Không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Traphaco vẫn 'mạnh tay' trả cổ tức 40%

Mặc dù không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024, nhưng Traphaco vẫn chi trả cổ tức tiền mặt 40%, tương đương 165,8 tỷ đồng và đặt kế hoạch cổ tức 30% cho năm nay.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Traphaco (HoSE: TRA) được tổ chức ngày 18/4 tại trụ sở công ty ở ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2024, bà Đào Thúy Hà, Phó Tổng giám đốc kinh doanh và marketing Traphaco cho biết, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 2.485 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 303 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 95,4% và 84,9% so với kế hoạch.

Tại đại hội, công ty đã thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 40% cho năm 2024, tương đương 165,8 tỷ đồng, đồng thời đặt kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 30% vốn điều lệ cho năm 2025. Quỹ đầu tư và phát triển được thông qua với số vốn tương đương kế hoạch đầu tư năm 2025 là 49,3 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Traphaco được tổ chức ngày 18/4 tại trụ sở công ty ở ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Traphaco được tổ chức ngày 18/4 tại trụ sở công ty ở ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Ban lãnh đạo Traphaco cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu hợp nhất giữa Traphaco và các công ty con đạt 2.559 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tăng lần lượt là 8% và 4,2% so với kết quả năm 2024.

Riêng công ty mẹ Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần là 2.192 tỷ đồng, tăng 7,2%. Trong đó kênh OTC (thuốc bán không kê đơn) là 1.929 tỷ đồng và kênh ETC (kênh đấu thầu bệnh viện) là 263 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 8,7% so với năm 2024.

Tái cấu trúc, đưa Boganic vào thị trường FMCG

Đánh giá thị trường trong thời gian tới có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, ban lãnh đạo Traphaco công bố một số định hướng chiến lược mới trong năm 2025. Đối với kênh OTC, Traphaco sẽ mở rộng hợp tác với chuỗi nhà thuốc, đồng thời quảng bá thương hiệu, đào tạo nhân viên, chăm sóc khách hàng theo phân khúc.

Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ đưa trà thảo dược Boganic thành sản phẩm chiến lược mới, thâm nhập thị trường tiêu dùng nhanh (FMCG) qua hợp tác phân phối độc quyền.

Traphaco cũng hướng đến tinh gọn và trao quyền chủ động cho chi nhánh cấp 1, đồng thời thực hiện chuyển đổi mô hình vận hành bằng cách xóa bỏ chi nhánh cấp 2, một số trung tâm, cửa hàng không cần thiết. Công ty cũng sẽ triển khai trung tâm đơn hàng để tăng hiệu suất bán hàng.

Đối với kênh ETC, công ty tập trung đấu thầu nhóm thuốc chuyên khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế và đông dược đạt chuẩn GACP. Mở rộng hiện diện tại các bệnh viện tuyến tỉnh, phòng khám và nhà thuốc bệnh viện. Trong năm nay, Traphaco sẽ tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, phát triển và quản lý chất lượng, trong đó đặt mục tiêu triển khai sản xuất 12 sản phẩm mới.

Với mảng tân dược chất lượng cao, doanh nghiệp đặt mục tiêu triển khai mới 10 sản phẩm thuốc tương đương sinh học, 5 thuốc "generic đầu tiên" (first generic) và 10 thuốc chuyển giao công nghệ.

Trụ sở công ty Traphaco nằm ở ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Trụ sở công ty Traphaco nằm ở ngõ 15 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Về việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược tiêu chuẩn EU GMP, Traphaco sẽ triển khai kế hoạch ban dự án xây dựng nhà máy; hoàn thiện dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà máy dự kiến sản xuất các dạng viên rắn, viên nén và viên nang với công suất 300 triệu viên/năm, được xây dựng trên nền đất của nhà máy Traphaco Hưng Yên. Dòng sản phẩm chính sẽ tập trung vào tim mạch, huyết áp, tiểu đường.

Đồng thời ký kết thỏa thuận bổ sung danh mục nhận chuyển giao công nghệ giai đoạn 3, xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược với đối tác quốc tế Daewoong của Hàn Quốc. Traphaco đặt mục tiêu doanh thu từ mảng sản phẩm chuyển giao công nghệ trong năm 2025 tăng gấp đôi so với năm trước, khoảng 40 tỷ đồng, với mức tăng trưởng 25%.

Traphaco cũng thực hiện tái cấu trúc hệ thống phân phối, hướng đến mô hình logistics tích hợp. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược, hướng đến tối ưu chi phí cố định, nâng cao hiệu suất và khả năng phản ứng linh hoạt trước biến động thị trường.

Hà Anh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/khong-hoan-thanh-ke-hoach-kinh-doanh-traphaco-van-manh-tay-tra-co-tuc-40-40572.html