Kích điện bắt giun trong vườn chuối khiến gần 10ha bị hư hại

Anh Đặng Văn Hồng đầu tư khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm vào vườn chuối tiêu hồng có diện 20ha để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, vườn chuối của anh đã bị hư hại nặng do người dân vào kích điện bắt giun.

Anh Đặng Văn Hồng bên vườn chuối bị hư hại sau kích giun. Ảnh: Nguyễn Minh

Ngày 24/8, trao đổi với PV, anh Đặng Văn Hồng, SN 1975, trú tại bản Pắc Ta, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, gia đình anh có vườn chuối khoảng 20ha nhưng nhiều lần bị các đối tượng vào kích điện bắt giun khiến vườn chuối bị hư hại. Đến thời điểm hiện tại, ghi nhận khoảng gần 10ha bị héo lá, vàng lá.

Anh Hồng cho biết thêm, gia đình anh trồng chuối tiêu hồng với diện tích 20ha để xuất khẩu sang Trung Quốc và đảm bảo công việc cho 5-6 hộ dân trên địa bàn.

Cách đây khoảng 1 tháng, anh phát hiện có 3 người phụ nữ mang một kích điện vào vườn chuối nhà anh kích điện bắt giun. Khi phát hiện ra, anh đã ra nói chuyện với họ là không được vào vườn chuối nhà mình kích giun vì gây hỏng vườn chuối nhưng họ phản hồi rằng không có luật nào cấm họ kích điện bắt giun và không bắt được họ.

Kích điện bắt giun được nhóm người bỏ chạy, để lại ở vườn anh Hồng. Ảnh: Nguyễn Minh

Sau đó, anh Hồng đã liên hệ Công an xã Pắc Ta và được một cán bộ công an đến. Khi thấy hình ảnh công an thì 3 người này bỏ chạy, cán bộ công an đưa kích điện về xã nhưng vài tiếng sau, nhóm người này cùng người thân đã lên xã để yêu cầu trả lại kích điện vì không có quyền thu của họ và công an đã trả lại kích điện cho họ.

“Vườn chuối nhà tôi bón phân chuồng nên tạo môi trường đất tốt, nhiều chất mùn và giun phát triển tốt. Do vậy, các đối tượng vào vườn chuối nhà tôi kích giun được nhiều. Tối hôm qua (23/8), khoảng 20h30 có 3-4 đối tượng vào vườn chuối kích điện, công nhân phát hiện ra và yêu cầu họ ra ngoài nhưng họ không hợp tác mà còn dọa đánh lại công nhân.

Lý lẽ của nhóm người này đưa ra là không có luật cấm họ kích giun và không được phép thu máy. Tôi đã nói lý lẽ với họ về việc kích điện trong vườn chuối gây chết hơn 10ha chuối tại vườn”, anh Hồng chia sẻ.

Theo anh Hồng, sau khi anh nói đám người kia không nghe, dân làng thấy đông người nên đã kéo đến và người dân đến đông khiến nhóm người trên bỏ chạy. Trong 2 đợt người vào kích giun mà anh phát hiện thì đều là người địa phương.

Anh Hồng cho hay, giá giun đất tươi bán trên địa bàn anh vào khoảng 80.000đ/kg và nhóm người trên vào vườn nhà anh kích khoảng 30 phút đã được 11kg giun đất tươi, bán với giá khoảng 880.000 đồng.

“Mỗi năm tôi đầu tư vào gần 2 tỷ tiền phân bón, chăm sóc và tiền công nhân lao động nhưng hiện nay có gần 10ha chuối bị héo lá rồi vàng lá, hư hỏng cây khiến tôi thiệt hại rất nặng nề. Tôi rất mong các cơ quan chức năng xem xét, có phương án giúp đỡ người dân chúng tôi và trừng trị nhóm người kích giun gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình tôi”, anh Hồng tâm sự.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Việt Vương, Chủ tịch UBND xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu xác nhận có tình trạng người dân vào kích giun trong vườn chuối nhà anh Đặng Văn Hồng.

“Chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân nhưng vẫn xảy ra tình trạng kích giun trong vườn chuối nhà anh Hồng. Hiện tại, xã chưa có xử lý những người này mà đang giao công an nghiên cứu”, ông Vương chia sẻ.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/kich-dien-bat-giun-trong-vuon-chuoi-khien-gan-10ha-bi-hu-hai-349698.html