Kiến nghị trung ương hỗ trợ phương tiện, thiết bị để phòng chống thiên tai

Chiều nay 14/7, đoàn công tác của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) do Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Trung tướng Doãn Thái Đức làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và TKCN năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với đoàn.

 Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Trần Tuyền

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Trần Tuyền

Năm 2021, thiên tai mang nhiều yếu tố cực đoan, bất thường trên khắp các vùng miền của cả nước. Riêng tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng gián tiếp của 6 cơn bão và 14 đợt không khí lạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra hơn 29 đợt thiên tai. Đặc biệt, từ ngày cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, xảy ra đợt mưa lũ cực đoan, dị thường, chưa từng xảy ra trong nhiều năm gần đây, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, nhiều vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh mất trắng. Trước diễn biến ngày càng phức tạp và hậu quả nặng nề của thiên tai, tỉnh Quảng Trị đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; xây dựng và triển khai kế hoạch PCTT giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch PCTT năm 2022...

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng mong muốn trung ương quan tâm, hỗ trợ tỉnh nhiều hơn nữa trong công tác PCTT, TKCN - Ảnh: Trần Tuyền

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng mong muốn trung ương quan tâm, hỗ trợ tỉnh nhiều hơn nữa trong công tác PCTT, TKCN - Ảnh: Trần Tuyền

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị nêu ra những khó khăn, hạn chế, đồng thời, kiến nghị, đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT; Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tham mưu Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, cụ thể về bộ máy cơ quan chuyên trách thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai, đồng thời là văn phòng thường trực của ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh, bổ sung biên chế chuyên trách ở cấp huyện, quy định cụ thể về cán bộ chuyên trách cấp xã; tiếp tục hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2020, 2021 và đầu năm 2022; hỗ trợ phương tiện, vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư tại các vùng bị ảnh hưởng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho rằng tỉnh còn yếu về nguồn lực, phương tiện để làm tốt công tác PCTT, TKCN. Vì vậy, mong muốn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT; Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN sẽ quan tâm, hỗ trợ tỉnh nhiều hơn nữa trong công tác PCTT, TKCN, đặc biệt là về phương tiện, thiết bị và các nguồn lực khác.

 Trung tướng Doãn Thái Đức đánh giá cao công tác PCTT, TKCN của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua - Ảnh: Trần Tuyền

Trung tướng Doãn Thái Đức đánh giá cao công tác PCTT, TKCN của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua - Ảnh: Trần Tuyền

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Doãn Thái Đức đánh giá cao công tác PCTT, TKCN của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương về hỗ trợ trang cấp phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn, đoàn sẽ tổng hợp, đưa vào kế hoạch năm 2023. Đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các lực lượng vũ trang trên địa bàn làm tốt nhiệm vụ PCTT, TKCN trong thời gian tới.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=168851&title=kien-nghi-trung-uong-ho-tro-phuong-tien-thiet-bi-de-phong-chong-thien-tai