Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hạ viện Kazakhstan tiếp Đại sứ Việt Nam chào từ biệt

Chiều 16/2, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Kazakhstan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi đã tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Oanh chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh đã chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới ông Mukhtar Tileuberdi và bày tỏ vui mừng đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ ngoại giao tại đất nước của núi đồi và thảo nguyên rộng lớn.

Đại sứ phấn khởi chia sẻ với Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan về những thành tựu mọi mặt của Việt Nam trong thời gian qua như tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV; thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa kiểm soát có hiệu quả Covid-19, vừa duy trì khôi phục và phát triển kinh tế; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng…

Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, Việt Nam đã đảm nhận xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020, nỗ lực phối hợp có hiệu quả với các nước, các tổ chức quốc tế phòng chống đại dịch Covid-19.

Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh nhận định, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã không ngừng phát triển trên các lĩnh vực.

Ngay cả trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, hai bên đã nỗ lực triển khai các hoạt động như tổ chức tham vấn chính trị trực tuyến giữa hai Bộ Ngoại giao, các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, kim ngạch hai chiều 9 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt 276,4 triệu USD.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao Kazakhstan sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nur-Sultan và các cơ quan chức năng hai nước thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Kazakhstan trong thời gian tới, đặc biệt là tổ chức thành công những hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2022.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan đánh giá cao bà Nguyễn Thị Hồng Oanh đã có những đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong nhiệm kỳ công tác tại Kazakhstan.

Bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, ông Mukhtar Tileuberdi khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Kazakhstan ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời vui mừng trước những bước phát triển về nhiều mặt trong quan hệ song phương cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), Liên minh Nghị viện Á-Âu (ASEP)...

Phó Thủ tướng Kazakhstan mong muốn phát triển mô hình hợp tác giữa 5 nước Trung Á với ASEAN như đã và đang xúc tiến thành công với EU, Mỹ, Trung Quốc và nhiều đối tác quan trọng khác.

Ông Mukhtar Tileuberdi khẳng định Bộ Ngoại giao Kazakhstan sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán và các cơ quan chức năng hai nước tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm quan hệ hai nước trong năm 2022, tạo động lực đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, nhất là kinh tế, thương mại phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước và tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bên.

Bà Kuspan A.S, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, Hạ viện Kazakhstan tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh.

Bà Kuspan A.S, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, Hạ viện Kazakhstan tiếp Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh.

Trước đó, vào chiều 15/2, bà Kuspan A.S, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và An ninh, Hạ viện Kazakhstan (Majilis) tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh.

Tại buổi tiếp, bà Kuspan vui mừng trước những bước phát triển nhiều mặt trong quan hệ hai nước và mong muốn làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có quan hệ theo kênh Quốc hội, ngày càng củng cố, đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Cho biết Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của Nghị viện Kazakhstan dự kiến tổ chức một số hoạt động văn hóa và giao lưu trong năm nay, bà Kuspan cũng mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục tiến hành trao đổi đoàn ở các cấp, trong đó có cấp cao.

Đại sứ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan chức năng Kazakhstan, trong đó có Hạ viện Kazakhstan, đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nur-Sultan luôn sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Kazakhstan)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-bo-ngoai-giao-va-ha-vien-kazakhstan-tiep-dai-su-viet-nam-chao-tu-biet-174329.html