Lâm Thao phát triển kinh tế tập thể

PTĐT - Thực hiện mục tiêu đưa kinh tế tập thể trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở địa phương, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển hợp tác xã (HTX) huyện Lâm Thao đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

HTX dịch vụ sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm RAT Tứ Xã được đánh giá là một trong những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả của huyện Lâm Thao.

HTX dịch vụ sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm RAT Tứ Xã được đánh giá là một trong những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả của huyện Lâm Thao.

PTĐT - Thực hiện mục tiêu đưa kinh tế tập thể trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở địa phương, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển hợp tác xã (HTX) huyện Lâm Thao đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về quan điểm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; đồng thời chỉ đạo các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, các loại hình HTX khác đẩy nhanh tiến độ tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012; thực hiện các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn, quỹ đất để các HTX hoạt động.
Toàn huyện hiện có 15 tổ hợp tác và 36 HTX với trên 19.700 thành viên tham gia, hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực như: Nước sạch, vệ sinh môi trường, làm đất, dịch vụ thức ăn chăn nuôi; trong đó có 25 HTX dịch vụ nông nghiệp; 8 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 1 HTX thương mại dịch vụ, vận tải, xây dựng, có 6 quỹ tín dụng nhân dân với tổng số vốn điều lệ đăng ký gần 1 tỷ đồng; tổng doanh thu bình quân hàng năm của các HTX ước đạt 90 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 1,7 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập cho hàng trăm lao động với mức bình quân 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng.Thành lập theo hình thức HTX kiểu mới từ năm 2016, HTX dịch vụ sản xuất, sơ chế và tiêu thụ rau an toàn Tứ Xã (xã Tứ Xã) hiện có trên 70 thành viên tham gia, trung bình mỗi ngày HTX cung cấp ra thị trường 1,5 tấn rau an toàn. Được đánh giá là một trong những mô hình kinh tế tập thể hoạt động tiêu biểu của tỉnh, của huyện, với vai trò cầu nối giữa chính quyền với người nông dân trong tiếp thu chương trình chính sách phát triển nông nghiệp, hướng dẫn, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; cũng như làm tốt vai trò kết nối, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, kết nối thành công với hệ thống siêu thị bán lẻ trong và ngoài tỉnh, đã tạo ra chuyển biến trong tư duy sản xuất, đem lại lợi ích, nâng cao hiệu quả kinh tế cho các thành viên tham gia. Ngoài ra, nhiều tổ hợp tác, HTX trên địa bàn huyện có sự đổi mới, mở rộng loại hình, đa dạng loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của bà con nông dân. Các tổ hợp tác và HTX hoạt động ổn định, hiệu quả đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời đóng góp tích cực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Lâm Thao. Có thể kể đến như: HTX nông nghiệp và dịch vụ điện năng Vĩnh Lại, HTX nông nghiệp và dịch vụ điện năng Thạch Sơn… Tuy nhiên, hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn huyện vẫn còn khó khăn, đa số các HTX đều thiếu vốn, do vậy chưa có điều kiện mở rộng loại hình dịch vụ sản xuất kinh doanh, hoạt động còn ở quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, nhất là ở các HTX nông nghiệp mới chỉ đơn thuần là dịch vụ đầu vào sản xuất nông nghiệp mang tính truyền thống.Thời gian tới, cùng với tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, huyện tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn. Trong đó, chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình HTX điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả, mở rộng liên doanh, liên kết giữa các HTX và doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác về kỹ thuật, công nghệ, ngành nghề kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ; tiếp tục đẩy mạnh việc dồn đổi, tích tụ ruộng đất, tạo quỹ đất, hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX phát triển theo hướng chuyên canh, mở rộng sản xuất hàng hóa tập trung; tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, mặt bằng cho các HTX xây dựng trụ sở, địa điểm sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước hiện hành, khuyến khích phát triển sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các chính sách khuyến khích hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể, kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại và doanh nghiệp, tạo điều kiện về nguồn lực cho phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ HTX; phát huy sự tham gia tích cực của các thành viên cả về nhân lực, vật lực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động kinh doanh dịch vụ hiện có, mở rộng thêm các hoạt động kinh doanh dịch vụ mới như sản xuất giống, bao tiêu sản phẩm nông sản, sản phẩm làng nghề, xây dựng hạ tầng nông nghiệp nông thôn...

Thùy Phương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/201908/lam-thao-phat-trien-kinh-te-tap-the-166467