Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra thi tại Hải Phòng

Sáng 28/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn công tác kiểm tra việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 tại Hội đồng thi 03 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc với BCĐ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hải Phòng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Phú, Trường Trung học Phổ thông Thái Phiên và làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho kỳ thi của Hải Phòng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Hải Phòng là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi khá cao, có điểm thi tại huyện đảo. Mọi công tác liên quan đến kỳ thi đều có sự chỉ đạo, chuẩn bị và vào cuộc của các sở, ngành. Cùng với những việc đã triển khai tốt, Bộ trưởng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhất là lực lượng Công an trong thời gian diễn ra kỳ thi, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thí sinh có thể mang thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Tại các điểm thi, cán bộ coi thi tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn việc mang trang thiết bị vào phòng thi. Hội đồng thi cần tiếp tục chỉ đạo các điểm thi không lơ là trong vận chuyển bài thi, tổ chức khâu chấm thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi với cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Phú (thành phố Hải Phòng). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, thành phố đã chỉ đạo sát sao mọi công tác liên quan đến kỳ thi, trong đó đặc biệt lưu ý ngành Giáo dục và Đào tạo không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong các khâu tổ chức kỳ thi, nhất là việc coi thi, chấm thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Bùi Văn Kiệm cho biết, để chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi, ngành Giáo dục nhận được sự phối hợp từ các cấp, ngành kịp thời, hiệu quả, nhất là Công an thành phố.

Công an thành phố bố trí lực lượng phối hợp kiểm tra cơ sở vật chất, an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy tại 100% điểm thi; cử người tham gia giám sát trực tiếp trong Ban in sao đề thi, Ban coi thi, tại địa điểm tổ chức chấm thi, Ban làm phách; phối hợp cùng lãnh đạo các điểm thi rà soát, kiểm tra thiết bị thí sinh mang và sử dụng trong quá trình thi. Công an thành phố cử người tham gia các đoàn kiểm tra, giao nhận vận chuyển đề gốc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Ban in sao đề thi, từ Ban in sao đề thi đến các điểm thi và từ các điểm thi đến địa điểm tổ chức chấm thi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Phú (thành phố Hải Phòng). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Để đảm bảo tối đa quyền lợi cho thí sinh và thuận tiện, an toàn cho lực lượng tham gia công tác thi, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong việc giám sát thiết bị trợ thính, bố trí địa điểm thi, chỗ nghỉ phù hợp đối với các trường hợp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực huyện Cát Hải và đảo Cát Bà.

Sáng 28/6, tại Hải Phòng, 96 thí sinh không dự thi môn Ngữ văn trong tổng số 22.536 thí sinh đăng ký dự thi; không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Minh Thu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/ky-thi-tot-nghiep-thpt-2023-bo-truong-nguyen-kim-son-kiem-tra-thi-tai-hai-phong-20230628132354874.htm