Các địa phương cần chuyển từ tư duy 'phòng, chống thiên tai' sang tư duy 'phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai', có ý thức về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trong từng hoạt động, từng dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Vụ sạt lở đất ngày 29/9, tại Hà Giang khiến 1 người tử vong, lực lượng chức năng nhận định số người bị vùi lấp có thể tăng lên.
Khoảng hơn 10 giờ ngày 29-9, trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (Hà Giang) xảy ra vụ sạt lở đất đá từ taluy dương xuống khu dân cư và mặt đường. Theo thông tin ban đầu, đất đá vui lấp khoảng 4 ngôi nhà và một số phương tiện đang di chuyển qua địa phận trên.
Sáng 10/9, thông tin từ xã Âu Lâu, TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ sạt lở đất khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.
Khối lượng đất đá lớn từ trên đỉnh đồi sạt lở xuống, chôn vùi hoàn toàn ngôi nhà tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.
Rạng sáng 8/9 đã xảy ra vụ sạt lở vùi lấp nhà dân ở Hòa Bình khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.
Nhân viên kỹ thuật Viettel dũng cảm cứu bé gái trong vụ sạt lở đất tại Hà Giang vừa được tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp.
Rạng sáng 2-8, tỉnh Cao Bằng liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở khiến hai người thiệt mạng.
Rạng sáng ngày 2/8 đã xảy ra sạt lở đất tại xã Quảng Lâm (Bảo Lâm) 1 nhà dân bị vùi lấp, 1 người thiệt mạng, 4 người may mắn thoát nạn.