Mô hình nông nghiệp 4.0 ở Đà Lạt đang ứng dụng trong nhiều công đoạn sản xuất gia tăng hiệu quả kinh tế, đặt ra đối với cơ quan chuyên trách cần tiếp tục phối hợp triển khai các nhóm giải pháp thúc đẩy nhân rộng từng mô hình trên địa bàn.
Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, thời gian qua đã lấy khoảng 200 mẫu sản phẩm nông nghiệp tại các điểm du lịch canh nông để phân tích dư lượng thuôc bảo vệ thực vật. Kết quả phân tích cho thấy, 100% các mẫu rau, củ, quả được phân tích đều trong ngưỡng an toàn, không phát hiện mẫu vượt ngưỡng quy định.
Đó là khẳng định của nhiều đại biểu là các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT), đại diện doanh nghiệp (DN) và nhà quản lý tại hội nghị 'Phát triển DN công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam' do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 26-9 tại TP Đà Lạt.