Lạc Dương (Lâm Đồng): Một số hủ tục, tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ

Trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã tích cực triển khai Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em'; các hoạt động truyền thông thay đổi 'nếp nghĩ, cách làm' đã đạt được một số hiệu quả nhất định.

 Hội LHPN huyện Lạc Dương ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại thôn Păng Tiêng 1, xã Lát

Hội LHPN huyện Lạc Dương ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại thôn Păng Tiêng 1, xã Lát

Tại huyện Lạc Dương, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 được triển khai tại 5 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 3 xã: Lát, Đạ Chais và Đưng Knớh.

Thực hiện Dự án 8, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội LHPN huyện Lạc Dương đã tổ chức được 1 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng vận hành truyền thông cho các thành viên tổ truyền thông với 49 người tham gia; tổ chức 1 lớp tập huấn lồng ghép giới cho trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng có 69 người tham gia.

Bên cạnh đó, thành lập 1 đội là thành viên mô hình địa chỉ tin cậy của thôn Long Lanh, xã Đạ Chais tham gia giao lưu sáng kiến truyền thông phòng chống bạo lực gia đình trong phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2024 do Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức; Hội cơ sở và các tổ truyền thông cộng đồng, câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" thường xuyên lồng ghép tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng với các hình thức phù hợp liên quan Dự án 8.

Đồng thời, duy trì, kiện toàn và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động 5 tổ truyền thông cộng đồng, 3 mô hình câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" và 3 mô hình "Địa chỉ tin cậy cộng đồng" đã thành lập.

Bà Trần Thị Thuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Dương cho biết, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của Dự án 8 trên địa bàn trong năm 2024 đang được triển khai thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Người dân trên địa bàn thực hiện dự án tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động của Dự án.

Theo bà Thuyên, các hoạt động truyền thông thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" đã được một số hiệu quả nhất định. Trong đó, nhận thức của người dân, đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao, một số hủ tục, tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ nhất là tư tưởng trọng nam kinh nữ; vai trò của người phụ nữ được cải thiện đáng kể, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội.

Mộc Miên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lac-duong-lam-dong-mot-so-hu-tuc-tap-quan-lac-hau-dan-duoc-xoa-bo-20240727121313162.htm