Kiểm tra đột xuất các cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm phòng cháy, chữa cháy tại huyện Đan Phượng

Giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở vi phạm về PCCC, không để xảy ra tình trạng cơ sở 'hoạt động chui', đây là một trong những yêu cầu được UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội đặt ra ngay từ đầu năm.

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Thạc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện Đan Phượng tại hội nghị đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ về PCCC và CNCH trong năm 2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng yêu cầu các đơn vị phải tự rà soát các tồn tại, đặc biệt các công trình chưa thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng...

Bám sát chỉ đạo của CATP, yêu cầu của UBND huyện, ngày 22-5, CAH Đan Phượng đã đi kiểm tra đột xuất các cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định về PCCC, đôn đốc các cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại để nghiệm thu.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo PCCC và CNCH huyện Đan Phượng, sau đợt tổng kiểm tra, trên địa bàn huyện có 156 công trình vi phạm về PCCC. Trong đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ra quyết định đình chỉ hoạt động 60 cơ sở, yêu cầu khắc phục những thiếu sót về hệ thống PCCC và CNCH. Do diện tích mặt bằng của các cơ sở đa phần đều rộng, kinh phí đầu tư để trang bị hệ thống thiết bị PCCC và CNCH lớn nên các cơ sở vẫn đang dần khắc phục các vi phạm và trang bị các thiết bị PCCC, trình hồ sơ xin thẩm duyệt.

Dưới sự nhắc nhở thường xuyên của Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Đan Phượng, các cơ sở cam kết khắc phục và nghiệm thu xong trong năm 2024.

Dưới sự nhắc nhở thường xuyên của Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Đan Phượng, các cơ sở cam kết khắc phục và nghiệm thu xong trong năm 2024.

Từ khi bị đình chỉ hoạt động đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, CAH Đan Phượng vẫn thường xuyên, duy trì công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành của các cơ sở. Vừa giám sát, vừa tư vấn cách khắc phục các vi phạm, cho nên đến nay, trên địa bàn Đan Phượng hiện chỉ còn 92 công trình, cơ sở vi phạm.

“Đối với các cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, lực lượng chức năng phải giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, không để xảy ra tình trạng cơ sở “hoạt động chui”; công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông để chính quyền, người dân cùng phối hợp giám sát. UBND cấp xã phải phối hợp cùng các phòng, ban, Công an huyện cùng giám sát hoạt động của cơ sở, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị có liên quan để chỉ đạo kiểm tra, xử lý”, Thượng tá Đặng Trung Kiên, Phó Trưởng CAH Đan Phượng nhấn mạnh tại buổi kiểm tra cơ sở.

Qua kiểm tra cho thấy, đa số các cơ sở đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, tổ chức thực hiện khá đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn PCCC. Các lỗi chủ yếu như đưa cơ sở vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC, vi phạm về lối thoát nạn; khoảng cách ngăn cháy, chống cháy lan; không mua sắm, trang bị các phương tiện PCCC... Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhắc nhở, tuyên truyền để các cơ sở sớm hoàn thiện thủ tục xin thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.

Để bảo đảm tiến độ đôn đốc công trình theo chỉ đạo, không chỉ có những lần kiểm tra đột xuất này, thời gian tới, CAH Đan Phượng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhằm phát hiện xử lý triệt để các vi phạm về PCCC và CNCH. Dưới sự nhắc nhở thường xuyên của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, các cơ sở cam kết khắc phục và nghiệm thu xong trong năm 2024.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kiem-tra-dot-xuat-cac-co-so-bi-dinh-chi-hoat-dong-do-vi-pham-phong-chay-chua-chay-tai-huyen-dan-phuong-post577287.antd