Nền kinh tế Việt Nam được dự báo duy trì tăng trưởng mạnh trong năm 2019 và 2020 ở mức tương ứng là 6,8% và 6,7%, sau khi đã bứt phá mạnh với tỉ lệ 7,1% trong năm ngoái, theo nhận định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong bản cập nhật Báo cáo kinh tế thường niên của ADB, công bố sáng 25/9, tại Hà Nội.
Nền kinh tế Việt Nam được dự báo duy trì tăng trưởng mạnh trong năm 2019 và 2020 ở mức tương ứng là 6,8% và 6,7%, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định trong bản cập nhật báo cáo kinh tế thường niên của ADB được công bố sáng nay (25/9).
Với những diễn biến của thị trường trong 8 tháng qua, nhiều chuyên gia cho rằng tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã và đang được kiểm soát. Đồng thời dự báo khả năng trong 4 tháng còn lại của năm 2019, chỉ số giá tiêu dùng cả năm sẽ thấp hơn mục tiêu.
Lạm phát tiếp tục giảm tốc, dù tính theo phương pháp truyền thống hay cách tính lạm phát bình quân. Chẳng hạn tính theo phương pháp trước đây thì lạm phát tính theo năm đã giảm về còn 2,26% trong tháng 8 từ mức 2,44% trong tháng 7.
* Kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của Việt Nam
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cần xác định các giải pháp mạnh mẽ, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế để tạo động lực cho sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp, công nghệ cao, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo và dạy nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Chính phủ thảo luận những giải pháp để huy động mọi nguồn lực, tạo đà cho tăng trưởng; cho ý kiến về những vấn đề khác ở các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách thủ tục hành chính…
Sáng nay, 4/9, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Thủ tướng đã đưa ra một số phân tích tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua.