Lái xe gây tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong đối diện 15 năm tù

Nguyên nhân xảy ra vụ TNGT là do tài xế điều khiển xe ô tô vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến việc gây ra tai nạn làm 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ TNGT khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong. Ảnh: HP/PLO

Mới đây, CQ CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 thành viên CBL HAGL tử vong.

Trước đó, CQ CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã tạm giữ tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế Đinh Tiến Bình là người điều khiển xe tải BKS 81H-027.60 tông vào đuôi xe ô tô con BKS 81A-004.70 của CLB HAGL khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương vào chiều 12/8 trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh).

Báo cáo của CA huyện Chư Pưh cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 14h40 ngày 12/8. Thời điểm trên, xe ben 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt ô tô con biển số 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh điều kiển chở 3 thành viên CLB HAGL. Quá trình vượt, Bình thấy có xe tải 47C-263.06 ngược chiều nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe ô tô con. Sau khi va chạm, xe con mắc vào đầu xe ben rồi bị kẹp giữa vào xe tải đi ngược chiều.

Điều tra ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình, điều khiển xe vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô 81A-004.70 chở các thành viên của CLB HAGL.

Thời điểm xảy ra tai nạn, do bất ngờ, xe tải 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn điều khiển ở hướng ngược lại thắng không kịp và tông vào bên trái của xe con 81A-004.70. Cả hai xe tải tông thẳng vào hai bên xe ô tô con khiến 3 người trên xe tử vong tại chỗ và tài xế bị thương nặng.

Qua kiểm tra cho thấy, xe tải BKS 81H-027.60 được sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24/5/2025. Tài xế Đinh Tiến Bình có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, 3 nạn nhân là ông Dương Minh Ninh tử vong do bị chấn thương sọ não; anh Đào Trọng Trí tử vong do chấn thương ngực kín và anh Paollo Madeira Oliveir tử vong do chấn thương vỡ sọ, dập não. Riêng tài xế xe ô tô con là ông Nguyễn Tú Sinh, SN 1966, trú tại tổ 10, phường Ia Kring, TP Pleiku bị gãy xương đòn; chấn thương ngực kín; sang chấn bàn tay và hiện đang điều trị tại BVĐK tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, luật sư Nguyễn Hồng Thái, GĐ Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ hiện hành về "Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu” và khoản 2 Điều 14 “Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. Hậu quả, hành vi của tài xế Bình đã khiến 3 người tử vong, hành vi nói trên có dấu hiệu cấu thành tội theo BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Luật sư Thái viện dẫn, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông (ATGT) đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 - 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm như: làm chết người... Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm: Làm chết 3 người trở lên…

Về trách nhiệm dân sự, căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 tài xế Đinh Tiến Bình có trách nhiệm bồi thường các khoản chi phí mai táng, chi phí cấp dưỡng, bồi thường tổn thất về mặt tinh thần, chi phí thiệt hại về tài sản cho các bị hại.

"Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông, điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác. Trong vụ việc này, tài xế Đinh Tiến Bình có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260, BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong vụ việc này, tài xế Bình vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả làm chết 3 người và thiệt hại lớn về tài sản" - luật sư Thái phân tích.

Như vậy, trong vụ việc này, có thể tài xế sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù; đồng thời, có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây ra.

Điều 260 BLHS quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm:

a) Làm chết 3 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lai-xe-gay-tai-nan-khien-3-thanh-vien-clb-hagl-tu-vong-doi-dien-15-nam-tu-348438.html