liều thuốc hữu hiệu. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, không thể đánh đồng hai khái niệm đa dạng hóa thị trường và chuyển hướng thị trường. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu, và nhập khẩu, quan trọng đối với Việt Nam trong thời gian tới.
Chính sách Zero- Covid của Trung Quốc khiến việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trở nên khó khăn là nguyên nhân trực tiếp khiến hàng hóa ùn tắc ở cửa khẩu thời gian dài. Song căn nguyên của vấn đề nằm ở chỗ, các doanh nghiệp Việt Nam quá phụ thuộc vào thị trường này.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn, sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 16/2 đến hết ngày 25/2.
Tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ bắt đầu từ ngày 16/2 đến ngày 25/2.
Lạng Sơn vừa có văn bản tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ để xuất khẩu sang Trung Quốc.Thời gian từ 16/2 cho đến hết 25/2.
Phía Trung Quốc vừa thông báo phát hiện một số mẫu vật dương tính với virus Sars-CoV-2 trên phương tiện và hàng hóa nông sản (thanh long, tinh bột sắn) qua các cửa khẩu. Trong những ngày tới, nếu còn phát hiện sẽ áp dụng biện pháp quản lý khống chế tạm thời đối với hàng hóa thực phẩm đông lạnh và trái cây, nhất là quả thanh long.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về tình hình giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về tình hình giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Từ ngày 3/2 đến trưa 4/2 (tức mùng 4 Tết) đã có trên 100 xe nông sản được thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.Hàng nghìn xe chở hàng ùn tắc tại biên giới phía Bắc
Chức năng cảnh báo chống ùn tắc chính thức triển khai từ ngày 27/1, giúp doanh nghiệp nắm bắt lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu biên giới theo thời gian thực...
Bộ Công Thương vừa phối hợp cùng Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức Kỳ họp lần thứ 2 Nhóm công tác thuận lợi hóa thương mại Việt - Trung và Kỳ họp lần thứ nhất Cơ chế liên hợp giải quyết vấn đề ùn tắc tại cửa khẩu biên giới Việt - Trung và hợp tác phòng chống dịch vào chiều ngày 26 tháng 01 năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
Tổng cục Hải quan cho biết, bắt đầu từ hôm nay, ngày 27/1, chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ được chính thức triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Tình trạng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được thể hiện trên nền giao diện trực quan và thân thiện với 4 mức độ, gồm mức đỏ, cam, vàng và xanh.
Nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ, từ ngày 27/1, chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ được Tổng cục Hải quan chính thức triển khai trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia.
Từ ngày 27 tháng 01 năm 2022, Chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ được Tổng cục Hải quan chính thức triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Ngày 24/1, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cao Lộc, (Lạng Sơn), đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công thương, cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Lạng Sơn về giải quyết tình hình ùn ứ hàng xuất khẩu tại các cửa khẩu của tỉnh.
Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải vừa giao Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng, triển khai chức năng cảnh báo ùn tắc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu định vị xe tải lưu thông và tập kết tại các cửa khẩu.
Bộ Ngoại giao cho hay tình hình giao thương tại cửa khẩu đã được cải thiện trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc để duy trì thương mại thông suốt.
Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các cửa khẩu đường bộ biên giới phía Bắc khiến hàng hóa xuất nhập khẩu qua các tuyến này, đặc biệt là hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam không thể kịp thời thông quan, đã tác động tiêu cực đến hoạt động của hàng ngàn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics.
Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng, triển khai chức năng cảnh báo ùn tắc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu định vị xe tải lưu thông và tập kết tại các cửa khẩu biên giới.
Giải pháp cảnh báo ùn tắc phương tiện tại cửa khẩu biên giới bằng công nghệ, được công khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia sắp được kết nối, trao đổi dữ liệu trước Tết Nguyên đán...
Chiều 19/1, đại diện Tổng cục Hải quan (TCHQ) cho biết: TCHQ đang phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) phấn đấu đưa vào ứng dụng chức năng cảnh báo ùn tắc hàng hóa trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia.
Thông tin về lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu biên giới dự kiến sẽ được cập nhật theo thời gian thực; công khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https//:www.vnsw.gov.vn. Tình trạng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được thể hiện trên nền giao diện trực quan và thân thiện với 4 mức độ...
Hoạt động xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên tình trạng ùn tắc vẫn có thể trở lại nghiêm trọng vào bất cứ lúc nào...
Bộ Công Thương đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký quyết định số 55/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo.
Từ 00h00' ngày 18/1/2022, Lào Cai tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hóa trái cây tươi lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu sang Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới.
Lượng phương tiện vận chuyển mặt hàng trái cây tươi xuất khẩu đang tồn tại cửa khẩu Lào Cai đã lên đến gần 1.000 xe và vẫn đang tiếp tục được đưa lên với số lượng trên dưới 100 xe/ngày.
Năm 2021, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt mục tiêu 'kép', vừa căng mình phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện an toàn, hiệu quả thông quan hàng hóa thông thoáng tại các cửa khẩu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo Bộ Công thương khẩn trương lập nhóm công tác, tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Thủ tướng giao cho Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và 7 tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc khẩn trương thành lập nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Công thương làm tổ trưởng.
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo khẩn trương lập nhóm công tác tiếp tục phối hợp giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới.